Quảng Ninh cải thiện môi trường đầu tư thu hút nguồn lực phát triển
Quảng Ninh đang là điểm sáng trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để làm động lực quan trọng thúc đẩy thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội bền vững của tỉnh.
Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phóng viên TTXVN có cuộc trao đổi với ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng về vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, thu hút nguồn lực phát triển.
Phóng viên: Xin ông cho biết, Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước ra sao và hiệu quả mang lại như thế nào?
Ông Bùi Văn Khắng: Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo mạnh mẽ yếu tố có tính chất cốt lõi, căn bản đó là công tác cải cách hành chính với nhiều đột phá và phát huy được hiệu quả. Tỉnh chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, giảm 40 – 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định.
Hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động theo nguyên tắc 5 tại chỗ “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả”; thực hiện hiện đại hóa nền hành chính; tập trung xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử, đề án chính quyền số và Trung tâm điều hành thành phố thông minh; tăng cường tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và kết nối liên ngành, liên thông dịch vụ công trực tuyến.
Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông có bước đi phát triển đột phá theo hướng đồng bộ, hiện đại. Quảng Ninh tiếp tục đi đầu thực hiện thành công phương thức huy động nguồn lực đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP); huy động được nguồn lực lớn từ các thành phần kinh tế, trở thành giải pháp đột phá để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.
Quảng Ninh là địa phương duy nhất trong cả nước huy động tư nhân đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai, đường cao tốc thúc đẩy liên kết vùng; đã đầu tư và đang tích cực hoàn thành gần 200 km đường cao tốc.
Tỉnh đã chủ động hỗ trợ, phối hợp với các tỉnh, thành phố giáp ranh xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông động lực, thúc đẩy liên kết vùng.
Bên cạnh đó, nguồn nhân lực được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Quảng Ninh đã chủ động xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, công chức, viên chức các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Ban hành cơ chế, chính sách riêng của tỉnh thu hút lao động và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu kinh tế. Nhờ đó, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên rõ rệt, đến hết năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19; tổ chức các hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp theo chuyên đề (ngành, lĩnh vực, đối tượng) nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và hỗ trợ doanh nghiệp.
Với những nỗ lực đó, môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR index) đứng đầu cả nước 3 năm liên tiếp (2017 -2019); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2019 đứng thứ nhất; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vươn lên đứng thứ 3 năm 2019.
Thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh được thể hiện rõ nét thông qua tốc độ tăng trưởng GRDP nhanh và bền vững qua các năm (bình quân 5 năm tăng 10,7%), năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng cao. Quảng Ninh dần khẳng định được vị thế trở thành một trung tâm trong khu vực.
Phóng viên: Đồng chí có kiến nghị, giải pháp nào để cải thiện hơn nữa về môi trường đầu tư của Quảng Ninh trong thời gian tới?
Ông Bùi Văn Khắng: Để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp đóng góp vào phát triển của tỉnh, thời gian tới Quảng Ninh sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Đó là: Xây dựng chính quyền liên thông, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, đạo đức công vụ của các bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiêp; đổi mới, nâng cao chất lượng của Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp; thúc đẩy toàn diện việc xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng hướng tới các cơ quan nhà nước “không giấy tờ”; hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước và việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính ở các cấp.
Quảng Ninh tiếp tục thực hiện, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, trong đó tập trung huy động nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư; Đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số; cải cách toàn diện giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; phát triển doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo.
Xây dựng và triển khai có hiện quả các đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đặc biệt là các đề án về: Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực; chuyển đổi số toàn diện.
Quảng Ninh tích cực đối thoại, đồng hành, chăm sóc và hỗ trợ doanh nghiệp; nâng cao nhận thức và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc, chủ động tháo gỡ thực chất khó khăn, giải quyết thấu đáo cho các doanh nghiệp.
Năm 2021 và các năm tiếp theo được dự báo còn nhiều khó khăn. Quảng Ninh xác định luôn là người bạn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bứt phá vươn lên mạnh mẽ nhằm hoàn thành mục tiêu kép “vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế”.
Qua đó, Quảng Ninh muốn tiếp tục khẳng định giữ vững sự ổn định và hấp dẫn môi trường đầu tư kinh doanh, duy trì vị trí và nâng cao chất lượng PCI của tỉnh trong thời gian tới.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
- Từ khóa :
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Đóng điện đưa vào vận hành trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi
11:23'
Rạng sáng 7/3, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành hạng mục mở rộng trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Lạt đi tiên phong trong sản xuất nông nghiệp hiện đại
10:39'
Trong những năm qua, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) nổi tiếng là địa phương phát triển vượt bậc về nông nghiệp công nghệ cao và được xem là trung tâm sản xuất nông nghiệp hiện đại tiên phong của cả nước.
-
Kinh tế Việt Nam
Kiên Giang thu hút đầu tư nước ngoài vào 5 lĩnh vực trụ cột
09:07'
Tỉnh Kiên Giang thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đầu tư nước ngoài trên địa bàn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch để thu hút đầu tư.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam lần đầu lọt nhóm có Chỉ số Tự do kinh tế trung bình
21:55' - 06/03/2021
Với 61,7 điểm, Việt Nam đã lần đầu tiên lọt nhóm nền kinh tế có Chỉ số Tự do kinh tế ở mức trung bình, trở thành nền kinh tế tự do đứng thứ 90 trong bảng xếp hạng năm nay.
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng: Việt Nam có cơ sở trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045
20:02' - 06/03/2021
Chiều 6/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc gặp mặt các doanh nhân, trí thức tiêu biểu với chủ đề "Đối thoại 2045”.
-
Kinh tế Việt Nam
Ngành điều Việt Nam duy trì vị trí xuất khẩu số 1 thế giới
11:17' - 06/03/2021
Hội nghị điều quốc tế Việt Nam lần thứ 12 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 7/3/2021. Trong suốt nhiều năm qua, Việt Nam liên tục giữ vị trí số 1 thế giới về xuất khẩu nhân điều.
-
Kinh tế Việt Nam
Đà Nẵng: Cấp căn cước sẽ chỉ mất từ 5-10 phút
17:42' - 05/03/2021
Các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đang thực hiện nhiều biện pháp để rút ngắn thời gian cấp Căn cước công dân, cố gắng để thủ tục cấp thẻ cho mỗi người chỉ gói gọn trong khoảng 5 - 10 phút.
-
Kinh tế Việt Nam
Đã tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax giai đoạn 2 cho 367 người
16:43' - 05/03/2021
Các tình nguyện viên được tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 Nano Covax, mỗi mũi cách nhau 28 ngày.
-
Kinh tế Việt Nam
Tiêm vaccine ngừa COVID-19: Phải bảo đảm an toàn ở mức cao nhất có thể
15:26' - 05/03/2021
Bộ Y tế có trách nhiệm tổ chức việc tiêm ngừa một cách an toàn, hiệu lực, hiệu quả; phải bảo đảm an toàn ở mức cao nhất có thể, nếu có sự cố thì phải bình tĩnh xử lý.