BNEWS Để tạo nên điểm nhấn khác biệt trong chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ 3 khâu đột phá chiến lược.
Để tạo nên điểm nhấn khác biệt trong chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ 3 khâu đột phá chiến lược là hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, đào tạo nguồn nhân lực; đi đôi với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế; cùng với đó nhanh chóng chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững, nghĩa là chuyển từ “Nâu” sang “Xanh”.
Đó là mong muốn và cũng là kỳ vọng của người dân và các cấp chính quyền địa phương tại tỉnh Quảng Ninh, nơi được ví như “một Việt Nam thu nhỏ”.
Chia sẻ về quan điểm và chủ trương phát triển kinh tế của tỉnh, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn và cũng là lợi thế so sánh của Quảng Ninh với các địa phương khác trong vùng.Do đó, qua nhiều giai đoạn phát triển, tỉnh đã quyết định thay đổi mô hình tăng trưởng, từ sản xuất than, xây dựng, khai khoáng như trước đây để tập trung phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch. Đây là bước đi đúng đắn và thể hiện tư duy mới của địa phương, trong việc khai thác tiềm năng và thế mạnh từ tài nguyên du lịch.
Thực tế cho thấy, diện mạo của tỉnh Quảng Ninh đã và đang có rất nhiều đổi khác so với trước đây. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã tụ hội về đây để đầu tư, khai thác nhiều công trình, dự án có liên quan trực tiếp và gián tiếp tới ngành du lịch như: VinGroup, Sun Group, FLC, BIM, Tuần Châu.…Cùng với đó, nhiều tập đoàn nước ngoài cũng hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực quản lý khách sạn, lữ hành, thậm chí là kinh doanh bất động sản. Điều đó khiến nhiều nhà đầu tư, ưu ái đặt tên cho tỉnh Quảng Ninh là nơi "đất lành chim đậu".
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, hướng tới xây dựng Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, nơi có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại.Đồng thời, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có chất lượng cao, thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, có năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế; thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.
Mục tiêu đề ra là đến năm 2020, tổng khách du lịch tới Quảng Ninh sẽ đạt từ 15 - 16 triệu lượt; trong đó, có 7 triệu khách quốc tế; tổng doanh thu đạt từ 30.000 - 40.000 tỷ đồng; thu ngân sách từ hoạt động du lịch đạt từ 10 - 15% thu nội địa, giải quyết việc làm cho khoảng 130.000 người; đóng góp của ngành du lịch vào tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt từ 14% đến 15%. Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Ở nơi đây, chỗ nào cũng có thể làm được du lịch. Nếu trước đây, người dân chỉ quen với việc sản xuất than, thì nay họ đã chuyển hướng sang làm du lịch. Khái niệm về quà lưu niệm, hay làm các dịch vụ khác như ăn uống, giải trí, lưu trú, tham quan… là điều xa lạ, thì nay đã trở nên quen thuộc và dần ăn vào tâm thức của người dân. Điều này góp phần quan trọng vào sự thay đổi cơ cấu lao động và thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Ninh”. Theo ông Thanh, có thể nói, hoạt động của tất cả các ngành kinh tế khác đều nhắm vào tập trung phát triển ngành du lịch. Ví dụ như Quảng Ninh hiện có trên 17.000 cơ sở sản xuất nuôi trồng thủy hải sản và chế biến nông thổ sản. Tất cả những cơ sở này đều gắn với các hoạt động du lịch. Trong vài năm trở lại đây, tăng trưởng của ngành du lịch Quảng Ninh bình quân đạt khoảng 12%/năm; doanh thu tăng 20%/năm và tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho người lao động không chỉ của địa phương mà từ nhiều tỉnh, thành lân cận khác về đây cư ngụ. Nếu trước kia là ngành than thì nay ngành du lịch đang thu hút nhiều lực lượng lao động nhất. Riêng trong năm qua, ngành du lịch đã tạo ra hơn 100 nghìn việc làm mới cho người lao động liên quan trực tiếp và gián tiếp, ông Thanh cho biết thêm. Đánh giá về tình hình xúc tiến và thu hút đầu tư vào ngành du lịch Quảng Ninh, ông Trương Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết, các cấp chính quyền tạo khá nhiều thuận lợi cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước.Trong 4 năm trở lại đây, không chỉ dành sự quan tâm mà các nhà đầu tư đã “đổ” về đây không ít tiền của vào các công trình, dự án cơ sở hạ tầng và bất động sản. Đã có khoảng 40 nghìn tỷ đồng được thu hút để đầu tư vào ngành du lịch gắn với bất động sản và các công trình hạ tầng; các thiết chế văn hóa xã hội khác…
Đây có thể coi là mức thu hút đầu tư kỷ lục của tỉnh Quảng Ninh từ trước tới nay. Tất cả các công trình hạ tầng ở Quảng Ninh đều gắn với du lịch. Chẳng hạn như đang xây dựng đường cao tốc kết nối từ Hải Phòng về Quảng Ninh hay đường cao tốc từ thành phố Hạ Long ra Móng Cái…. Mặc dù, các công trình hạ tầng giao thông này đều nhằm mục đích phát triển kinh tế - xã hội nhưng cơ bản nhất vẫn là nhằm phát triển du lịch. Ngoài ra, các thiết chế văn hóa xã hội khác như bảo tàng, thư viện… cũng đang được đầu tư xây dựng. Điều này đã góp phần vào sự thay đổi diện mạo không gian đô thị cho toàn tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, giúp cho người dân thay đổi tư duy làm kinh tế. Không chỉ các nhà đầu tư lớn mới được quan tâm, ông Trịnh Đăng Thanh cho biết, Quảng Ninh rất coi trọng các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa. Bởi đây là đối tượng rất phù hợp và là hạt nhân quan trọng giúp thúc đẩy ngành du lịch Quảng Ninh vươn lên và vươn xa. Chủ trương của tỉnh là sẽ tạo các cơ chế, chính sách hỗ trợ những doanh nghiệp quy mô nhỏ tham gia vào các loại hình dịch vụ, du lịch sinh thái và cộng đồng; tạo công ăn việc làm cho các hộ kinh doanh cá thể; tạo cơ hội cho các làng xóm, bà con hay những nhóm nhỏ tham gia làm du lịch. Bên cạnh những doanh nghiệp lớn với những đột phá mang tính bước ngoặt giúp phát triển mạnh mẽ ngành du lịch Quảng Ninh, thì các doanh nghiệp, hộ dân doanh sẽ là những hạt cát nhỏ nhưng không thể thiếu để tạo nên bức tranh cát lớn của toàn ngành du lịch. Bằng nguồn ngân sách, chính quyền tỉnh Quảng Ninh hiện đang hỗ trợ các doanh nghiệp ngành du lịch trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Cụ thể như đào tạo cho các thuyền viên trên tàu du lịch; đào tạo cho người dân tại các phường, xã để nâng cao kiến thức, hiểu biết và trình độ trong công tác hướng dẫn du lịch; mở các lớp ngoại ngữ để bà con được tiếp cận và đủ năng lực giao tiếp với du khách quốc tế… Đáng kể hơn, UBND và các sở, ngành có liên quan còn hỗ trợ các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thuê đất, giúp họ có điều kiện tiếp cận với các quỹ đất nhanh chóng nhất, thông qua các trung tâm hành chính công, với nhiều quy trình, thủ tục hành chính được cắt giảm, lược bỏ giúp doanh nghiệp có được thông tin mình cần một cách minh bạch, công khai… "Điều này là yếu tố then chốt, giúp doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhanh chóng đưa ra quyết định, khi họ thực sự cảm nhận được môi trường kinh doanh thân thiện, tin cậy và có tính khả thi trong kinh doanh." Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Trịnh Đăng Thanh nhấn mạnh./.>> Quảng Ninh đề xuất điều hành “đặc khu” Vân Đồn như quản trị doanh nghiệp
Tin liên quan
Quảng Ninh đề xuất điều hành “đặc khu” Vân Đồn như quản trị doanh nghiệp
Quảng Ninh mong muốn quản trị, điều hành ở “đặc khu” hành chính – kinh tế Vân Đồn theo hướng mô hình quản trị doanh nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam và Hoa Kỳ nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu
Theo Ngoại trưởng Marco Rubio, Việt Nam và Hoa Kỳ cần duy trì trao đổi chặt chẽ, đồng thời mong muốn 2 bên sớm đạt được thỏa thuận thương mại tiêu chuẩn cao, mang tính đối ứng, công bằng và cân bằng.
-
Kinh tế Việt NamLưu ý doanh nghiệp khi giao dịch tại thị trường Benin
Thương vụ Việt Nam tại Maroc kiêm nhiệm Benin khuyến nghị doanh nghiệp tăng cường thẩm định đối tác, ưu tiên thanh toán L/C để giảm rủi ro khi xuất khẩu sang Benin.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, việc chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, thể hiện tính nhân văn sâu sắc.
-
Kinh tế Việt NamChuyên gia tại Anh: Việt Nam cần tập trung vào phân khúc có lợi thế trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang phân mảnh, Việt Nam không nên đầu tư dàn trải mà cần tập trung vào những phân khúc có lợi thế.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị Trung ương 3: Đột phá từ thay đổi tư duy không gian phát triển
Quảng Ninh đang đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế biển theo hướng bền vững, lấy bảo vệ môi trường và sinh thái biển làm nền tảng, quyết tâm trở thành trung tâm kinh tế biển kiểu mẫu vùng Duyên hải Bắc Bộ.
-
Kinh tế Việt NamHội nghị Trung ương 3: Dám thí điểm, dám khác biệt làm động lực tăng tốc
Dấu ấn 11 năm liên tiếp duy trì tăng trưởng GRDP hai con số không chỉ khẳng định vị trí động lực phát triển của Hải Phòng, mà còn thể hiện sự hội tụ giữa thời cơ, tiềm năng và quyết tâm.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 22/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng thương hiệu Việt trên nền tảng đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế
Không còn đơn thuần là tên gọi hay biểu tượng nhận diện, thương hiệu đã trở thành tài sản chiến lược, để nâng cao năng lực thích ứng của doanh nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu.
-
Kinh tế Việt NamKhởi động 5 nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản
Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Nhật Bản trong lĩnh vực bán dẫn năm 2026 tập trung vào các hướng nghiên cứu lõi của ngành công nghiệp vi mạch hiện đại, từ thiết kế...












