Quản lý chặt địa bàn, ngăn chặn buôn lậu qua biên giới

16:23' - 07/11/2025
BNEWS Vào mùa nước lũ, mực nước tại các cánh đồng dâng cao, rất thuận lợi cho các đối tượng dùng phương tiện thủy, gắn máy có công suất lớn, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Tuyến biên giới giữa hai tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) và Prey Veng (Campuchia) dài hơn 50km, trong đó có khoảng 40km biên giới trên sông. Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nhất là trong mùa lũ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt địa bàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và ổn định tuyến biên giới.

 

Gian nan cuộc chiến chống buôn lậu

Hiện nay, cánh đồng thuộc phường Thường Lạc cũng như ở khu vực biên giới của tỉnh Đồng Tháp ngập nước mênh mông. Một số đối tượng lợi dụng thực tế này, dùng phương tiện thủy để vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Đồn Biên phòng Cầu Muống (phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp) và lực lượng Công an, Quân sự địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra phòng, chống buôn lậu.

Trung tá Ngô Chí Hữu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống cho biết, các đối tượng buôn lậu theo dõi lực lượng chức năng, nhất là Bộ đội Biên phòng, lợi dụng đêm tối, ngày nghỉ, giờ nghỉ để vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Các đối tượng dùng vỏ lãi chở hàng lậu, chạy với tốc độ cao, vượt qua sông Sở Thượng (đường biên giới trên sông); sau đó, tiếp tục chạy băng qua các cánh đồng ngập lũ đến nơi có những đối tượng khác cùng xe mô tô phân khối lớn chờ sẵn để vận chuyển hàng lậu vào nội địa.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi khó khăn hơn so với các thời gian khác trong năm vì nước ngập các cánh đồng, đối tượng buôn lậu dùng phương tiện thủy vận chuyển hàng. Mùa lũ, ban đêm thường có giông lớn, mưa to, gió mạnh, ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các tổ, đội sử dụng phương tiện thủy đi tuần tra, ngăn chặn, mật phục bắt buôn lậu. Đối tượng buôn lậu lợi dụng nước ngập đồng ruộng để luồn lách vận chuyển hàng, trong khi lực lượng chống buôn lậu của Biên phòng mỏng, không thể kiểm tra, kiểm soát hết khu vực biên giới.

Vào mùa nước lũ, mực nước tại các cánh đồng dâng cao khoảng 1,5 - 2m, rất thuận lợi cho các đối tượng dùng phương tiện thủy, gắn máy có công suất lớn, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa tiêu thụ. Những đối tượng buôn lậu tổ chức “canh đường” cho các điểm sang hàng, tập kết hàng nhằm kịp thời phát hiện lực lượng chức năng để có cách đối phó. Lợi dụng mùa nước nổi, chúng trà trộn, giả dạng người đi giăng câu, thả lưới... để qua mặt lực lượng chống buôn lậu.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng Biên phòng Đồng Tháp vẫn quyết tâm đấu tranh quyết liệt với nạn buôn lậu, nhất là buôn lậu vào mùa nước nổi. Chấp hành chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác chống buôn lậu cũng như Ban Chỉ đạo 389 của UBND tỉnh, ngay từ đầu mùa lũ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường chống buôn lậu mùa lũ. Căn cứ vào kế hoạch này, các đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng, phối hợp với cơ quan liên quan, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào mùa lũ.

Kiềm chế, không để xảy ra “điểm nóng”

Trung tá Ngô Chí Hữu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cầu Muống cho biết: Mùa lũ năm nay, nước lớn hơn so với các năm trước, tình hình buôn lậu diễn biến khá phức tạp. Trước thực tế đó, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các điểm được nhận định là tuyến vận chuyển hàng lậu; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng "đứng chân" trên địa bàn để giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, tình hình buôn lậu trên địa bàn đã được kiềm chế, không để xảy ra các “điểm nóng”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng mùa nước nổi để vận chuyển hàng hóa qua sông biên giới. Để chủ động đấu tranh, lực lượng Biên phòng tỉnh đã tăng cường trinh sát, nắm chắc tình hình, bố trí lực lượng trên các hướng, tuyến trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý nội bộ chặt chẽ, không để cán bộ, chiến sĩ bị lôi kéo, mua chuộc; phối hợp chặt với các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Các đơn vị cũng duy trì và tăng cường các chốt cố định, tổ kiểm soát lưu động, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động buôn lậu.

Đặc biệt, Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò nòng cốt của các Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới trong việc ngăn chặn buôn lậu.

Ông Trần Ngọc Liền, Tổ trưởng Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới khóm Bình Hòa Hạ (phường Thường Lạc) chia sẻ, Tổ có 20 thành viên, đều là tuyên truyền viên tích cực nhằm nâng cao ý thức phòng, chống buôn lậu cho người thân và nhân dân ở khu vực biên giới. Bà con mạnh dạn thông báo với lực lượng chức năng khi phát hiện buôn lậu. Riêng gia đình ông, tập trung sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi thêm để tăng thu nhập, tuyệt đối không tham gia buôn lậu.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ở Đồng Tháp chủ yếu là mặt hàng thuốc lá ngoại và đường cát. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì bắt giữ, xử lý 79 vụ (trong đó có nhiều vụ vô chủ). Tang vật thu giữ gồm: hơn 40.300 bao thuốc lá ngoại các loại; 7.400 kg đường cát; trên 2.500 m3 cát; 14 xe mô tô; 1 ô tô tải; 2 xuồng gỗ; 5 vỏ lãi... Đơn vị đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển giao cho Công an 2 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 30 vụ với 34 đối tượng, tổng số tiền hơn 600 triệu đồng; cảnh cáo 2 vụ. Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các lực lượng chức năng bắt nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và được xử lý theo quy định.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và cấp trên về tăng cường phòng, chống buôn lậu ở khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý địa bàn và đối tượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối tắt trên biên giới nhằm kịp thời đấu tranh với hoạt động buôn lậu. Các bên liên quan tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, không bao che, tiếp tay cho buôn lậu.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục