BNEWS Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã Phù Ninh (huyện Phú Ninh), Chu Hóa, Phượng Lâu (thành phố Việt Trì) tỉnh Phú Thọ, việc khai thác đất trái phép diễn ra công khai.
Điều đáng nói là việc khai thác này chính quyền các cấp đều biết nhưng không triệt để.
Tại xã Phù Ninh, việc khai thác đất trái phép diễn ra công khai, nhiều quả đồi ở đây tan hoang; dọc trục giao thông chính ở các khu 5, 6, 7, 12 và 13 của xã gần như “đại công trường” khai thác đất, nhiều quả đồi cao tới chục mét bị san phẳng.
Theo UBND xã Phù Ninh, trên địa bàn xã có 6 điểm khai thác đất, trong đó chỉ có 2 điểm được huyện cho phép san gạt mặt bằng và hạ cốt nền đất sản xuất, các điểm khai thác khác là trái phép.
Tuy nhiên qua khảo sát, trong xã có tới cả chục điểm khai thác đất để vận chuyển đi nơi khác xảy ra trong thời dài.
Chỉ sau khi có đơn kiến nghị của người dân, cán bộ xã mới xuống xác minh và tiến hành lập biên bản đình chỉ và có văn bản báo cáo lên UBND huyện để chờ xử lý.
Tại xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, một số hộ dân lợi dụng việc xin san gạt mặt bằng, cải tạo đất rừng đã “xà xẻo” nhiều diện tích đồi rồi chở đất ra khỏi địa bàn.
Theo quan sát, tại khu 8 xã Chu Hóa, hàng triệu mét khối đất đồi nằm sát khu công nghiệp Thụy Vân (thành phố Việt Trì), cách Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng hơn 01 km đã bị đào tan hoang, có điểm khai thác sâu tới cả chục mét, trông rất nham nhở, mất mỹ quan.
Nhiều đoạn đường ở khu dân cư bị xe chở đất làm hư hỏng nặng, gây ô nhiễm môi trường…
Theo UBND xã Chu Hóa, việc khai thác đất trái phép đã diễn ra từ hai năm nay, xã đã nhiều lần lập biên bản xử phạt và đình chỉ việc san gạt hạ cốt nền đối với hộ vi phạm, tuy nhiên bất chấp pháp luật, một số hộ dân vẫn cho doanh nghiệp vào khai thác đất trái phép.
Tại xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, nhiều quả đồi trồng cây lâm nghiệp màu mỡ cũng đã “ biến mất” do nạn khai thác đất trái phép.
Người dân trong xã cho biết, hàng triệu m3 đất đã được vận chuyển đi nơi khác để bán.
Theo giá thị trường hiện nay khoảng 50.000 đồng/m3 đất, thì với số đất khai thác trái phép, số tiền thu được từ bán đất là rất lớn.
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, sau khi nhận được phản ánh của dư luận, đơn vị đã cử đoàn thanh tra đến làm việc với các địa phương, qua đó xác minh việc khai thác đất trái phép là có thật.
Hiện nay việc khai thác đất san nền tại các địa điểm trên đã bị tạm dừng, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể về công tác quản lý đất san nền trên địa bàn để báo cáo lãnh đạo tỉnh.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân dẫn đến tình trạng khai thác đất trái phép là do việc kiểm tra xử lý của cấp chính quyền địa phương còn mang tính hình thức, thậm chí có nơi còn buông lỏng quản lý.
Sở đã yêu cầu các địa phương rà soát tất cả các trường hợp hạ cốt đất, san nền và có biện pháp xử lý, nếu vượt thẩm quyền cần báo cáo để cấp có thẩm quyền giải quyết.
Được biết, hiện nay, việc trực tiếp giám sát hoạt động khai thác đất trên các địa bàn được giao cho chính quyền cấp xã.
Chính quyền cấp xã có nhiệm vụ báo cáo lên các cấp để phối hợp xử lý. Tuy nhiên, chính quyền cấp xã lại cho rằng không đủ thẩm quyền và lực lượng mỏng, chỉ khi sự việc xảy ra, gây bức xúc trong dân mới báo cáo lên cơ quan chức năng...
Do nhu cầu về đất để phục vụ các công trình xây dựng ngày càng tăng nên hiện nay, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tìm đủ mọi cách để “lách” các quy định của pháp luật nhằm khai thác đất trái phép.
Bên cạnh đó, dù biết việc làm trên là trái pháp luật song chính quyền một số địa phương vẫn viện các lý do rồi “làm ngơ” để nạn khai thác đất trái phép hoành hành./.
Tin liên quan
Đồng Nai khắc phục việc phân lô bán nền xây dựng trái phép
Tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu từ nay đến hết tháng 3/2016, các huyện, thị, thành ngưng tiếp nhận hồ sơ mới xin tách thửa để giải quyết hết các hồ sơ tồn đọng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamBộ Xây dựng siết trách nhiệm, thúc tiến độ giải ngân các dự án giao thông trọng điểm
Khi từng khâu được kiểm soát, từng vướng mắc được xử lý đúng thẩm quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan được làm rõ, tiến độ dự án và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công mới được cải thiện.
-
Kinh tế Việt NamLiên kết xuất khẩu xanh, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp
Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa cần thay đổi tư duy tiếp cận thị trường trong hành trình thúc đẩy xuất khẩu xanh.
-
Kinh tế Việt NamNgành công thương phía Nam dồn lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026
Ngành công thương các địa phương phía Nam tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển hạ tầng và tăng tốc xuất khẩu, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
-
Kinh tế Việt NamHoàn thiện Luật Đầu tư, ưu tiên dự án công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn
Về định hướng thu hút đầu tư, dự án Luật hướng tới ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, có giá trị gia tăng cao; tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước,
-
Kinh tế Việt NamĐiểm danh 7 đoạn tuyến cao tốc phải bổ sung biển báo khoảng cách an toàn
Yêu cầu này nhằm bảo đảm hệ thống báo hiệu phù hợp với đặc điểm hình học của tuyến đường và điều kiện tổ chức giao thông, qua đó phát huy hiệu quả trong thực tế.
-
Kinh tế Việt NamĐộng lực mới thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Đan Mạch phát triển sâu rộng, hiệu quả
Trải qua 55 năm gắn bó, quan hệ Việt Nam – Đan Mạch đã có bước phát triển vượt bậc, từ đối tác phát triển truyền thống chuyển sang đối tác toàn diện (năm 2013) và đối tác chiến lược Xanh (năm 2023).
-
Kinh tế Việt NamHà Nội lập đề án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ, dự kiến tiếp nhận hơn 4.000 ha
Thành phố Hà Nội đang triển khai lập hồ sơ điều chỉnh địa giới hành chính với tỉnh Phú Thọ, dự kiến tiếp nhận 4.006,38 ha, trong đó có 2.529,38 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì.
-
Kinh tế Việt NamHà Nội đẩy nhanh 7 dự án cầu qua sông Hồng, hướng tới APEC 2027
Bảy dự án cầu qua sông Hồng tại Hà Nội đang được đẩy nhanh thi công, song vướng mắc mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và thiếu hụt vật liệu vẫn gây áp lực lên tiến độ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tăng vốn đường Vành đai phía Tây lên hơn 6.408 tỷ đồng
Dự án đường Vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 3.837 tỷ đồng lên hơn 6.408 tỷ đồng, tăng hơn 2.570 tỷ đồng so với phương án được phê duyệt trước đây.












