BNEWS Mối quan hệ Nga-Liên minh châu Âu (EU) đang trải qua giai đoạn không êm thấm và hiện chưa rõ sẽ có bất kỳ thay đổi tích cực nào trong năm 2017 hay không.
Trả lời phỏng vấn Đài Sputnik, Đại diện thường trực LB Nga tại EU Vladimir Chizhov đã bình luận về chủ đề này và những vấn đề khác.
Trả lời câu hỏi tại sao EU không có ý định cải thiện quan hệ với Nga và các nước thành viên EU hiện vẫn chưa dịu bớt giọng điệu hung hăng chống lại Nga, ông Chizhov cho rằng mối quan hệ hiện nay giữa Nga và EU là bất thường.
Đây là kết quả của chính sách thiển cận mà EU thực hiện trong quan hệ với Nga và chính sách này phần nào do chính EU tạo ra và thúc đẩy. Tất cả điều này đã khiến chính sách của EU với Nga lâm vào tình trạng bế tắc.
Tuy nhiên, ông Chizhov cho rằng chính giới EU bắt đầu nhận thức được cần phải tìm kiếm lối thoát khỏi bế tắc này. Theo ông, ngay sau khi EU thể hiện ý chí chính trị để thực hiện những bước đi theo hướng đó, rõ ràng Nga sẽ hưởng ứng tích cực sáng kiến như vậy.
Ông Chizhov cũng bàn về một số nhân tố tác động đến quan hệ Nga-EU, như chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cuộc đối thoại giữa Washington và Moskva cũng như các cuộc bầu cử vào năm 2017 ở một số nước EU.
Theo ông, rõ ràng chiến thắng của ông Trump đã có tác động mạnh nhất đến mối quan hệ giữa châu Âu và Mỹ. Kết quả của cuộc bầu cử đã gây bất ngờ lớn với EU, ở đó mọi người đã tin chắc vào thắng lợi của bà Hillary Clinton.
Khi ông Trump giành phần thắng, châu Âu đã cảm thấy bối rối, kể cả trong các vấn đề liên quan đến Nga. Đến nay, Mỹ vẫn đi đầu trong việc gia tăng trừng phạt chống Nga. Nếu chính quyền mới của Mỹ giảm bớt và dỡ bỏ lệnh trừng phạt thì chính sách cấm vận của EU sẽ không kéo dài được lâu.
Ở châu Âu hiện có rất nhiều người sẵn sàng xem xét lại chính sách đối với Moskva. Ngoài ra còn có những quá trình khá phức tạp đang diễn ra ở “Lục địa già”, và điều đó có thể thúc đẩy châu Âu tìm cách khôi phục quan hệ đối tác với Nga.
Ông Chizhov đã chỉ ra rằng một trong những trở ngại trong quan hệ giữa EU và Moskva là tình hình phức tạp ở Syria. Theo ông Chizhov, EU là một trong những bên đầu tiên tham gia vào Nhóm hỗ trợ Syria quốc tế, nhưng hiện nay hoạt động của nhóm đã yếu hẳn đi.
Thời gian qua, cơ chế này chưa tiến hành hoạt động nào và chưa có thông tin thêm về cuộc đàm phán chính trị ở Syria, mà Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura nên dẫn đầu.
Song song với điều đó, báo chí phương Tây tiếp tục có bài viết đả kích Nga. Các phương tiện truyền thông không chỉ đơn giản lan truyền thông tin sai sự thật về những gì đang xảy ra ở Syria, mà còn dàn dựng hàng loạt video và hình ảnh giả mạo về các sự kiện ở đó.
Không phải ngẫu nhiên các phương tiện truyền thông phương Tây gọi chiến dịch giải phóng Aleppo khỏi các phần tử cực đoan là “sự thất thủ của Aleppo”. Ông cho rằng các thông tin giả được phản ánh trong lập trường chính thức của các nước thành viên và khối EU nói chung. Và lập trường này là một yếu tố cấu thành nên tư tưởng mà các nhà báo phương Tây phải tuân theo.
Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Barack Obama sắp kết thúc nhiệm kỳ và các dự án như Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TTP) bị mất động lực, nhiều người đặt câu hỏi rằng liệu châu Âu có thể hiện sự quan tâm đến một dự án đầy tham vọng hơn, như khu vực thương mại tự do “từ Lisbon đến Vladivostok” hay không.
Tuy nhiên, ông Chizhov cho rằng nếu nói về việc lập ra không gian kinh tế và nhân đạo thống nhất ở châu lục Á-Âu (điều đó khác hoàn toàn với khu vực thương mại tự do) thì đề xuất này vẫn nằm trong chương trình nghị sự./.
Tin liên quan
Máy bay của hãng Lufthansa phải hạ cánh khẩn cấp tại Moskva
Chiếc máy bay A321 của Hãng hàng không Đức Lufthansa, hành trình bay từ Frankfurt đến Moskva, đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Domodedovo ở Moskva của Nga vì trục trặc kỹ thuật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.













