BNEWS Từ ngày 16-20/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã gặp Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) và cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh.
Theo phóng viên TTXVN tại London, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Anh từ ngày 16-20/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có cuộc gặp Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland (VIS) cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Anh.
Tại cuộc gặp diễn ra ngày 16/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cập nhật tình hình kinh tế-xã hội và những chủ trương, chính sách lớn Đảng và Nhà nước, trong đó có việc phát triển khoa học công nghệ; xây dựng bộ máy Nhà nước khoa học, tinh gọn, hiệu quả, đội ngũ cán bộ có chất lượng; mở rộng không gian phát triển cho các địa phương, phân cấp, phân quyền để các địa phương phát triển kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân...
Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của VIS là cầu nối hợp tác về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, lĩnh vực có nhiều tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Anh, đồng thời đề nghị VIS đóng góp tích cực cho đề án xây dựng Trung tâm tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Tại cuộc gặp, Giáo sư Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch VIS, giới thiệu khái quát hoạt động của tổ chức này. VIS hiện quy tụ gần 200 nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học, viện nghiên cứu trên khắp nước Anh và Ireland. Giáo sư Nguyễn Xuân Huấn nhấn mạnh các thành viên VIS đều mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam nói riêng.
Giáo sư Đặng Việt Anh, Phó Chủ tịch VIS, trình bày với Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình và Đoàn công tác về những kiến nghị, đề xuất liên quan tới dự án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế cũng như những lĩnh vực mà VIS có thể đóng góp cho dự án này. Cụ thể, các thành viên của VIS mong muốn được tham gia và đóng góp vào dự án thông qua hoạt động đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu và hỗ trợ phát triển chính sách, kết nối tri thức, tư vấn chiến lược... để hướng tới mục tiêu giúp Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập tài chính toàn cầu và nâng cao vị thế quốc tế.
Tại cuộc gặp, Đại sứ Việt Nam tại Anh Đỗ Minh Hùng đã cập nhật về những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại, quốc phòng - an ninh, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, cũng như tình hình cộng đồng người Việt tại Anh. Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Anh sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn công tác trong việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và xây dựng cộng đồng người Việt tại Anh ngày càng đoàn kết, vững mạnh, luôn hướng về đất nước.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Anh, sáng 17/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã gặp nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair, Chủ tịch Viện Tony Blair vì sự thay đổi toàn cầu (TBI) chuyên nghiên cứu và tư vấn chính sách, chiến lược phát triển cho các chính phủ. Viện TBI hiện đang hoạt động ở hơn 30 quốc gia và thời gian quan đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) và Bộ Công Thương trong việc thúc đẩy phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và xúc tiến đầu tư. Cụ thể, TBI đã hỗ trợ Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây và nay là Bộ Tài chính trong việc xây dựng báo cáo thực trạng và chiến lược thu hút, xúc tiến đầu tư nước ngoài chất lượng cao trong lĩnh vực điện tử, nghiên cứu mô hình trung tâm tài chính quốc tế và khu vực phục vụ quá trình xây dựng và triển khai Đề án Trung tâm tài chính quốc tế và khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Trước những biến động của tình hình khu vực và thế giới, Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn ông Tony Blair với uy tín quốc tế, năng lực và kinh nghiệm của mình, cũng như TBI sẽ tiếp tục đưa ra những tư vấn chính sách cho Việt Nam trong hoạch định chiến lược phát triển, trong đó có việc thay đổi tư duy xây dựng pháp luật và xây dựng cơ chế chính sách theo hướng bảo đảm thông thoáng và thân thiện với các nhà đầu tư, qua đó thu hút đầu tư vào các lĩnh vực mới nổi như kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn…
Trong tuyên bố sau đó, cựu Thủ tướng Tony Blair cho hay, đi cùng với những thách thức từ biến động địa kinh tế, địa chính trị toàn cầu sẽ luôn có những cơ hội. Vấn đề là cần biết cách tận dụng tối đa các cơ hội để thực hiện hóa các mục tiêu phát triển, trong khi hạn chế và giảm thiểu các tác động tiêu cực. Ông Blair cho rằng với những gì Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế thời gian qua, Việt Nam đang có những tiềm năng hợp tác và thu hút đầu tư rất lớn, nhất là đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ông cam kết cá nhân ông và TBI sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực, sâu rộng và đồng hành cùng với các cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình thành lập và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế cũng như các hoạt động kinh tế khác.
Cũng trong ngày 17/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair đã chủ trì Tọa đàm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam với sự tham dự của gần 20 doanh nghiệp hàng đầu của Anh.
Phát biểu tại tọa đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam đã chuyển từ "chiều rộng” sang “chiều sâu” và đề cao trách nhiệm xã hội cũng như bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững trên nguyên tắc hợp tác cùng phát triển và cùng thắng với các nhà đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; công nghệ tài chính và kinh tế số; kinh tế xanh và phát triển bền vững...Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài, trong việc tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất theo các chuẩn mực quốc tế; tập trung giữ vững ổn định chính trị–xã hội và kinh tế vĩ mô; không ngừng hoàn thiện khung pháp lý, cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực; phát triển các chuỗi cung ứng thông suốt, giảm chi phí logistics và chi phí giao dịch.
Nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair cho rằng chiến lược, mục tiêu của Việt Nam về phát triển kinh tế trong giai đoạn mới có cơ sở khoa học, thực tiễn và mang tính khả thi cao. Ông nhận định những thành tựu của Việt Nam trong thời gian qua và chiến lược mới cởi mở sẽ mở ra nhiều cơ hội và triển vọng hợp tác cho các nhà đầu tư, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn của Việt Nam trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài.
Các doanh nghiệp dự Tọa đàm mong muốn hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực hạ tầng xanh. Cộng đồng doanh nghiệp FDI đánh giá cao những cải cách mạnh mẽ trong tiến trình tinh gọn bộ máy của Chính phủ Việt Nam, đồng thời đề xuất thúc đẩy để tạo niềm tin cho nhà đầu tư.
Cùng ngày, trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã gặp Thứ trưởng Bộ Tài chính Anh Lord Livermore nhằm trao đổi các định hướng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Thứ trưởng Livermore đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai bên, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh của Anh như năng lượng tái tạo và điện gió ngoài khơi, mong muốn được lắng nghe về chiến lược tăng trưởng của Việt Nam trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình khẳng định Anh là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam, nhấn mạnh hai mục tiêu hợp tác trọng tâm của Việt Nam là thúc đẩy thương mại song phương và kêu gọi các nhà đầu tư Anh tham gia vào các dự án đầu tư tại Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng giới thiệu về định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và mong muốn Anh chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, đặc biệt trong quá trình quảng bá chính sách và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp Anh.Bộ Tài chính Anh đã chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình Trung tâm tài chính London, nhấn mạnh 3 yếu tố then chốt tạo nên thành công của trung tâm này là có cơ chế quản lý hiệu quả, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống giải quyết tranh chấp phù hợp với thông lệ quốc tế. Phía Anh khẳng định hoàn thiện khung pháp lý sẽ là yếu tố quyết định giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư tài chính quốc tế, và Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính xanh, fintech, quản trị trung tâm tài chính.
Cũng trong ngày 17/3, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã gặp ông Vincent Keaveny, Phó Thị trưởng Trung tâm Tài chính London, nhằm trao đổi định hướng hợp tác trong lĩnh vực xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Phó Thị trưởng trung tâm tài chính London bày tỏ sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng trung tâm tài chính, nhấn mạnh 5 nguyên tắc cốt lõi để có thể đi tới thành công, bao gồm môi trường kinh doanh cởi mở, khung pháp lý minh bạch, cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, hạ tầng số hiện đại và chất lượng nguồn nhân lực cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị Trung tâm tài chính London chia sẻ kinh nghiệm phát triển và trực tiếp hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Trung tâm tài chính của Việt Nam.
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Anh, ngày 17/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp ông Saif Malik, Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Standard Chartered. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình bày tỏ mong muốn Standard Chartered tiếp tục tham gia sâu rộng hơn nữa vào quá trình hình thành các Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Về phần mình, Tổng Giám đốc Saif Malik cho biết Standard Chartered có kế hoạch tiếp tục mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời khẳng định sẽ hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng, hình thành và vận hành, quản lý các Trung tâm tài chính quốc tế. Ông mong muốn Chính phủ Việt Nam cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng hoạt động kinh doanh ổn định, hiệu quả, bền vững và thành công tại Việt Nam.
Tin liên quan
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình: Tập trung 5 nhóm việc để xây dựng trung tâm tài chính quốc tế
Chiều 16/1, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, với sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐòn bẩy nào đưa GRDP thành phố Cảng cán đích mục tiêu 13%?
Hải Phòng đang tạo sức bật để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 13% trở lên trong năm 2026, tạo đà vững chắc cho cả giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.
-
Kinh tế Việt NamBắc Ninh thu hút hơn 18,7 tỷ USD vốn đầu tư trong 9 tháng
Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Bắc Ninh thu hút trên 18,74 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2025.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 9 tháng "tăng tốc" ấn tượng
Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm.
-
Kinh tế Việt NamKhu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế
Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III/2026 ước đạt 4,21%, cao hơn đáng kể mức tăng 3,6% của quý III/2024 và 3,71% của quý III/2025.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà: Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế
Theo Phó Thủ tướng, trong quý IV/2026 có 20 nội dung trên tổng số 36 nhiệm vụ theo Kết luận 76. Bộ Nội vụ phải hoàn thành 4 nhiệm vụ; Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 2-3 nhiệm vụ.
-
Kinh tế Việt NamĐường và cầu vượt đường sắt trung tâm Đồng Hới tăng tốc về đích
Theo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, công trình được khởi công từ tháng 10/2022, với thời gian hoàn thành dự kiến 36 tháng. Tổng chiều dài toàn tuyến và cầu là 1,15 km.
-
Kinh tế Việt Nam9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua
Tính đến ngày 30/9/2026, tổng vốn FDI đăng ký là 50,36 tỷ USD; bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng
Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.
















