Quản lý thị trường Lào Cai tăng kiểm tra thị trường cuối năm
Quý IV thường là dịp nhu cầu tiêu thụ hàng hóa gia tăng, đồng thời cũng kéo theo nguy cơ các vi phạm pháp luật về kinh doanh, thương mại, buôn lậu, hàng giả... gia tăng, do đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra, kiểm soát, giữ ổn định thị trường.
Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã ban hành trên 300 văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ; xây dựng, triển khai thực hiện 7 kế hoạch kiểm tra kiểm soát thị trường; trong đó, có những đợt kiểm tra cao điểm thực hiện một cách quyết liệt, nhất là vào các dịp ngày Lễ, ngày Tết nhằm tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại; chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường giám sát mua bán, trao đổi hàng hóa tại các chợ, siêu thị, các điểm bán hàng trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố...
Điều này đã góp phần giữ cho tình hình thị trường tại Lào Cai trong suốt từ đầu năm đến nay khá ổn định, không có những đột biến mang tính bất thường về cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường; tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn không phát sinh điểm nóng và các vụ việc nổi cộm, không phát sinh tình trạng mua gom hàng hóa, tăng giá bất hợp lý nhằm thu lời bất chính.
Theo Cục Quản lý thị trường Lào Cai, từ đầu năm đến nay lực lượng quản lý thị trường tại Lào Cai đã thực hiện 874 lượt/vụ kiểm tra, phát hiện và xử lý 333 vụ vi phạm pháp luật, với tổng giá trị xử lý trên 4,7 tỷ đồng, tăng 30,5% cùng kỳ 2020, thu nộp vào ngân sách nhà nước trên 2,1 tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ 2020.
Đáng lưu ý, hàng hóa vi phạm đã bị lực lượng quản lý thị trường tại Lào Cai xử lý tập trung vào các loại gồm rượu, giày dép, bánh, kẹo thực phẩm đông lạnh, hóa mỹ phẩm, đồ chơi trẻ em, thuốc bảo vệ thực vật, điện thoại, điện dân dụng, mì chính; trong đó, đã có hơn 17.400 sản phẩm là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng thực phẩm, mỹ phẩm không đảm bảo an toàn cho người sử dụng đã bị tiêu hủy theo qui định của pháp luật.
Bà Trịnh Ngọc Ánh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai chia sẻ: Do đặc thù ở Lào Cai là miền núi, biên giới, địa bàn quản lý trải rộng, trong khi lực lượng quản lý thị trường ở các địa bàn huyện còn mỏng, cùng lúc lại phải tham gia nhiều đoàn kiểm tra liên ngành của huyện, của tỉnh như các đoàn kiểm tra về giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, phòng chống dịch bệnh, tham gia các trạm kiểm soát lâm sản, các chốt kiểm dịch... nên việc quản lý địa bàn, cập nhật thông tin, cơ sở dữ liệu còn chưa thường xuyên, liên tục, ảnh hưởng đến xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường.Cũng theo bà Trịnh Ngọc Ánh, do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng đã khiến cho việc kiểm tra theo các chuyên đề của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai chưa đảm bảo đúng tiến độ và mục tiêu đề ra.Đặc biệt, tình trạng quảng cáo, bán hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng giả... thông qua các giao dịch thương mại điện tử, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebdook... để quảng cáo, bán hàng diễn biến phức tạp.
Trong khi đó, công tác nắm bắt thông tin, phối hợp xử lý vi phạm về buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng... qua giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội còn gặp nhiều khó khăn do kỹ năng, nghiệp vụ xác minh, kiểm tra vi phạm của lực lượng quản lý thị trường còn nhiều hạn chế; các đối tượng thường thay đổi địa chỉ, địa điểm giao dịch gây khó khăn cho việc xác minh các giao dịch...
Trong 3 tháng cuối năm, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, đồng thời là thời điểm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao, nguy cơ gia tăng các vi phạm pháp luật, buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại cũng gia tăng.
Vì vậỵ, theo bà Trịnh Ngọc Ánh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại.
Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường Lào Cai cũng sẽ đôn đốc, chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tích cực để hoàn thành kế hoạch kiểm tra của năm 2021 và các kế hoạch kiểm tra theo các chuyên đề đã ban hành; xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2022.
Ngoài ra, Cục Quản lý thị trường Lào Cai cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường quản lý địa bàn, giám sát, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa để kịp thời ngăn chặn các vi phạm pháp luật; kiểm tra, kiểm soát niêm yết giá, nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm.Mặt khác, Cục Quản lý thị trường Lào Cai cũng sẽ tăng cường biện pháp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử thông qua các website bán hàng, trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... để xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm./.
Tin liên quan
-
Hàng hoá
Lào Cai phát hiện, thu giữ hàng chục nghìn sản phẩm không rõ nguồn gốc
17:20' - 25/08/2021
Cục Quản lý thị trường Lào Cai vừa liên tiếp phát hiện và tạm giữ 9.600 viên thuốc tân dược và 14.400 sản phẩm thạch hoa quả không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chuẩn bị tiêu thụ.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá lúa gạo tiếp đà tăng, gạo thơm chạm ngưỡng 500 USD/tấn
17:32'
Đà tăng của giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu trong tuần qua (từ 12 - 18/4) tiếp tục được củng cố; trong đó, giá gạo thơm 5% tấm đã tiến sát mốc 500 USD/tấn.
-
Hàng hoá
Áo: Hãng HiPP thu hồi sản phẩm cho trẻ em do nguy cơ sức khỏe
20:00' - 18/04/2026
Thông báo của HiPP nêu rõ hãng đang thu hồi "toàn bộ dòng sản phẩm thực phẩm trẻ em dạng hũ bán tại SPAR Áo" do “khả năng một chất nguy hiểm đã bị đưa vào sản phẩm HiPP Cà rốt/Khoai tây - 190 gram”.
-
Hàng hoá
Nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
19:16' - 18/04/2026
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều quốc gia đã thành công trong việc “di sản hóa” cà phê, chuyển hóa cà phê từ một sản phẩm nông nghiệp thành một biểu tượng văn hóa gắn với bản sắc quốc gia.
-
Hàng hoá
Duy trì mạch xuất khẩu nông sản Việt sang Trung Đông bằng vận tải hàng không
16:33' - 18/04/2026
Thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 18/4, một chuyến bay chở hàng do Tập đoàn Lulu thu xếp đã vận chuyển thành công khoảng 98 tấn rau quả tươi từ Việt Nam đến Trung Đông.
-
Hàng hoá
Nâng tầm gạo Việt
14:48' - 18/04/2026
ThaiBinh Seed đã góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa ngành giống cây trồng, đồng thời là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam.
-
Hàng hoá
Xung đột Trung Đông “thổi bay” hơn 50 tỷ USD dầu thô
13:51' - 18/04/2026
Gần 50 ngày xung đột Trung Đông khiến hơn 500 triệu thùng dầu bị gián đoạn, làm “bốc hơi” trên 50 tỷ USD và gây cú sốc nguồn cung lớn nhất lịch sử.
-
Hàng hoá
Nhiên liệu sinh học lần đầu rẻ hơn dầu mỏ vì xung đột Trung Đông
13:50' - 18/04/2026
Biến động Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao, khiến nhiên liệu sinh học lần đầu rẻ hơn nhiên liệu hóa thạch, thúc đẩy châu Á tăng tìm kiếm nguồn thay thế và điều chỉnh chiến lược năng lượng.
-
Hàng hoá
Xoài Úc Cam Lâm rớt giá, nông dân chật vật đầu ra
11:39' - 18/04/2026
Giá xoài Úc tại Cam Lâm (Khánh Hòa) giảm sâu, tiêu thụ chậm trong khi chi phí sản xuất tăng, khiến nhiều nông dân thua lỗ, phải thu hẹp đầu tư, đối mặt khó khăn kéo dài.
-
Hàng hoá
Giá xăng Hàn Quốc vượt 2.000 won/lít sau gần 4 năm
10:03' - 18/04/2026
Giá xăng bán lẻ tại Hàn Quốc đã vượt mốc 2.000 won/lít (khoảng 1,5 USD) lần đầu tiên sau gần 4 năm, khi giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Quản lý thị trường Lào Cai phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện chở hàng hoá vi phạm. Ảnh Uyên Hương/BNEWS/TTXVN
Lực lượng quản lý thị trường Lào Cai kiểm tra cửa hàng kinh doanh đồ dùng cho trẻ sơ sinh. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN
Quản lý thị trường Lào Cai xử lý lô phân bón không có dấu hiệu xuất xứ. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN