Quảng Ngãi kêu gọi 687 tàu vào nơi trú tránh an toàn trong điều kiện thời tiết xấu

14:45' - 02/04/2022
BNEWS Ngày 2/4, Theo Báo cáo nhanh số 02 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, tính đến 8 giờ ngày 2/4 vẫn còn 687 tàu với 6.773 lao động đang hoạt động trên các vùng biển.

Hiện các cơ quan chức năng đã kịp thời thông tin về diễn biến không khí lạnh gây gió mạnh trên các vùng biển cũng như cập nhật thông tin thời tiết xấu trong thời gian tới cho tất cả 687 tàu trên.

 

Cụ thể, tại vùng biển khu vực Vịnh Bắc Bộ có 10 tàu với 64 lao động; vùng biển Bắc biển Đông, Hoàng Sa có 352 tàu với 2.497 lao động; vùng biển giữa biển Đông, Trường Sa, ĐKI có 173 tàu với 3.128 lao động; vùng biển Nam biển Đông có 99 tàu với 633 lao động và vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có 53 tàu với 451 lao động.
Hiện có 5.088 tàu với 28.543 lao động đang neo đậu tại các bến, trong đó, neo đậu tại các cảng neo trú tàu thuyền của tỉnh là 1.141 tàu và 30 lồng bè.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, tính đến 9h ngày 2/4, do mưa lớn và gió mạnh toàn tỉnh đã có 3.427,2 ha lúa bị ngập; 1.701,64 ha lúa bị ngã đổ chủ yếu tập trung ở các huyện: Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ, Mộ Đức, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thành phố Quảng Ngãi...

Mưa lớn cũng làm 396,1 ha cây trồng hàng năm (ngô, mỳ) bị ngập; 1.341 ha cây rau màu, hoa màu (lạc, ớt, dưa hấu, rau màu các loại) bị ngập. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về thiệt hại.
Trước đó, từ 19 giờ ngày 30/3 - 16 giờ ngày 1/4, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn, lượng mưa đo được trung bình từ 150 - 300mm, trong đó các trạm mưa lớn như: Trạm Trà Thủy lượng nước đo được là 304mm, thành phố Quảng Ngãi: 288mm, Bình Mỹ: 283mm, Bình Trị: 298mm, Trà Nham: 336mm, Trà Phú: 370mm, Hành Dũng: 259mm, Hành Tín Tây: 262mm, Tịnh Thọ 274mm, Ba Điền: 244mm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục