Phố Wall tiếp tục ghi điểm sau kỳ nghỉ Giáng sinh

08:04' - 27/12/2023
BNEWS Thị trường chứng khoán Phố Wall tăng điểm phiên giao dịch 26/12 nhờ đà tăng tiếp diễn sau kỳ nghỉ Giáng sinh.
Cổ phiếu thường tăng giá trong khoảng thời gian này. Những người theo dõi thị trường cho rằng khối lượng giao dịch ảm đạm và không khí lễ hội là động lực thúc đẩy thị trường đi lên.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 37.545,33 điểm, chỉ số S&P 500 cũng tăng 0,4% lên 4.774,75 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 0,5% lên 14.074,57 điểm.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã sụt giảm kể từ cuối tháng 10/2023 khi lạm phát ở mức vừa phải, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tạm dừng đợt tăng lãi suất và bắt đầu hướng đến việc cắt giảm lãi suất dự kiến vào năm 2024.

Các mã cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng trên thị trường. Cổ phiếu của Intel tăng 5,2% và là mức tăng lớn nhất trong nhóm các cổ phiếu thuộc nhóm S&P 500. Cổ phiếu Apple giảm 0,3% sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định không phủ quyết phán quyết về vi phạm bằng sáng chế công nghệ cho phép đo oxy trong máu khiến hãng phải dừng bán một số mẫu đồng hồ thông minh. Cổ phiếu của các công ty năng lượng cũng lên giá nhờ giá dầu ngọt nhẹ New York tăng 2,7%. Cổ phiếu của Hess tăng 1,4%.

 
Tại thị trường Việt Nam, kết thúc phiên 26/12, chỉ số VN-Index tăng 4,59 điểm, đóng cửa ở mức 1.122,25 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 1,81 điểm, đóng cửa ở mức 231,26 điểm.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục