Phương Tây có thể sẽ mất hàng trăm tỷ USD nếu tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga

15:04' - 22/01/2024
BNEWS Hãng thông tấn RIA của Nga đã tính toán phương Tây sẽ mất số tài sản và các khoản đầu tư trị giá ít nhất 288 tỷ USD nếu tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga để góp phần tái thiết Ukraine.

Sau khi nổ ra xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022, Mỹ và các nước đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Nga, đóng băng khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga tại các nước phương Tây.

 
Các quan chức Mỹ và Anh trong những tháng gần đây đã gia tăng các nỗ lực tịch thu các tài sản của Nga ở các thành phố ở Bỉ và các nước khác ở châu Âu nhằm hỗ trợ tái thiết Ukraine.

Họ hy vọng các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ ra một tuyên bố mạnh mẽ hơn khi nhóm họp vào cuối tháng 2/2024.

Nga cho biết đã có danh sách các tài sản của Mỹ, châu Âu và các nước khác sẽ bị tịch thu nếu các nước phương Tây tiếp tục hành động.

RIA dẫn số liệu cho thấy đầu tư trực tiếp của Liên minh châu Âu (EU), G7, Australia và Thụy Sỹ tại nền kinh tế Nga vào cuối năm 2022 đạt tổng 288 tỷ USD.

Các nước EU nắm 223,3 tỷ USD tài sản, trong đó 98,3 tỷ USD là của CH Cyprus, 50,1 tỷ USD của Hà Lan và 17,3 tỷ USD của Đức.

5 nước châu Âu đứng đầu về đầu tư vào nền kinh tế Nga cũng bao gồm Pháp, với số tài sản và các khoản đầu tư trị giá 16,6 tỷ USD và Italy với 12,9 tỷ USD.

Trong G7, Anh là một trong số các nhà đầu tư lớn nhất, với số liệu vào cuối năm 2021 cho thấy các tài sản của nước này tại Nga trị giá khoảng 18,9 tỷ USD.

Mỹ có số tài sản trị giá 9,6 tỷ USD tại Nga vào cuối năm 2022, Nhật Bản là 4,6 tỷ USD và Canada (Ca-na-đa) là 2,9 tỷ USD.

Thụy Sỹ và Na Uy, có tương ứng 28,5 tỷ USD và 139 triệu USD giá trị tài sản tại Nga vào cuối năm 2022, trong khi Australia là 683 triệu USD.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục