Phố Wall tăng điểm, đồng USD yếu đi sau cuộc họp của Fed

08:42' - 31/01/2019
BNEWS Thị trường chứng khoán Phố Wall tăng điểm khá mạnh nhưng đồng USD lại suy yếu trong phiên 30/1, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tỏ ra “ôn hòa” hơn trong chính sách tiền tệ.
Phố Wall tăng điểm, đồng USD yếu đi sau cuộc họp của Fed. Ảnh: TTXVN phát

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên tăng 1,8% lên 25.014,86 điểm, chỉ số S&P 500 cộng thêm 1,6% lên 2.681,05 điểm,. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 2,2% và chốt phiên ở mức 7.183,08 điểm.
Các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ tăng điểm mạnh sau khi Fed thông báo giữ nguyên lãi suất. Đồng thời, Fed - Ngân hàng trung ương Mỹ - cũng phát đi tín hiệu về một cách tiếp cận thận trọng hơn đối với động thái thắt chặt chính sách tiền tệ của họ trong thời gian tới.
Tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói rằng trong môi trường hiện tại, cách hỗ trợ tốt nhất đối với nền kinh tế là kiên nhẫn đánh giá những triển vọng trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh chính sách nào trong tương lai.
Bên cạnh đó, Fed cũng cho biết họ có thể điều chỉnh tốc độ giảm lượng trái phiếu nắm giữ sau khi thị trường tỏ ra lo ngại rằng quá trình hiện tại quá cứng nhắc.
Thái độ ôn hòa hơn của Fed đã đẩy đồng USD yếu đi so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thị trường, bao gồm đồng bảng Anh và đồng euro.

Phiên này, đồng bảng giao dịch ở mức 1,3111 USD đổi 1 bảng, tăng so với mức 1,3066 USD đổi 1 bảng trước đó. Đồng euro cũng mạnh lên so với đồng bạc xanh khi được giao dịch ở mức 1,1483 USD đổi 1 euro, so với mức 1,1433 USD/euro.
Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu diễn tiến trái chiều nhau. Chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) đã tăng 1,6% lên 6.941,63 điểm, chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) tiến 1% lên 4.974,76 điểm vào cuối phiên giao dịch. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 tăng 0,3% lên 3.161,74 điểm.

Riêng chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) khép phiên sụt mất 0,3% xuống 11.181,66 điểm.

Trong khi đó tại Việt Nam, thị trường chứng khoán trong nước đã tăng điểm ngay từ đầu phiên sáng 30/1. Tuy nhiên, giao dịch về cuối phiên khá ảm đạm và các chỉ số hạ nhiệt.

Đóng cửa phiên giao dịch 30/1, chỉ số VN-Index giảm 0,09 điểm (0,01%) còn 915,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 139 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 3.401 tỷ đồng. Toàn sàn có 140 mã tăng, 141 mã giảm.

HNX - Index cũng đóng cửa ở mức 102,81 điểm, tăng 0,44 điểm (0,43%). Khối lượng giao dịch đạt trên 21,7 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 330 tỷ đồng. Toàn sàn có 63 mã tăng và 61 mã giảm.

>>>Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều ngày 30/1

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục