Phố Wall phục hồi đi lên, chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm

11:10' - 28/01/2019
BNEWS Trong phiên giao dịch sáng ngày 28/1, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, trong bối cảnh thị trường Phố Wall (Mỹ) phục hồi đi lên.
Tấm biển "phố Wall" bên ngoài Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trong phiên giao dịch sáng ngày 28/1, phần lớn thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm, trong bối cảnh thị trường Phố Wall (Mỹ) phục hồi đi lên sau khi Tổng thống Donald Trump và Quốc hội Mỹ đạt được một thỏa thuận chấm dứt việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần bằng cách mở cửa lại Chính phủ trong 3 tuần để đàm phán.

Trong phiên sáng nay, chỉ số MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,2%.

Vào lúc mở cửa, chỉ số Hang Seng trên thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 0,46% (hay 126,62 điểm) lên 27,695,81 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,54 % (hay 13,99 điểm) lên 2.615,71 điểm.

Tại thị trường Seoul (Hàn Quốc), chỉ số KOSPI tăng 0,22% (hay 4,88 điểm), đạt 2.182,61 điểm sau khi thị trường mở cửa 15 phút, nhờ sự hỗ trợ tăng điểm của các ngành đóng tàu và sản xuất dược phẩm.

Tuy nhiên, chỉ số Nikkei 225 trên thị trường chứng khoán Tokyo giảm 0,18% (hay 37,52 điểm) xuống 20.736,04 điểm, trong bối cảnh đồng yen mạnh lên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về thỏa thuận mở cửa lại các cơ quan Chính phủ vừa đạt được với các nghị sĩ Dân chủ, tại Nhà Trắng ngày 25/1/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Cuối tuần qua, trước áp lực ngày càng tăng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí tạm thời chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ vốn đã kéo dài 35 ngày qua, mà chưa cần sự chấp thuận khoản ngân sách trị gái 5,7 tỷ USD xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần hoạt động trong thời gian dài nhất lịch sử nước này đã khiến giới đầu tư lo lắng, trong bối cảnh giới thị trường ngày càng quan ngại về đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế thế giới, lợi nhuận giảm sút của các doanh nghiệp cũng như cuộc chiến thương mại chưa được giải quyết giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trên thị trường tiền tệ châu Á, đồng yen Nhật Bản mạnh lên so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, đồng USD giao dịch ở mức 109,36 yen cho một đồng USD, giảm so với mức 109,48 yen/USD của phiên trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục