Phú Yên: Năng suất sầu riêng có thể giảm đến 50% do nắng nóng kéo dài
Cây sầu riêng đang dần trở thành cây trồng chủ lực ở huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên khi mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm cho nhiều hộ nông dân.
Thế nhưng vụ mùa năm 2024, thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho cây sầu riêng của nhiều nhà vườn rụng quả với số lượng lớn, dự báo năng suất giảm từ 30 - 50%. Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đang tìm các giải pháp để phát triển cây sầu riêng bền vững.
Nguy cơ mất mùa do nắng nóng Tính đến tháng 6/2024, diện tích trồng cây sầu riêng tại huyện miền núi Sông Hinh khoảng 800 ha, tập trung tại xã Ea Bar và chiếm gần 50% tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn. Có khoảng 300 ha cây sầu riêng đã cho quả từ năm thứ hai trở lên, còn lại là diện tích cây đang trong giai đoạn phát triển.Vụ mùa năm 2024, nông dân huyện Sông Hinh tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây sầu riêng và tích cực chăm sóc cây đã ra quả để nâng cao năng suất thu hoạch. Tuy nhiên, tình hình nắng nóng ngay từ đầu năm và kéo dài đến nay đã khiến cho nhiều vườn cây sầu riêng khô lá, rụng quả. Một số nhà vườn còn bị chết cây hoặc khô héo, có nguy cơ giảm năng suất thu hoạch trong nhiều năm.
Trồng 25 ha sầu riêng giống Musang King từ năm 2018, đến nay vườn nhà ông Phan Văn Tân (xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) đã được 6 năm tuổi và đang cho quả thu hoạch. Thế nhưng nắng nóng kéo dài, kèm mưa đột ngột vào tháng 4 vừa qua đã khiến cho cây sầu riêng của vườn nhà ông rụng nụ và quả từ đó cho đến nay. Nhiều cây hầu như rụng toàn bộ không còn nụ và quả nào trên cành.Ông Phan Văn Tân cho biết, với giá sầu riêng hiện nay khoảng 120.000 đồng/kg, số tiền thiệt hại do sầu riêng rụng quả của nhà ông lên đến hàng tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí đầu tư, công chăm sóc, phân bón… không hề nhỏ. Đây là năm đầu tiên ông trồng sầu riêng bị thua lỗ. Nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng bất thường và kéo dài. Ông chưa có kinh nghiệm và giải pháp ứng phó với tình hình thời tiết khắc nghiệt cho cây sầu riêng.
Vườn sầu riêng với diện tích hơn 3 ha của ông Hồ Văn Thuân (xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) cũng bị rụng quả hàng loạt do nắng nóng kéo dài thời gian qua. Những quả rụng đang trong giai đoạn phát triển và to bằng nắm tay. Nếu như năm ngoái mỗi cây sầu riêng nhà ông có khoảng 30-40 quả thì năm nay chỉ còn khoảng 20 quả. Dự kiến năng suất giảm hơn 1/3 so với vụ mùa năm trước. Vườn sầu riêng của gia đình ông Cao Nguyên Lâm (xã Ea Bar, huyện Sông Hinh) trồng 1.300 cây sầu riêng 7 năm tuổi. Ông dự kiến năng suất thu hoạch khoảng 150 tấn. Tuy nhiên, do hiện tượng rụng quả trong thời gian qua nên năng suất giảm sâu, chỉ còn khoảng 40-50 tấn.Đây là năm đầu tiên người trồng sầu riêng tại huyện Sông Hinh bị ảnh hưởng do thời tiết khắc nghiệt. Ông mong muốn cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hỗ trợ nông dân kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng và các giải pháp khắc phục, tránh bị thiệt hại trong những mùa sau.
Mở rộng diện tích phù hợp quy hoạch Hiện tượng cây sầu riêng tại huyện Sông Hinh rụng nụ và quả với số lượng lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng nên năng suất mùa vụ, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Đây là loại cây mang lại giá trị kinh tế cao nhưng chi phí đầu tư, chăm sóc cũng khá lớn. Bên cạnh nguyên nhân thời tiết bất lợi, nhiều chuyên gia và lãnh đạo địa phương nhận định còn liên quan đến kỹ thuật chăm sóc, phân bón và một số nguyên nhân khác về môi trường, thỗ nhưỡng. Một số diện tích trồng sầu riêng ở khu vực thiếu nước. Theo ông Lê Mô Y Bông, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bar (huyện Sông Hinh), thời tiết diễn biến bất thường với nắng nóng kéo dài làm giảm năng suất đến cây sầu riêng từ 30 - 50% so với năm trước. Một số nhà vườn có diện tích sầu riêng bị rụng quả đến 80% tổng diện tích. Lãnh đạo địa phương khuyến cáo người dân tăng cường các biện pháp chăm sóc cho cây. Khi chuyển đổi các loại cây trồng khác sang trồng sầu riêng phải thực hiện ở những vùng đất phù hợp. Thiệt hại về kinh tế cho vụ sầu riêng năm nay tại huyện Sông Hinh chưa thể thống kê được. Trong điều kiện thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay thì rủi ro trong việc trồng trọt là điều khó tránh khỏi. Do vậy, người nông dân khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng cần hết sức thận trọng và có đánh giá toàn diện, định hướng lâu dài trước khi thực hiện. Vừa qua, do thấy hiệu quả kinh tế cao từ cây sầu riêng, nhiều người dân đã ồ ạt phá bỏ cây cao su để chuyển đổi sang loại cây trồng này.Ông Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên khuyến cáo: Cần phải nghiên cứu, đánh giá để biết vùng đất nào phù hợp với cây sầu riêng rồi mới tiến hành trồng ở mức độ vừa phải. Còn những vùng nào phù hợp với cây cà phê, cao su thì phải giữ lại làm cây trồng chủ lực để tránh rủi ro về sau. Người dân cũng có thể trồng xen canh các loại cây trồng để vừa có thu nhập cao vừa giữ được cây trồng chính.
Bên cạnh việc mở rộng diện tích cây sầu riêng ở những vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp, người dân cần hướng đến mô hình trồng sầu riêng sạch, có truy xuất nguồn gốc, kết nối tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo các điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, từ đó tạo giá trị và thu nhập bền vững. Huyện Sông Hinh hiện có 3 tổ hợp tác đăng ký cấp mã vùng xuất khẩu cây sầu riêng, ban đầu đã ký kết hợp đồng với 25 hộ dân với số lượng khoảng 10.000 cây, dự kiến sản lượng thu hoạch 2.000 tấn. Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh Đinh Ngọc Dạn cho biết: Hiện nay, địa phương đã khảo sát một số vùng để người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây sầu riêng, hình thành vùng sản xuất tập trung. Kết quả ban đầu, một số nhà vườn sầu riêng cho năng suất cao, đem lại thu nhập ổn định cho người dân. Địa phương cũng tích cực kết nối doanh nghiệp để liên kết sản xuất và hỗ trợ nông dân xuất khẩu chính ngạch sang thị trường nước ngoài, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm. Để cây sầu riêng phát triển bền vững và đạt hiệu quả cao trên vùng đất Sông Hinh, ngoài việc kịp thời dự báo tình hình thời tiết khắc nghiệt để nông dân có giải pháp ứng phó, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác tập huấn canh tác, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng khoa học khi trồng loại cây có giá trị này.- Từ khóa :
- Phú Yên
- sầu riêng
- nắng nóng kéo dài
Tin liên quan
-
Thị trường
Indonesia hướng tới mục tiêu 8 tỷ USD xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc
19:01' - 28/06/2024
Indonesia, một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu sầu riêng hàng đầu thế giới, đã đặt mục tiêu đạt 8 tỷ USD xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc.
-
Kinh tế & Xã hội
Bình Phước khuyến cáo nhà nông không chạy đua trồng sầu riêng theo phong trào
17:09' - 24/06/2024
Ghi nhận tại cửa hàng vật tư nông nông Tám Dư, ở xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, cây sầu riêng giống chỉ còn lại vài chục cây sau khi người mua đến lựa cây tốt.
-
Phân tích - Dự báo
Sầu riêng ngày càng đắt hàng ở Trung Quốc
05:30' - 20/06/2024
Theo bài viết mới đây trên tờ The Straits Times, nhu cầu về sầu riêng tại Trung Quốc đang gia tăng và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.
-
Kinh tế & Xã hội
Tăng hiệu quả kinh tế từ trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP
07:44' - 14/06/2024
Nhận thấy tiềm năng và giá trị kinh tế cao từ cây sầu riêng, nông dân ở Gia Lai, đặc biệt là cộng đồng đồng bào thiểu số Jrai đã mạnh dạn chuyển hướng sang trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Phạt cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập lậu trị giá gần 1 tỷ đồng
16:19'
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với cá nhân bà T.T.T.H, địa chỉ: xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang về vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới tăng phiên thứ ba liên tiếp
07:21'
Các nhà phân tích tại Citi cho biết có khả năng giá dầu Brent sẽ tăng trở lại mức 80-85 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Ba Lan quảng bá nông sản, thực phẩm tại thị trường Việt Nam
20:58' - 08/08/2024
Tại chương trình quảng bá “Châu Âu đầy hương vị - truyền thống và chất lượng”, doanh nghiệp Ban Lan kỳ vọng khai thác những điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nhập khẩu sản phẩm thực phẩm vào Việt Nam.
-
Hàng hoá
Căng thẳng Trung Đông đẩy giá vàng tăng cao, chứng khoán chật vật
17:55' - 08/08/2024
Trưởng bộ phận giao dịch Peter Fung cho biết trong ngắn hạn, giá vàng có thể quanh mức 2.350 USD/ounce và hướng tới mức 2.500 USD/ounce vào cuối năm nay.
-
Hàng hoá
Lực mua chiếm ưu thế đẩy chỉ số MXV-Index tiếp đà đi lên
10:27' - 08/08/2024
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới biến động trái chiều trong ngày hôm qua (7/8).
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng hơn 2% do dự trữ dầu thô của Mỹ sụt mạnh
07:34' - 08/08/2024
Giá dầu Brent chốt phiên 7/8 tăng 1,85 USD, hay 2,42%, lên 78,33 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 2,03 USD, hay 2,77%, lên 75,23 USD/thùng.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng
07:32' - 07/08/2024
Phiên 6/8, giá dầu thế giới phục hồi từ mức thấp nhất trong nhiều tháng, khi các nhà đầu tư chuyển hướng sang tình trạng thắt chặt nguồn cung và thị trường tài chính phục hồi sau đợt lao dốc gần đây.
-
Hàng hoá
Giá dầu tăng 1% do lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông
17:23' - 06/08/2024
* Giá dầu tăng 1% do lo ngại căng thẳng leo thang ở Trung Đông
-
Hàng hoá
Xuất khẩu hồ tiêu tăng hơn 40%
16:58' - 06/08/2024
Trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu được 21.771 tấn hồ tiêu các loại; bao gồm tiêu đen đạt 19.371 tấn, tiêu trắng đạt 2.400 tấn.