Hàng năm, mỗi dịp xuân về, hoa anh đào lại đua nhau khoe sắc tại Trung Quốc. Tiết trời se se lạnh, khoảng từ tháng 3 tới tháng 4, những cánh hồng mỏng manh đua nhau nở rộ, tạo ra một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Trong ảnh: Hoa anh đào nở rộ tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 27/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Hàng năm, mỗi dịp xuân về, hoa anh đào lại đua nhau khoe sắc tại Trung Quốc. Tiết trời se se lạnh, khoảng từ tháng 3 tới tháng 4, những cánh hồng mỏng manh đua nhau nở rộ, tạo ra một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Trong ảnh: Hoa anh đào nở rộ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh: THX/ TTXVN
Ngày 5/3/2021, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia (NEMA) của New Zealand đã phát đi cảnh báo sóng thần thứ 3 liên tiếp, sau trận động đất có độ lớn 8,0 xảy ra lúc 8 giờ 25 phút cùng ngày (giờ địa phương) tại quần đảo Kermadec, cách Đảo Bắc của New Zealand khoảng 1.100 km về phía Bắc. Trước đó, hai trận động đất có độ lớn 7,1 và 7,4 cũng đã gây ra rung lắc nghiêm trọng trên quần đảo Kermadec và khiến cảnh báo sóng thần được ban bố. Trong ảnh: Người dân sơ tán đến vùng đất cao sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố, tại Whangarei, New Zealand, ngày 5/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Ngày 5/3/2021, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia (NEMA) của New Zealand đã phát đi cảnh báo sóng thần thứ 3 liên tiếp, sau trận động đất có độ lớn 8,0 xảy ra lúc 8 giờ 25 phút cùng ngày (giờ địa phương) tại quần đảo Kermadec, cách Đảo Bắc của New Zealand khoảng 1.100 km về phía Bắc. Trước đó, hai trận động đất có độ lớn 7,1 và 7,4 cũng đã gây ra rung lắc nghiêm trọng trên quần đảo Kermadec và khiến cảnh báo sóng thần được ban bố. Trong ảnh: Người dân sơ tán đến vùng đất cao sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố, tại Whangarei, New Zealand, ngày 5/3/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Ngày 2/3/2021, Thống đốc bang Zamfara của Nigeria, Bello Matawalle, thông báo toàn bộ 279 nữ sinh bị bắt cóc tại bang này vào tuần trước đã được trả tự do và đang ở trong các tòa nhà chính quyền. Trước đó, nhà chức trách cho biết các tay súng đã bắt cóc các học sinh tại trường Trung học Khoa học Nữ sinh của Chính phủ (GGSS) ở làng Jangebe vào ngày 26/2. Trong ảnh: Đồ dùng cá nhân của học sinh tại trường Trung học Khoa học Nữ sinh của Chính phủ (GGSS) ở làng Jangebe, Zamfara, Nigeria, ngày 26/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Ngày 2/3/2021, Thống đốc bang Zamfara của Nigeria, Bello Matawalle, thông báo toàn bộ 279 nữ sinh bị bắt cóc tại bang này vào tuần trước đã được trả tự do và đang ở trong các tòa nhà chính quyền. Trước đó, nhà chức trách cho biết các tay súng đã bắt cóc các học sinh tại trường Trung học Khoa học Nữ sinh của Chính phủ (GGSS) ở làng Jangebe vào ngày 26/2. Trong ảnh: Phòng ký túc xá của học sinh tại trường Trung học Khoa học Nữ sinh của Chính phủ (GGSS) ở làng Jangebe, Zamfara, Nigeria, ngày 26/2/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 1/3/2021 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp loại "giấy thông hành xanh" vaccine từ tháng 3 này trong bối cảnh khối đã sẵn sàng tăng cường miễn dịch cộng đồng đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Loại giấy tờ này nhằm cung cấp bằng chứng về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng như các kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Giấy thông hành sẽ cho phép người dân "được di chuyển an toàn trong EU hoặc ngoài EU để làm việc hoặc du lịch". Trong ảnh: Người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Rome, Italy, ngày 15/2/2021. Ảnh: THX/TTXVN
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 1/3/2021 cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ cung cấp loại "giấy thông hành xanh" vaccine từ tháng 3 này trong bối cảnh khối đã sẵn sàng tăng cường miễn dịch cộng đồng đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Loại giấy tờ này nhằm cung cấp bằng chứng về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cũng như các kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Giấy thông hành sẽ cho phép người dân "được di chuyển an toàn trong EU hoặc ngoài EU để làm việc hoặc du lịch". Trong ảnh: Người dân được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Montigny-le-Tilleul, Bỉ, ngày 7/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Rạng sáng 26/2/2021, Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở mà Lầu Năm Góc cho là do Iran hậu thuẫn ở miền Đông Syria, giáp giới với Iraq. Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ: "Theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm đáp trả các vụ tấn công gần đây chống lại quân nhân Mỹ và liên quân tại Iraq, cũng như các mối đe dọa nhằm vào lực lượng này". Trong ảnh (hình ảnh do Hãng công nghệ Maxar thu được từ vệ tình): Những tòa nhà (giữa) bị phá hủy sau vụ không kích của không quân Mỹ xuống khu vực cửa khẩu gần Alm-Qaim, biên giới Syria và Iraq, ngày 26/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Rạng sáng 26/2/2021, Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các cơ sở mà Lầu Năm Góc cho là do Iran hậu thuẫn ở miền Đông Syria, giáp giới với Iraq. Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ: "Theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, quân đội Mỹ đã tiến hành không kích nhằm đáp trả các vụ tấn công gần đây chống lại quân nhân Mỹ và liên quân tại Iraq, cũng như các mối đe dọa nhằm vào lực lượng này". Trong ảnh (tư liệu): Các máy bay chiến đấu của Mỹ sau khi tiến hành một cuộc không kích. Ảnh: AFP/TTXVN