Quảng Trị: Huy động lực lượng tìm kiếm 3 người mất tích do mưa lũ

18:57' - 14/11/2023
BNEWS Chiều 14/11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị cho biết, lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm 3 người mất tích do mưa lũ.

Các nạn nhân là vợ chồng ông Hồ Xa Lăng và bà Hồ Thị Viên, cùng sinh năm 1985, trú tại thôn Hồ, xã Hướng Sơn, huyện miền núi Hướng Hóa và ông Lê Đức Hùng, sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Thủy, xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh.

 

Chính quyền xã Hướng Sơn, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) đã huy động các lực lượng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân dọc theo suối Nguồn Rào, và khu vực hồ thủy lợi La Ngà-nơi xảy ra tai nạn.

Trong 24 giờ qua, trên địa bàn Quảng Trị đã có mưa to đến rất to; lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, một số nơi cao hơn như: Hướng Hiệp (huyện Đakrông) 289 mm, Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) 306 mm. Đợt mưa lớn này khiến lũ trên các sông ở Quảng Trị lên nhanh và đạt đỉnh vào đêm 13/11, rạng sáng 14/11; trong đó lũ trên sông Hiếu (chảy qua huyện Cam Lộ và thành phố Đông Hà) lên cao nhất khi ở dưới báo động 3 là 0,07m; trên các sông còn lại dưới báo động 2. Đến chiều 14/11 lũ trên các sông ở Quảng Trị xuống nhanh, chỉ còn ở mức trên dưới báo động 1 do mưa giảm.

Đợt mưa lũ từ ngày 13 – 14/11 đã khiến hơn 1.000 nhà dân và 5 trường học ở huyện Cam Lộ cùng gần 200 nhà dân ở thành phố Đông Hà bị ngập. Ngoài ra mưa lũ cũng đã gây ngập lụt các ngầm tràn, làm chia cắt giao thông tạm thời ở vùng miền núi.

Trong đó, huyện miền núi Đakrông có 10 ngầm tràn bị ngập lụt từ 0,5-1,5m. Huyện miền núi Hướng Hóa có 5 ngầm tràn bị ngập lụt từ 0,5-1,0m. Tại vùng thấp trũng của hai huyện Hải Lăng và Triệu Phong xảy ra ngập lụt cục bộ ở một số điểm khu dân cư, đường giao thông.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cảnh báo, từ đêm15-17/11, lũ trên các sông có khả năng lên trở lại, đỉnh lũ ở mức trên báo động 1 đến báo động 2; nguy cơ ngập úng cục bộ ven sông suối, ngầm tràn qua khe suối ở khu vực miền núi, ngập lụt vùng thấp trũng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, sạt trượt ở công trình đang thi công, sạt lở bờ sông.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục