BNEWS Nhằm tăng cường kiểm tra hoạt động sơ chế, kinh doanh thịt lợn, lợn thịt, Đội Quản lý thị trường số 4 đã chủ động ký cam kết với các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Chi Lăng.
Qua đó, Đội Quản lý thị trường số 4 tuyên truyền tới các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về niêm yết giá hàng hóa, bán theo giá niêm yết; cân đúng cân đủ; kinh doanh thịt lợn, lợn thịt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển, kinh doanh lợn thịt, các sản phẩm từ lợn nhập lậu, chưa qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cùng với đó, thực hiện văn minh thương mại trong hoạt động kinh doanh,tuy nhiên vẫn còn một số hộ kinh doanh chưa chấp hành tốt các quy định pháp luật trong kinh doanh như: niêm yết giá còn mang tính hình thức, sử dụng cân quá hạn kiểm định.
Đội Quản lý thị trường số 4 cũng đã kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, từ đầu tháng tháng 6 đến nay Đội đã xử phạt vi phạm hành chính 3 hộ kinh doanh về hành vi không niêm yết giá hàng hóa; sử dụng phương tiện đo quá hạn kiểm định với số tiền gần 1,4 triệu đồng.
Trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục thực hiện Công văn số 453 ngày 29/4/2020 và công văn số 552 ngày 26/5/2020 của Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn về việc tăng cường quản lý thị trường đối với mặt hàng thịt lợn, lợn thịt trên địa bàn huyện.
Mặt khác, phối hợp với cơ quan Thú y, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp rà soát các tổ chức, cá nhân cung cấp thịt lợn, tuyên truyền các cơ sở sơ chế, kinh doanh bán buôn trên địa bàn để tuyên truyền phát luật, xử lý các hành vi liên quan đến niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết đối với các cá nhân bán lẻ thịt lợn trên địa bàn theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
Quản lý thị trường Hà Giang chung tay hỗ trợ các hộ nghèo
7 hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn Hà Giang vừa được Cục Quản lý thị trường Hà Giang trao tiền hỗ trợ với tổng số tiền là 420 triệu đồng
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tăng nhẹ do lo ngại về nguồn cung
Trong phiên chiều 10/7 tại châu Á, giá dầu Brent tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,25%, lên 76,49 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 19 xu Mỹ, tương đương 0,26%, lên 72,27 USD/thùng.
-
Hàng hoáNông dân Cần Thơ thu hoạch lúa Hè Thu sớm đối mặt với thua lỗ
Thị trường lúa gạo hiện ghi nhận xu hướng tăng giá từ 300 - 1.000 đồng/kg so tháng 6. Tuy nhiên, thực tế có sự chênh lệch lớn về mức thu nhập giữa các hộ dân do phương thức nhận tiền cọc trước đó.
-
Hàng hoáDự báo biến động giá dầu do rủi ro địa chính trị và cân đối cung - cầu
Căng thẳng mới tại Trung Đông, đặc biệt sau khi Mỹ nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 8/7 đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh trở lại.
-
Hàng hoáGhana và Côte D'ivoire muốn lập liên minh cacao theo mô hình OPEC
Sau khi giá cacao thế giới giảm 75% từ đỉnh 2024, hai nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới liên tay phối hợp điều chỉnh giá và sản lượng, mời thêm Cameroon và Nigeria cùng tham gia.
-
Hàng hoáGiá dầu thô giảm 2% khi nỗi lo kinh tế lấn át rủi ro nguồn cung
Giá dầu thô giảm 2% trong phiên 9/7 khi những lo ngại về lạm phát và đà phục hồi chậm chạp của nền kinh tế toàn cầu đã lấn át các rủi ro gián đoạn nguồn cung.
-
Hàng hoáLập “lá chắn” liên ngành bảo vệ chuỗi giá trị sầu riêng
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.
-
Hàng hoáGiá dầu WTI có thể tăng lên 80 USD/thùng nếu căng thẳng Mỹ-Iran kéo dài
Giá dầu thế giới ít biến động trong phiên chiều 9/7, sau khi tăng mạnh ở phiên trước.
-
Hàng hoáXuất khẩu rau quả bền vững từ chuỗi giá trị
Ngành rau quả Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại, bền vững và gia tăng giá trị xuất khẩu.
-
Hàng hoáGiá xăng dầu giảm từ chiều nay 9/7
Giá xăng dầu giảm kể từ 15h00 hôm nay 9/7, trong đó E5RON92 giảm mạnh nhất.











