BNEWS Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa.
Ngày 7/11, ngay sau khi bão số 13 (Kalmaegi) tan, tại Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa cùng đại diện các bộ, ngành, lực lượng liên quan về tình hình thiệt hại, công tác cứu nạn - cứu trợ và khắc phục hậu quả do bão gây ra.
Theo báo cáo của các địa phương, nhờ chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ), các địa phương đã hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Trong và sau bão, lực lượng chức năng đã cứu được hơn 200 người, khẩn trương giải phóng mặt bằng, đảm bảo giao thông thông suốt và cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Đến thời điểm hiện tại, bão số 13 đã làm 2 người chết, 43 ngôi nhà bị sập, hơn 3.000 nhà bị tốc mái, 93.000 hộ dân phải di dời tránh bão; mất điện diện rộng tại nhiều khu vực. Tổng thiệt hại ước tính trên 5.000 tỷ đồng.
Riêng tại Gia Lai, bão số 13 đã làm 1 người chết, 2 người bị thương, không có người mất tích. Toàn tỉnh có 43 nhà bị sập, 2.282 nhà tốc mái, 1 nhà bị cháy do chập điện, 4 tàu cá bị sóng đánh chìm, 16 trụ điện gãy đổ, nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt giao thông. Nhờ triển khai tốt công tác ứng phó, cứu nạn, khắc phục hậu quả nên đến sáng 7/11, các hoạt động tại Quy Nhơn và nhiều địa phương ở Gia Lai đã trở lại bình thường, thể hiện ý thức phòng, chống bão rất tốt của người dân. Ngành điện đã huy động gần 1.000 cán bộ, công nhân cùng trang thiết bị, vật tư, máy móc khẩn trương khắc phục sự cố, phấn đấu khôi phục hoàn toàn lưới điện trong thời gian sớm nhất để cấp điện trở lại phục vụ người dân sản xuất và sinh hoạt.Bộ Công Thương báo cáo tình hình an toàn các công trình thủy điện, trong đó đập thủy điện La Hiêng 2 trên sông Kỳ Lộ có nguy cơ mất an toàn. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nếu không bảo đảm khắc phục kịp thời, phải tạm dừng hoạt động công trình này để tránh nguy cơ sự cố gây thiệt hại lớn hơn.
Đại diện Bộ Xây dựng báo cáo Phó Thủ tướng thông tin liên quan đến sự cố tàu hàng mắc cạn trên vùng biển Quảng Ngãi. Để tránh nguy cơ tàu bị chìm gây tràn dầu và ô nhiễm môi trường, Bộ sẽ tổ chức lai dắt tàu ra khỏi khu vực mắc cạn. Ngoài ra, hệ thống đường sắt và đường bộ nhiều nơi bị gián đoạn, ách tắc giao thông, các lực lượng đang khẩn trương khắc phục. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định quân đội luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Bộ Công an đã huy động lực lượng cùng các địa phương đảm bảo giao thông thông suốt. Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định, bão số 13 là cơn bão mạnh nhưng nhờ dự báo kịp thời, sát thực tế và chỉ đạo điều hành quyết liệt, đúng hướng, nên thiệt hại được hạn chế ở mức thấp nhất. Các địa phương đã chủ động phòng chống, đưa ra nhiều kịch bản, phương án hợp lý, di dân phù hợp, tổ chức cấm biển nghiêm túc và đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, nhờ đó Việt Nam là một trong những nước chịu thiệt hại thấp nhất trong khu vực. Để sớm ổn định lại cuộc sống sau thiên tai, chính quyền, các sở, ban ngành lực lượng liên quan cần sớm tổ chức khắc phục hệ thống điện, đường tại các địa phương bị thiệt hại. Lực lượng quân đội tập trung tìm kiếm người bị mất tích. Các địa phương sớm có phương án xây nhà cho những hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, sửa chữa, khắc phục nhà bị tốc mái.Đối với các hộ dân có người chết và mất tích, chính quyền địa phương nhanh chóng đến thăm hỏi và hỗ trợ. Chính phủ sẽ cân đối ngân sách, hỗ trợ các tỉnh tùy vào thực tế. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đánh giá về tình hình cuộc sống của người dân để có những điều chỉnh hợp lý, tạo điều kiện cho người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Tin liên quan
Khắc phục bão số 13: Cả miền Trung – Tây Nguyên dồn sức
Bão đi qua với sức tàn phá lớn đã gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương miền Trung-Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk... Hiện, các địa phương đang dồn sức khắc phục hậu quả.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamChính quyền địa phương 2 cấp: Từ tinh gọn bộ máy đến quản trị hiện đại
Một năm sau cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã vượt qua giai đoạn vận hành ban đầu để bước sang yêu cầu cao hơn.
-
Kinh tế Việt NamDự kiến ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị trong tháng 7
Tính đến ngày 30/6/2026, lĩnh vực đường sắt các loại có 1.791 tiêu chuẩn; trong đó, 854 tiêu chuẩn Việt Nam và 937 tiêu chuẩn nước ngoài; và 40 quy chuẩn.
-
Kinh tế Việt NamCuộc đua đào tạo nhân lực cho các dự án đường sắt
Bộ Xây dựng xác định công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định đối với khả năng triển khai thành công các dự án trọng điểm quốc gia.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu khởi sắc trong quý II/2026 và sáu tháng đầu năm 2026.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài cuối: Định vị từ chất lượng và bản sắc
Từ vùng đất từng được thế giới biết đến bởi khói lửa chiến tranh, Khe Sanh hôm nay đang được nhắc đến bằng hương thơm của những hạt Arabica đặc sản.
-
Kinh tế Việt Nam100 năm cà phê Khe Sanh – Bài 1: Hồi sinh trên chiến trường Khe Sanh
Hôm nay, trên những quả đồi từng loang lổ hố bom, Arabica Khe Sanh không chỉ trở thành sinh kế của hàng nghìn hộ dân mà còn từng bước khẳng định vị thế của một vùng cà phê đặc sản.
-
Kinh tế Việt NamBước chuyển nâng giá trị cho đặc sản miền núi
Thương mại điện tử, chuỗi liên kết và xây dựng thương hiệu đang giúp nông sản vùng cao thoát khỏi vòng luẩn quẩn được mùa mất giá, mở ra hướng tham gia chuỗi giá trị hiện đại.
-
Kinh tế Việt NamSự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua
Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp, UOB đầu tư 450 triệu USD tại VIFC và loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/7 là những điểm nhấn đáng chú ý tuần qua.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Quyết liệt hành động, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số
Trong nửa đầu năm 2026, kinh tế nước ta tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực. Đây là nền tảng quan trọng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.












