Phố Wall đảo ngược đà giảm đầu phiên

09:30' - 07/01/2020
BNEWS Chứng khoán Mỹ bỏ qua đà giảm điểm ở đầu phiên và quay đầu tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 6/1.
Phố Wall đi lên vào cuối phiên. Ảnh: TTXVN phát

Chứng khoán Mỹ bỏ qua đà giảm điểm ở đầu phiên và quay đầu tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 6/1, giữa bối cảnh giới đầu tư đang hoang mang liệu tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran có ảnh hưởng đáng kể tới nền kinh tế nước này hay không.
Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,2%, lên 28.703,38 điểm. chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,4%, lên 3.246,28 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 0,6%, đóng cửa ở mức 9.071,47 điểm.
Mở cửa phiên này, sắc đỏ bao trùm Phố Wall, nối dài xu hướng giảm từ phiên cuối tuần trước sau khi Mỹ tiến hành vụ không kích vào sân bay quốc tế ở thủ đô Baghdad của Iraq, khiến Thiếu tướng Qasem Soleimani, người đứng đầu đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng. Tuy nhiên, các chỉ số đã lấy lại được đà tăng vào cuối phiên khi các nhà đầu tư đường như nhận ra rằng sự sụt giảm của thị trường cổ phiếu mỗi khi có biến động địa chính trị thường diễn ra trong ngắn hạn.
Căng thẳng giữa Washington và Tehran đang thử thách lòng tin của nhà đầu tư vào Phố Wall, giữa bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc tưng bừng vào cuối năm 2019, với các mức cao kỷ lục mới, khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung được xoa dịu bởi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Một số mã cổ phiếu công nghệ lớn đều ghi nhận mức tăng trong phiên này, bao gồm Alphabet- công ty mẹ của Google và Salesforce. Dự kiến, các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ gồm báo cáo về hoạt động của lĩnh vực dịch vụ và số liệu việc làm tháng 12/2019 của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này.
Bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán châu Âu lại diễn biến ảm đạm khi dòng tiền đầu tư hướng về các tài sản an toàn như vàng, giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Iran tăng nhiệt. Khép lại phiên này, chỉ số EURO STOXX 50 của châu Âu giảm 0,6%, xuống 3.752,52 điểm. Tại thị trường London, chỉ số FTSE 100 của Anh mất 0,6%, xuống 7.575,34 điểm. Tại thị trường Paris của Pháp, chỉ số CAC 40 hạ 0,5%, xuống 6.013,59 điểm. Còn tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 lùi 0,7%, xuống 13.126,99 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục