"Quan hệ thương mại Việt Nam - Kazakhstan chưa tương xứng tiềm năng"
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (gồm các nước: Nga , Armenia , Belarus , Kazakhstan và Kyrgyzstan ) sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 5/10 tới, mang lại nhiều cơ hội mới cho các quốc gia thành viên.
Là một trong những quốc gia Trung Á rộng lớn, Kazakhstan đang có những bước chuyển mình nhanh chóng với các chính sách kinh tế mới thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. Đây cũng được xem là một trong những thị trường còn nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai phá.
Phóng viên BNEWS/TTXVN có cuộc trao đổi với bà Đoàn Thị Xuân Hiền, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan xung quanh vấn đề này .
BNEWS: Thưa Đại sứ, bà đánh giá như thế nào về tiềm năng phát triển thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan ?
Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền: Trong những năm gần đây, quan hệ kinh tế đặc biệt là quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Kazakhstan đã được các cơ quan chức năng quan tâm, cũng như các doanh nghiệp hai bên thúc đẩy. Hiện tại, quan hệ thương mại giữa hai nước rất tốt đẹp, nhưng theo tôi, nó chưa tương xứng với tiềm năng cũng như nhu cầu thực tế của mỗi bên.
Các doanh nghiệp của Kazakhstan và Việt Nam đều mong chờ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu có hiệu lực để được hưởng lợi từ các ưu đãi thuế quan giữa hai bên. Hầu hết hàng hóa Việt Nam đã đến được với Kazakhstan nhưng đều qua kênh thứ ba (đối tác thứ ba) và hiện nay các doanh nghiệp đều mong muốn được làm việc trực tiếp với các hợp đồng kinh tế cụ thể.
Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan thời gian qua cũng rất tích cực làm cầu nối giữa doanh nghiệp Kazakhstan cũng như các doanh nghiệp Việt Nam tìm đến với nhau.
BNEWS: Vai trò của Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan trong việc trở thành chiếc cầu nối cho các doanh nghiệp hai bên gặp nhau như thế nào, thưa Đại sứ ?
Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền: Vừa qua, một số doanh nghiệp Việt Nam đã sang Kazakhstan để tìm hiểu thực tế nhu cầu về các mặt hàng là lợi thế của Việt Nam để xuất khẩu sang đây, cũng như những mặt hàng thế mạnh của Kazakhstan có thể nhập khẩu về trong nước. Một số doanh nghiệp Kazakhstan cũng đã đến Việt Nam để tìm hiểu các cơ hội làm ăn.
Kazakhstan là một đất nước đang thay đổi cơ cấu kinh tế từng ngày, từng giờ theo hướng không phụ thuộc vào dầu mỏ. Chúng ta biết là những nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt trong những năm vừa qua đã chao đảo và gần như suy thoái rất lớn.
Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev đang có những bước cải tổ nền kinh tế rất cụ thể, qua đó trải thảm đỏ kêu gọi các nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. Theo như các nhà đầu tư Kazakhstan cho biết, các bạn rất quan tâm đến Việt Nam và rất mong các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm và tới đầu tư tại đây.
Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan vừa qua đã giới thiệu Công ty Đầu tư nguồn của Kazakhstan đến thăm và làm việc với Tổng công ty Thăm dò - Khai thác dầu khí (PVEP) tại Hà Nội hướng tới một dự án hợp tác cùng khai thác nếu PVEP mong muốn thúc đẩy để khai thác dầu khí.
Chúng tôi cũng đang chắp nối cho Công ty Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế (Interserco) trong việc trong việc xúc tiến, vận hành dự án tại Kazakhstan .
Tới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) với phía đối tác Kazakhstan . Như các bạn đã biết, Viettel là một trong những Tập đoàn Việt Nam đã mở rộng đầu tư ra nhiều nước khác nhau trong những năm vừa qua. Tập đoàn cũng đang tìm hiểu đầu tư sangthị trường Trung Á, vì đây là thị trường mới còn nhiều cơ hội để mở cho doanh nghiệp Việt Nam .
Chúng tôi cũng đang cố gắng tích cực hỗ trợ phía Kazakhstan tìm kiếm các đối tác tương xứng để đầu tư. Đó là những việc làm, bước đi rất cụ thể để Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan thúc đẩy quan hệ kinh tế đặc biệt là quan hệ thương mại hai chiều giữa hai quốc gia.
BNEWS: Theo Đại sứ, mặt hàng nào sẽ là thế mạnh để các doanh nghiệp Việt Nam có thể xuất khẩu sang thị trường Kazakhstan ?
Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền:Nói đến thế mạnh thì chúng ta phải phân tích thị trường Kazakhstan . Đây là một đất nước có khí hậu rất khắc nghiệt, mọi người thường nói rằng mùa đông của Kazakhstan quá kéo dài và khắc nghiệt nên không thể trồng trọt được cây hoa màu, dẫn đến nhu cầu của họ về nông sản là rất lớn, trừ thịt ra.
Các mặt hàng của Việt Nam đang rất thiếu vắng tại thị trường nước này. Chúng tôi biết khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp Việt Nam để xuất khẩu hàng nông sản sang Kazakhstan đó là vận tải (logistic) quá xa.
Kazakhstan đang rất tích cực để tháo gỡ khó khăn này bằng cách liên kết với phía Trung Quốc để xây dựng cảng biển và họ sẽ sớm mở lại con đường tơ lụa mới, để làm thế nào hàng hóa tại khu vực châu Á và Đông Nam Á có thể qua được Kazakhstan.
Ngoài ra, Kazakhstan còn có tham vọng trở thành một địa bàn trung chuyển lớn nhất trong khu vực, để từ đó hàng hóa các quốc gia châu Á có thể trung chuyển đi lên châu Âu qua Eo biển Caspi.
Hiện tại, Đại sứ quán Việt Nam tại Kazakhstan đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư cho doanh nghiệp hai nước, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2016 hoặc quý 2/2017.
Tôi tin rằng với nhu cầu thực tế của Kazakhstan như vậy, thì việc mà các doanh nghiệp của Việt Nam bây giờ cần phải tính toán chỉ là lựa chọn các mặt hàng nào và chất lượng ra sao để xuất khẩu sang đây.
BNEWS: Năm 2017, Kazakhstan sẽ tổ chức Hội chợ quốc tế Expo Astana 2017. Đây được xem là cơ hội để Việt Nam quảng bá thương hiệu và tìm kiếm cơ hội phát triển thị trường tại Kazakhstan và các quốc gia khác. Việt Nam đã có những sự chuẩn bị gì cho sự kiện này, thưa Đại sứ ?
Đại sứ Đoàn Thị Xuân Hiền:Hội chợ Expo Astana 2017, Việt Nam đã ký hợp đồng tham gia và chúng ta đã được phía Ban tổ chức cấp cho một sảnh riêng, gọi là Ngôi nhà Việt Nam, rộng hơn 400m2. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã cấp cho Việt Nam hơn 300m2 để làm khu thương mại.
Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch là cơ quan chủ quản thay mặt Chính phủ Việt Nam sẽ là đầu mối chính cho các doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu đưa hàng hóa sang trưng bày giới thiệu sản phẩm tại đây. Đại sứ quán Việt Nam sẽ là cầu nối thực hiện các khâu trình tự liên quan tới thủ tục để phía Việt Nam qua được Kazakhstan .
Tháng 11/2016, Ban Tổ chức Expo Astana 2017 sẽ bàn giao chìa khóa cho từng ngôi nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thiết kế, thi công và trưng bày ngôi nhà Việt Nam để vận hành vào tháng 6/2017. Đây là tháng bắt đầu khai mạc hội chợ và được kéo dài tới tháng 9/2017.
Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và hàng nông sản của Việt Nam sẽ được trưng bày tại Hội chợ này. Bên cạnh đó, các hoạt động giới thiệu du lịch Việt Nam cũng sẽ được triển khai.
Tôi tin rằng đây sẽ là cơ hội để không chỉ các doanh nghiệp Kazakhstan mà còn cả các doanh nghiệp khác trên thế giới có thể tìm được các hợp đồng thương mại với phía đối tác Việt Nam.
BNEWS: Xin cám ơn Đại sứ !
Tin liên quan
-
DN cần biết
Hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do VN-EAEU
20:29' - 23/09/2016
Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí
21:08' - 19/09/2016
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhắc lại cam kết tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí của Chính phủ Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
FTA giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu sẽ có hiệu lực từ ngày 5/10
19:07' - 18/08/2016
Vụ Thị trường Châu Âu (Bộ Công Thương) thông báo Hiệp định FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu (VN-EAEU FTA) sẽ có hiệu lực vào ngày 5/10/2016.
-
DN cần biết
FTA Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu sẽ có hiệu lực trong năm 2016
16:45' - 27/07/2016
Khả năng Hiệp định FTA Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) sẽ có hiệu lực ngay trong năm 2016, mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp trong nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
08:36'
Sáng 17/2, Quốc hội thảo luận ở hội trường, trong đó có việc thảo luận về các cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuất khẩu xanh - Bài cuối: Từ cam kết tới hành động
08:34'
Xuất khẩu xanh đang trở thành động lực mới cho thương mại toàn cầu khi nhiều nền kinh tế lớn đẩy mạnh chiến lược giảm phát thải và phát triển bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuất khẩu xanh - Bài 3: Áp lực cho chuỗi giá trị
08:24'
Các thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn như châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản… đang chuyển hướng mạnh mẽ sang tiêu dùng các sản phẩm được sản xuất theo hướng xanh và bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuất khẩu xanh - Bài 2: Lựa chọn sống còn để tiến xa hơn
08:10'
Các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp dệt may, da giày đã chia sẻ về mô hình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, các bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp hỗ trợ để doanh nghiệp có bước tiến xa hơn.
-
Kinh tế Việt Nam
Xuất khẩu xanh - Bài 1: Bắt nhịp "cuộc chơi" toàn cầu
08:08'
Thông tấn xã Việt Nam thực hiện 4 bài viết về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số với những bài học thực tế và những giải pháp để các nhà xuất khẩu của Việt Nam tiến xa hơn trong "cuộc chơi" toàn cầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Nghị quyết 57: Nắm bắt cơ hội đột phá từ ngoại giao khoa học và công nghệ
21:49' - 16/02/2025
Hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
-
Kinh tế Việt Nam
Ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách
16:07' - 16/02/2025
Năm 2025, Bộ Giao thông vận tải được giao 81.218 tỷ đồng, gồm: 71.284 tỷ đồng từ nguồn vốn năm 2025 và 9.394 tỷ đồng từ nguồn vượt thu tiết kiệm chi năm 2022.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất giải pháp để công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng
16:06' - 16/02/2025
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất các bộ, ngành và địa phương cần thúc đẩy đầu tư tư nhân và công nghiệp chế biến, chế tạo.
-
Kinh tế Việt Nam
Tinh gọn bộ máy: Nhanh chóng kiện toàn, triển khai công tác theo mô hình tổ chức mới
11:12' - 16/02/2025
Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 9, thảo luận ở tổ ngày 13/2 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chủ trương tinh gọn bộ máy nhà nước là điều người dân mong đợi từ lâu.