Quảng Nam ra khơi đánh bắt đầu năm

12:03' - 10/02/2019
BNEWS Sáng ngày 10/2, hàng trăm tổ đội tàu thuyền đoàn kết trên biển, thuộc các nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Quảng Nam đã ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm.
Quảng Nam ra khơi đánh bắt đầu năm. Ảnh minh hoạ: Phước Ngọc - TTXVN 

Sáng ngày 10/2, tại các cảng cá, các khu neo đậu, hàng trăm tổ đội tàu thuyền đoàn kết trên biển, thuộc các nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Quảng Nam đã ra quân đánh bắt thủy sản đầu năm với ước vọng một năm trời yên, biển lặng để vươn khơi khai thác nguồn lợi hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại cảng cá Tam Quang, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá số hiệu QNa 91327 TS Nguyễn Thanh Tiến, làng chài Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành chia sẻ, tàu cá của anh có công suất 830CV kết hợp cùng 2 tàu khác làm thành tổ đoàn kết vươn khơi bám biển dài ngày. Năm 2018, gần 40 lao động trong tổ có thu nhập trung bình từ 80 triệu đồng đến 110 triệu đồng/ người.

Năm nay, tổ đội đoàn kết của anh đặt mục tiêu vươn khơi từ 7 - 8 chuyến dài ngày. Việc bám biển dài ngày được thực hiện hiệu quả nhờ có các thiết bị hỗ trợ như máy tầm ngư, máy định vị, máy dò ngang, máy dò dọc, có khả năng quét được toàn bộ các hướng hoạt động, hướng di chuyển của đàn cá, trên tàu còn được lắp nhiều thiết bị hỗ trợ khác nên giúp ngư dân khai thác hải sản dễ dàng cho kết quả cao hơn.

Tiễn đội tàu xa bờ ra quân đánh bắt đầu năm, Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hữu Khoa tâm sự, việc khai thác hải sản xa bờ đang ngày càng phát triển không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn hạn chế dần việc khai thác ven bờ, làm cạn kiệt nguồn lợi.

Trong năm 2018, ngư dân Tam Hải khai thác được 3.545 tấn hải sản các loại, đạt tổng giá trị trên 82 tỷ đồng. Mục tiêu trong năm nay, ngư dân Tam Hải khai thác đạt 3.600 tấn hải sản các loại với tổng giá trị đạt trên 85 tỷ đồng, đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Là địa phương có đội tàu thuyền xa bờ phát triển mạnh nhất tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, toàn huyện Núi Thành hiện có 2.310 tàu thuyền các loại; trong đó, hơn 230 tàu có công suất từ 400 CV đến 1.100 CV chuyên hành nghề lưới vây ánh sáng, lưới vây đảo, câu mực khơi dài ngày.

Để khai thác hải sản dài ngày ở ngư trường xa bờ trở thành nghề chủ lực, huyện Núi Thành tiếp tục hạn chế việc đóng mới tàu có công suất nhỏ khai thác ven bờ, thay vào đó là tạo điều kiện cho ngư dân vay vốn để cải hoán, nâng cấp tàu công suất lớn, tập trung lực lượng vào những ngành nghề chính như nghề lưới vây ánh sáng, lưới vây đảo, câu mực khơi dài ngày nhằm năng cao hiệu quả đánh bắt và góp phần cùng các lực lượng thực thi pháp luật trên biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục