Phòng, chống thiên tai: Nhà ‘3 cứng giúp người dân thêm vững vàng

15:13' - 14/05/2026
BNEWS Với sự chung tay của Nhà nước, cộng đồng và các tổ chức quốc tế, hàng chục nghìn căn nhà đã được sửa chữa, xây mới với tiêu chí 3 cứng.

Thiên tai khốc liệt và dị thường đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân, đặc biệt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên thời gian qua. Tuy nhiên, với sự chung tay của Nhà nước, cộng đồng và các tổ chức quốc tế, hàng chục nghìn căn nhà đã được sửa chữa, xây mới. Những mái ấm “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng) không chỉ giúp người dân an cư mà còn tạo nền tảng phục hồi sinh kế, hướng tới phát triển bền vững.

 

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đầu năm 2026, cả nước đã có 34.759 căn nhà hư hỏng được khắc phục, 1.597 căn nhà mới được hoàn thành và bàn giao cho người dân từ chiến dịch Quang Trung. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, giúp nhiều hộ dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, chiến dịch Quang Trung mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Không chỉ dừng lại ở việc khôi phục nhà ở, chiến dịch còn góp phần củng cố hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng, thúc đẩy quá trình phục hồi nhanh và bền vững, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Đoàn Thị Tuyết Nga thông tin, thông qua sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, một số đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ và cam kết hỗ trợ hàng hóa, tiền mặt với tổng trị giá hơn 23,8 triệu USD cho 20 tỉnh chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, riêng tiền mặt hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà đạt hơn 3,85 triệu USD, giúp gần 4.200 hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 6/5/2026, đoàn công tác gồm Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã đến xã Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), tham dự lễ bàn giao tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp, khởi công xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai và triển khai các hoạt động hỗ trợ hợp tác xã địa phương. Đây là minh chứng cho cam kết chung trong phục hồi bao trùm và bền vững.

Dự án do Chính phủ Australia hỗ trợ tại Thái Nguyên tập trung vào phục hồi sinh kế và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng, ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như hộ nghèo, cận nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và các hộ phải di dời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nông Quang Nhất đánh giá cao sự hợp tác giữa Việt Nam, Chính phủ Australia và UNDP trong hỗ trợ người dân ứng phó và phục hồi sau thiên tai. Theo ông, sự hỗ trợ kịp thời của các bên đã góp phần giúp người dân vùng bị ảnh hưởng từng bước ổn định cuộc sống, phục hồi sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.

Phó Đại sứ Australia tại Việt Nam Renée Deschamps chia sẻ, Australia luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại Đông Nam Á và sẵn sàng đồng hành cùng người dân Việt Nam trong những thời điểm khó khăn. Những kết quả đạt được tại Thái Nguyên thể hiện rõ hiệu quả của sự hỗ trợ cũng như tinh thần kiên cường của người dân sau thiên tai.

Tại xã Đồng Hỷ, lễ khởi công xây dựng nhà mới cho bà Hoàng Thị Liên – một trong những đối tượng dễ bị tổn thương – đã được tổ chức với sự tham gia của các bên liên quan. Bà Liên cho biết, ngôi nhà cũ bị ngập sâu, hư hỏng nặng khiến gia đình không còn nơi ở an toàn. Việc được hỗ trợ xây dựng nhà mới không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn giảm thiểu rủi ro trước các thảm họa trong tương lai.

Đại diện UNDP Việt Nam nhấn mạnh, những ngôi nhà mới không chỉ là nơi ở mà còn là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng chống chịu trước các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Bên cạnh hỗ trợ nhà ở, dự án còn nâng cấp hai tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần cải thiện kết nối, đảm bảo đi lại an toàn, đặc biệt trong mùa mưa, đồng thời thúc đẩy sinh kế và lưu thông hàng hóa, tạo việc làm và ổn định thu nhập cho người dân.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho rằng, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông không chỉ khắc phục thiệt hại do thiên tai mà còn khôi phục tính kết nối, tạo điều kiện cho sản xuất, thương mại và tiếp cận dịch vụ thiết yếu, phù hợp với nguyên tắc “phục hồi sớm gắn với phát triển bền vững”.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định, công tác phòng, chống thiên tai vẫn còn nhiều khó khăn như thiếu sự phối hợp đồng bộ, phân bổ cứu trợ chưa sát nhu cầu, nguy cơ mất an toàn khi tiếp cận vùng rốn lũ. Đặc biệt, việc đảm bảo thông tin liên lạc tại một số khu vực còn chưa kịp thời, dễ bị gián đoạn trong các đợt thiên tai lớn.

Để nâng cao hiệu quả, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, tăng cường truyền thông về tình hình thiên tai và công tác ứng phó; đồng thời phát triển các nền tảng số, mạng xã hội nhằm nâng cao tương tác, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức đào tạo, tập huấn, diễn tập nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai, chú trọng các tình huống nguy cơ cao, huy động sự tham gia rộng rãi của người dân.

Về lâu dài, Bộ tiếp tục triển khai các chương trình phòng ngừa, giảm nhẹ rủi ro thiên tai giai đoạn 2026–2030, đồng thời đẩy mạnh giáo dục về phòng, chống thiên tai trong trường học và cộng đồng, hướng tới xây dựng xã hội an toàn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục