Phố Wall mất đà do Mỹ và Trung Quốc có thể trì hoãn ký kết thỏa thuận thương mại

08:07' - 07/11/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch 6/11, chứng khoán Phố Wall chịu sức ép đi xuống khi các nhà đầu tư chờ đợi tiến triển cụ thể trong các cuộc đàm phán thương mại Mỹ -Trung.
Phố Wall mất đà do Mỹ và Trung Quốc có thể trì hoãn ký kết thỏa thuận thương mại. Ảnh minh họa: TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones đóng cửa ở mức 27.492,56 điểm, giảm 0,07 điểm so với phiên trước; chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,1% lên 3.076,78 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,3% xuống 8.410,63 điểm.

Những bình luận lạc quan từ các quan chức Mỹ và Trung Quốc về tiến trình đàm phán thương mại đã hỗ trợ đà tăng cho các chỉ số chứng khoán Mỹ trong các phiên gần đây. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra không yên tâm trước tình trạng thiếu những tiến triển rõ ràng sau khi hai các bên đã thông báo về một thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” hồi tháng trước.

Báo cáo ngày 6/11 cho thấy Mỹ và Trung Quốc có thể trì hoãn cuộc gặp để ký thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1", qua đó gây áp lực lên tâm lý của các nhà đầu tư. Chuyên gia Gregori Volokhine, thuộc Meeschaert Financial Services nhận định 80% đà tăng của chứng khoán kể từ tháng Chín dựa trên sự cải thiện trong đàm phán thương mại Mỹ- Trung. Do đó, các nhà đầu tư sẽ tỏ ra lo lắng khi cuộc họp giữa Mỹ và Trung Quốc bị đẩy lùi.

Phiên này, giá cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực dầu khí đi xuống sau số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ tăng đáng kể. Cụ thể, giá cổ phiếu của Exxon Mobil và Chevron giảm khoảng 2% và của Transocean giảm 4% HP Inc.

Trong khi đó, tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/11, VN - Index tăng nhẹ 0,57 điểm lên 1.024,91 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 225 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 4.706,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 174 mã tăng giá, 63 mã đứng giá và 156 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 0,04 điểm lên 106,75 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 19,1 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 286,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 58 mã tăng giá, 58 mã đứng giá và 55 mã giảm giá./.

>>>Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

>>>Chứng khoán ngày 6/11: Khối ngoại bán ròng hàng trăm tỷ đồng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục