Phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025: Hơn 38% thí sinh có điểm dưới trung bình môn Tiếng Anh

20:51' - 15/07/2025
BNEWS Chiều 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025.

Trong đó, môn Tiếng Anh là môn được nhận định đề thi khó hơn các năm trước nên số lượng thí sinh đạt điểm 10 giảm, với 141 thí sinh đạt điểm 10 (năm 2024 có 565 điểm 10).

 

Năm 2025, Tiếng Anh là môn thi tự chọn nên số lượng thí sinh trên cả nước dự thi môn này giảm, có tổng số 351.848 thí sinh dự thi (năm 2024 Ngoại ngữ là môn bắt buộc nên có 906.549 thí sinh dự thi).

Điểm trung bình môn Tiếng Anh năm nay là 5,38 (năm 2024 là 5,51), có 134.478 thí sinh đạt điểm dưới trung bình (chiếm 38,22%); có 53.251 thí sinh điểm lớn hơn hoặc bằng 7 (chiếm 15,135%). Điểm nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 (năm 2024 là 4,6).

Top 10 tỉnh, thành phố có điểm trung bình môn Tiếng Anh cao nhất lần lượt là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Điện Biên, Phú Thọ, Hải Phòng, Nghệ An, Ninh Bình, Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Top 10 tỉnh, thành phố có nhiều điểm 10 môn Tiếng Anh nhất là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Gia Lai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, An Giang và Đắk Lắk.

Nhận xét về phổ điểm, cô Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức (Hà Nội) chia sẻ: Nhà trường rất lo về kết quả kỳ thi năm nay vì nhiều ý kiến trong dư luận cho rằng, hai môn Toán và Ngoại ngữ các em không làm được nhưng hôm nay xem phổ điểm thì cô thấy yên tâm. Với môn tiếng Anh, đề thi có phần bài đọc dài hơn các đề thi những năm trước và có nhiều thuật ngữ.

Theo cô Bội Quỳnh, các nhà trường cần thay đổi việc dạy ngoại ngữ hiện nay, không thể chỉ dạy theo theo cách cũ về ngữ pháp mà phải dạy thực chất 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết; dạy ngoại ngữ phải là dạy sinh ngữ, tức là các em phải sử dụng được ngôn ngữ đó.

Hai bài đọc trong đề thi năm nay sử dụng nhiều từ và tập hợp từ, nếu các em không nắm chắc, không biết cách sử dụng thì sẽ khó lựa chọn được đáp án đúng. Chính vì vậy, học sinh phải học đầy đủ 4 kỹ năng, nhà trường cũng cần có định hướng cho các em từ năm lớp 10.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận xét: Năm nay, do là môn lựa chọn nên số lượng thí sinh dự thi môn Tiếng Anh chỉ còn hơn 350.000. Những thí sinh lựa chọn môn thi này đã có năng lực tương đối tốt mới tự tin đăng ký dự thi.

Đề thi được đánh giá khó hơn những năm trước rất nhiều, vì chuẩn đầu ra trước đây là trình độ A2, năm nay chuẩn đầu ra là B1. Do đó, dù điểm trung bình môn Tiếng Anh năm nay là 5,38 nhưng năng lực của thí sinh thi Tiếng Anh là tốt hơn.

Điều này ghi nhận những thay đổi và sự đầu tư tích cực của thí sinh, phụ huynh cùng các nhà trường cho phong trào học Tiếng Anh những năm gần đây.

Tuy nhiên, con số 38% thí sinh lựa chọn thi môn tiếng Anh có điểm dưới trung bình cũng là điều cần lưu ý để tiếp tục thay đổi cách dạy, cách học, đưa môn Tiếng Anh thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, nhất là bối cảnh quốc tế hóa và hội nhập mạnh mẽ như hiện nay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục