Quảng Ngãi ưu tiên đầu tư hạ tầng làng muối Sa Huỳnh

15:51' - 19/05/2026
BNEWS Hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng đang ảnh hưởng lớn đến sản xuất muối tại Sa Huỳnh. Quảng Ngãi lên kế hoạch đầu tư đồng bộ để bảo tồn nghề truyền thống và nâng giá trị kinh tế hạt muối.

Làng muối Sa Huỳnh, phường Sa Huỳnh được xem là vựa muối lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi. Tại đây, hạ tầng phục vụ nghề muối xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn khiến nhiều diêm dân gặp không ít khó khăn trong duy trì hoạt động sản xuất.

Người dân mong muốn Nhà nước sớm quan tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng để nghề muối truyền thống có điều kiện phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hiện phường Sa Huỳnh có hơn 580 hộ gắn bó với nghề làm muối, với tổng diện tích khoảng 80 - 100 ha, tạo việc làm cho hơn 1.150 lao động, sản lượng đạt 4.500 - 7.030 tấn mỗi năm. Với những giá trị văn hóa đặc sắc, nghề làm muối ở Sa Huỳnh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào ngày 10/12/2024, trở thành niềm tự hào của cộng đồng diêm dân địa phương. 

 

Tuy nhiên, nỗi trăn trở lớn nhất của diêm dân hiện nay là hạ tầng phục vụ nghề muối chưa được đầu tư nâng cấp, cải tạo kịp thời, nhất là sau đợt bão số 13 năm 2025. Khoảng 2 km bờ đê bao bị tác động, xói lở nghiêm trọng; kênh mương cấp, thoát nước và các tuyến giao thông nội đồng bị hư hỏng nặng... dẫn đến hệ lụy việc điều tiết nước vào ruộng muối cũng như hoạt động vận chuyển muối gặp không ít khó khăn. 

Ông Nguyễn Công Thịnh ở phường Sa Huỳnh sở hữu 12 ô muối với diện tích khoảng 45 m2/ô. Ông Thịnh cho biết, mỗi mùa mưa bão đi qua, người làm muối lại chật vật bỏ nhiều chi phí, công sức để gia cố, khôi phục đồng muối, chuẩn bị cho vụ sản xuất mới.

Ông Thịnh mong muốn, hệ thống dẫn nước, bờ đê và giao thông nội đồng sớm được kiên cố hóa nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất, thu hoạch, giúp diêm dân bớt vất vả, yên tâm gắn bó với nghề. 

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Ngọc Thạch ở tổ dân phố Tân Diêm kiến nghị, cần sớm có cơ chế đầu tư hạ tầng nghề muối một cách đồng bộ, bài bản, hiện đại và khoa học. Bởi vì, nhiều năm qua, diêm dân chủ yếu tự khắc phục theo kiểu chắp vá, chỉ mang tính giải quyết tạm thời. 

Về phía UBND tỉnh Quảng Ngãi, Phó Chủ tịch Đỗ Tâm Hiển thông tin, tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ muối giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó, Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối Sa Huỳnh được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công, nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực cho nghề muối phát triển bền vững. 

Tỉnh xác định cần tập trung sửa chữa, nâng cấp và hoàn thiện đồng bộ hệ thống đê biển, kênh mương, cống đầu mối lấy nước biển vào ruộng muối, cùng hệ thống tiêu thoát nước ngọt ra biển nhằm phát huy tối đa năng lực thiết kế, nâng cao hiệu quả phục vụ sản xuất. Cùng với đó, hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội đồng, xây dựng đê bao và công trình thủy lợi kết hợp giao thông để bảo đảm thuận lợi cho sản xuất, vận chuyển muối.

Nhiều hạng mục như cải tạo kênh cấp nước, nâng cao trình các khu vực trũng thấp, kiên cố hóa mương dẫn nước chạt và nền ô kết tinh cũng sẽ được chú trọng triển khai... nhằm tăng tuổi thọ công trình, phát huy hiệu quả cao nhất. 

Phó Chủ tịch Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, quá trình xây dựng hạ tầng đồng muối cần giảm thiểu tối đa tác động đến khu vực đầm Nước Mặn. Mặt khác, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp tỉnh, cấp xã tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn và giảm thiêu ô nhiễm môi trường từ sản xuất, chế biến muối... 

Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu duy trì ổn định 100 ha sản xuất muối sạch, đạt sản lượng trên 5.800 tấn mỗi năm; đồng thời ứng dụng khoa học - công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ để nâng cao giá trị hạt muối và bảo đảm thu nhập cho diêm dân.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục