Phú Thọ phát lệnh báo động III trên sông Thao

10:38' - 27/08/2025
BNEWS Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to, kéo dài, khiến mực nước trên các sông liên tục dâng cao.

Đêm ngày 26/8, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ ra lệnh Báo động số III trên sông Thao cho các xã: Hạ Hoà, Đan Thượng, Vĩnh Chân, Hiền Lương, Hoàng Cương, Chí Tiên, Liên Minh, Cẩm Khê, Phú Khê, Hùng Việt, Đồng Lương, Tiên Lương và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ.

Theo cảnh báo, vào hồi 22 giờ ngày 26/8 mực nước trên sông Thao tại trạm thủy văn Ấm Thượng đã lên tới 26,04m, trên Báo động III là 0,04m và dự kiến mực nước sẽ tiếp tục lên.

 

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa phương và đơn vị khẩn trương triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện theo cấp báo động đã quy định. Các địa phương tổ chức tuần tra, canh gác theo quy định để phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời những sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống. Thực hiện vận hành cống và trạm bơm ven sông theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Đồng thời, thông báo cho nhân dân sinh sống vùng ngoài đê để chủ động sơ tán khi nước sông lên cao. Bảo đảm thông tin liên lạc và báo cáo mọi tình hình về Văn phòng thường trực Phòng chống thiên tai của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ.

Chịu ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 1 người bị lũ cuốn trôi, 1 người bị thương do mái tôn văng trúng, 152 ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở hoặc ngập nước. Để đảm bảo an toàn, chính quyền các địa phương đã khẩn cấp sơ tán 378 hộ dân với gần 1.400 nhân khẩu ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn.

Trước tình hình phức tạp, tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp ban hành công văn khẩn chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp ứng phó. Lãnh đạo tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại. Các xã, phường đã huy động lực lượng tại chỗ, túc trực 24/24, vận hành trạm bơm tiêu úng, cắm biển cảnh báo ở khu vực nguy hiểm và tổ chức di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục