Đồng Tháp giữ bình yên vùng biên mùa nước nổi

15:04' - 06/11/2025
BNEWS Phóng viên TTTXVN có cuộc gặp gỡ, phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp về giải pháp phòng, chống buôn lậu qua biên giới trong mùa nước nổi.

Hiện nay, các địa phương đầu nguồn ở tỉnh Đồng Tháp đang vào mùa nước nổi (mùa lũ), nước ngập các cánh đồng thuộc khu vực biên giới 2 tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prey Veng (Campuchia). Một số đối tượng lợi dụng điều này, dùng phương tiện thủy để vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

 

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam có cuộc gặp gỡ, phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp về những khó khăn và giải pháp phòng, chống buôn lậu qua biên giới trong mùa nước nổi.

Phóng viên: Trong mùa lũ năm 2025, tình hình phòng, chống buôn lậu có những khó khăn gì so với bình thường, thưa ông?

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn: Tuyến biên giới giữa 2 tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng dài hơn 50 km, trong đó, có khoảng 40 km biên giới trên sông, còn lại là biên giới trên đất liền. Hiện nay, đang vào mùa lũ, nước ngập các cánh đồng thuộc khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp - Prey Veng. Công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu trong mùa nước nổi có khó khăn hơn so với các thời gian khác trong năm vì nước ngập các cánh đồng, đối tượng buôn lậu dùng phương tiện thủy vận chuyển hàng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát, truy đuổi, đánh bắt các đối tượng buôn lậu gặp khó khăn, nhất là ở những cánh đồng lớn.

Mùa lũ, ban đêm thường có giông lớn, mưa to, gió mạnh nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc triển khai các tổ, đội sử dụng phương tiện thủy đi tuần tra, ngăn chặn, mật phục bắt buôn lậu. Đối tượng buôn lậu lợi dụng nước ngập đồng ruộng để luồn lách đi vận chuyển hàng, trong khi lực lượng chống buôn lậu của Biên phòng mỏng, không thể kiểm tra, kiểm soát hết khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, vào mùa nước lũ, mực nước tại các cánh đồng dâng cao khoảng 1,5 - 2m, rất thuận lợi cho các đối tượng dùng phương tiện thủy, gắn máy có công suất lớn, vận chuyển trái phép hàng hóa từ biên giới vào nội địa tiêu thụ. Những đối tượng buôn lậu thường xuyên giám sát hoạt động của đồn biên phòng, nhất là theo dõi phương tiện của đơn vị; tổ chức canh đường cho các điểm sang hàng, tập kết hàng nhằm kịp thời phát hiện lực lượng chức năng để có cách đối phó. Lợi dụng mùa nước nổi, chúng trà trộn, giả dạng người đi giăng câu, thả lưới... để qua mặt lực lượng chống buôn lậu. Khi bị bắt, chúng tập trung đông người gây sức ép, giành giật lại hàng hóa, thậm chí chống người thi hành công vụ.

Phóng viên: Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã triển khai kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ như thế nào để chủ động nắm tình hình, kịp thời ngăn chặn, phòng chống buôn lậu trong mùa lũ?

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn: Dù gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng Biên phòng Đồng Tháp vẫn quyết tâm, đấu tranh quyết liệt với buôn lậu, nhất là buôn lậu mùa nước nổi. Chấp hành sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 1389, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về công tác chống buôn lậu cũng như Ban Chỉ đạo 389 của UBND tỉnh, ngay từ đầu mùa lũ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng kế hoạch tăng cường chống buôn lậu mùa lũ. Căn cứ vào kế hoạch này, các đồn biên phòng xây dựng kế hoạch sử dụng lực lượng, phối hợp với cơ quan liên quan, đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vào mùa lũ.

Các cánh đồng khu vực biên giới ngập nước sâu trong mùa mũ, thuận lợi cho ghe xuồng qua lại. Để vận chuyển hàng trót lọt qua biên giới, đối tượng buôn lậu thường có phương thức, thủ đoạn khá tinh vi. Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường lực lượng trinh sát, nắm chắc diễn biến tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng buôn lậu. Bố trí lực lượng trên các hướng, các tuyến, địa bàn trọng điểm mà đối tượng buôn lậu lợi dụng mùa nước lũ vận chuyển hàng lậu vào nội địa để đấu tranh có hiệu quả.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý chặt chẽ tình hình nội bộ, không để cho cán bộ, chiến sĩ bị kẻ xấu câu móc, mua chuộc dẫn đến vi phạm kỷ luật, pháp luật trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu.

Phóng viên: Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới như thế nào để họ không tiếp tay cho buôn lậu, góp phần xây dựng “biên giới an toàn, không hàng lậu”?

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn: Cùng với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình, đặc biệt là tình hình hoạt động của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia buôn lậu, không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu; phối hợp với các lực lượng “đứng chân” trên địa bàn tổ chức tuần tra, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; duy trì và tăng cường những chốt cố định và tổ kiểm soát lưu động.

Đặc biệt, Độ đội Biên phòng phát huy vai trò nòng cốt của các Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới trong việc tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức phòng, chống buôn lậu của người dân ở khu vực biên giới. Qua đó, bà con mạnh dạn thông báo với lực lượng chức năng khi phát hiện buôn lậu.

Phóng viên: Xin ông cho biết kết quả công tác đấu tranh với buôn lậu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp từ đầu năm 2025 tới nay?

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn: Hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới ở tỉnh Đồng Tháp chủ yếu là mặt hàng thuốc lá ngoại và đường cát. Từ đầu năm 2025 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp chủ trì bắt giữ, xử lý 79 vụ (trong đó có nhiều vụ vô chủ). Tang vật thu giữ gồm: hơn 40.300 bao thuốc lá ngoại các loại; 7.400 kg đường cát; trên 2.500 m3 cát; 14 xe mô tô; 1 ô tô tải; 2 xuồng gỗ; 5 vỏ lải; 6 máy xăng (đã qua sử dụng)... Qua đó, đã hoàn chỉnh hồ sơ, chuyển giao cho Công an 2 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 30 vụ với 34 đối tượng, tổng số tiền hơn 600 triệu đồng; phạt cảnh cáo 2 vụ.

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp với các lực lượng chức năng bắt 8 vụ (10 đối tượng) buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Tang vật thu giữ 330 m3 cát san lấp, 34 con trâu, trên 120 triệu đồng, 310 USD, 517.000 Ria (tiền Campuchia), 13.850 bao thuốc lá ngoại, 1 xe mô tô... Các vụ việc được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện, Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ và cấp trên về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu ở khu vực biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý địa bàn và đối tượng, thường xuyên triển khai những hoạt động tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, các đường mòn, lối tắt trên biên giới nhằm kịp thời đấu tranh với hoạt động buôn lậu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, không bao che, tiếp tay cho buôn lậu.

Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục