Quảng Trị ngăn chặn hàng lậu vùng biên dịp cận Tết
Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng chống buôn lậu của ngành hải quan, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Quảng Trị đã tăng cường giải pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm.
Nóng hàng lậu tuồn qua biên giới
Tỉnh Quảng Trị có đường biên giới giáp Lào dài khoảng 200 km, địa hình hiểm trở, có đường sông Sê Pôn dài khoảng 7km từ cửa khẩu Lao Bảo về địa bàn xã Tân Thành, Tân Long (huyện Hướng Hóa). Theo đó, có cả ngàn đường mòn, lối mở dọc biên giới hình thành đã tạo điều kiện cho tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép gia tăng, nhất là pháo hoa, pháo nổ... trong dịp Tết Nguyên đán.
Ông Trần Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay cho biết: Dưới vỏ bọc là vận chuyển hành khách và hàng hóa, một số phương tiện đã gia công, gia cố những lỗ hổng bí mật để cất giấu pháo hoa, pháo nổ đưa qua cửa khẩu về Việt Nam tiêu thụ. Trước tình hình trên, lực lượng hải quan, Bộ đội Biên phòng phối hợp kiểm tra, soi chiếu, kiểm soát rất kỹ lưỡng các phương tiện qua lại cửa khẩu, nhất là tại các vị trí có dấu hiệu gia cố như vết sơn, vết hàn, điểm gia cố, khung gầm, đèn, lốp dự phòng; sử dụng chó nghiệp vụ để đánh hơi phát hiện pháo nổ và hàng cấm.
Ngày 2/1, tại Cửa khẩu quốc tế La Lay, lực lượng hải quan và Đồn Biên phòng cửa khẩu La Lay phát hiện và bắt giữ xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào UN1635 kéo theo rơ moóc UN1704, do H.D.V điều khiển nhập cảnh từ Lào về Việt Nam vận chuyển 108 hộp pháo nổ, trọng lượng hơn 180kg được ngụy trang trong thùng xe chở than đá.
Trước đó, qua soi chiếu phương tiện, hàng hóa qua cửa khẩu, lực lượng hải quan cửa khẩu Lao Bảo cũng đã phát hiện, bắt giữ 2 hai đối tượng, với tang vật là 206 kg pháo hoa nổ và 2,2 kg pháo nổ vận chuyển từ Lào về Việt Nam.
Được biết, pháo hoa lậu được các đối tượng vận chuyển qua biên giới chủ yếu loại hộp 9 ống, 36 ống và 49 ống, loại được ưa chuộng nhất là hộp 49 ống, nặng 1,8 kg có giá bán bên kia biên giới khoảng 400.000 đồng/hộp. Chỉ cần vận chuyển qua khỏi khu vực biên giới, mỗi hộp pháo bán lại chênh lệch khoảng 50.000 - 100.000 đồng, còn nếu vận chuyển về nội địa, thì giá bán gấp đôi. Lợi nhuận thu được từ việc bán pháo lậu khá cao, nên các đối tượng dùng đủ phương thức, thủ đoạn để vận chuyển qua biên giới.
Ðại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: năm 2024, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ 247 vụ với 266 đối tượng, khởi tố 33 vụ với 45 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 198 vụ với số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Trong số đó, tội phạm về ma túy 36 vụ/96 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 100 kg ma túy dạng đá; 48,3 kg heroin; 77.744 viên ma túy tổng hợp; bắt giữ 12 vụ/11 đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, thu giữ 1.129kg pháo các loại; 400 gam thuốc pháo; bắt giữ 100 vụ/97 đối tượng mua bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, với tổng trị giá hơn 4,5 tỷ đồng.
Năm 2024, Công an huyện Đakrông đã phát hiện, bắt giữ 31 vụ vận chuyển pháo, thu giữ hơn 1,2 tấn pháo các loại. Theo Trung tá Tạ Quang Dung, Trưởng Công an huyện Đakrông, các đối tượng lợi dụng các tuyến đường Quốc lộ 9, Quốc lộ 14 để trung chuyển pháo từ địa bàn biên giới về các huyện đồng bằng tiêu thụ. Để phát hiện, bắt giữ rất khó khăn, vì các đối tượng buôn lậu rất tinh vi, thường theo dõi cả lực lượng chức năng, hoặc lợi dụng khi có thời tiết xấu và thường hoạt động về đêm.
Giữ biên giới bình yên
Từ đầu tháng 12/2024, căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 Quảng Trị và tình hình thực tế ở vùng biên giới, lực lượng hải quan, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã có các kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ông Trần Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay cho biết: Đơn vị đang triển khai nhiều biện pháp tăng cường công tác chống buôn lậu, chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đồng thời thực hiện tốt việc trao đổi, cung cấp thông tin với các lực lượng chức năng ở nước bạn Lào như Công an, hải quan để thu thập thông tin về các đối tượng có biểu hiện nghi vấn buôn bán, vận chuyển các chất ma túy qua biên giới.
Theo ông Dũng, các đối tượng buôn lậu có thủ đoạn tinh vi như: gia cố, cất giấu hàng hóa trái phép trên các phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu (than đá, gỗ các loại, nông sản, dầu diesel, bách hóa tổng hợp, vật liệu xây dựng...), trong các hầm tự chế trên xe; cất giấu trong cabin, hộc để đồ, gia cố dưới sàn xe, trần xe, bình xăng, thùng đồ nghề… Tuyến đường trọng điểm của hàng lậu từ các tỉnh Nam Lào như: Champasak, Attapeu, Salavan đi qua cửa khẩu La Lay (tỉnh Quảng Trị) về các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An...
Ông Lê Hữu Cường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo cho biết, song song với thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lao Bảo tăng cường phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người sản xuất, kinh doanh, người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Năm 2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay đã thực hiện thủ tục cho 87.686 lượt phương tiện vận tải và 189.239 lượt hành khách xuất nhập cảnh; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 250 triệu USD, tổng trọng lượng hàng hóa đạt 2,26 triệu tấn; thu nộp ngân sách nhà nước đạt 483 tỷ đồng. Trong khi đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã thực hiện thủ tục cho 230.683 lượt phương tiện vận tải và 609.178 lượt khách xuất nhập cảnh; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 645,8 triệu USD, tổng trọng lượng hàng hóa đạt 1,19 triệu tấn; thu nộp ngân sách nhà nước đạt 432 tỷ đồng.
Đại tá Lê Văn Phương cho biết, vào thời điểm cuối năm, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại trên tuyến biên giới diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn. Trước tình hình đó, lực lượng Bộ đội biên phòng, hải quan đã bố trí lực lượng trinh sát thường xuyên bám sát địa bàn, mật phục nắm tình hình tại các khu vực cửa khẩu, tuyến biên giới; sử dụng tốt nguồn tin báo nhằm quản lý chặt chẽ đối tượng buôn lậu. Từ đó, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua các tuyến biên giới, cửa khẩu cơ bản được kiểm soát, góp phần giữ mùa Xuân bình yên nơi biên giới.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hậu Giang chống buôn lậu, gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ
20:16' - 15/01/2025
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, nhất là trong đợt Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
-
Hàng hoá
Phân biệt hàng thật - hàng giả trước dịp Tết Nguyên đán 2025
17:12' - 14/01/2025
Phòng trưng bày được tổ chức vào dịp người dân cả nước chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, nhu cầu mua sắm tăng cao, xuất hiện tình trạng trà trộn sản phẩm kém chất lượng lưu thông trên thị trường.
-
Thị trường
Hải Phòng siết chặt phòng chống gian lận thương mại
08:55' - 17/12/2024
Nhằm chủ động phòng, chống gian lận thương mại, lực lượng quản lý thị trường Hải Phòng đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để tăng cường quản lý trên “mọi mặt trận”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Xem trực tiếp PSG vs Inter Milan: Cuộc chiến ngôi vương châu Âu
14:22'
Trận chung kết Champions League 2024/25 giữa PSG và Inter Milan sẽ diễn ra lúc 02h00 sáng 1/6 (giờ Việt Nam), tại sân Allianz Arena, thành phố Munich, Đức.
-
Kinh tế & Xã hội
Bưu điện Việt Nam cảnh báo khẩn về việc lừa đảo kích hoạt “thẻ hội viên”
13:19'
Bưu điện Việt Nam vừa có cảnh báo khẩn về việc các đối tượng lừa đảo giả danh Bưu điện Việt Nam gửi tin nhắn đến người tiêu dùng thông báo kích hoạt thẻ hội viên để chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế & Xã hội
Bố trí tái định cư cho 64 hộ dân di dời giải phóng mặt bằng mở rộng cảng Quy Nhơn
13:18'
Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng, do Công ty cổ phần cảng Quy Nhơn chi trả và không được khấu trừ vào tiền thuê đất.
-
Kinh tế & Xã hội
Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Đảm bảo coi thi chặt chẽ, nghiêm túc
09:41'
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026 của Hà Nội sẽ diễn ra ngày 7-8/6. Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội chỉ đạo triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố 3 người vì chôn 162 tấn rác trong dự án xử lý rác tại Đà Nẵng
09:14'
Ba bị can bị khởi tố vụ án hình sự vì chôn lấp trái phép 162 tấn rác trong dự án xử lý rác tại Khánh Sơn, Đà Nẵng, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
-
Kinh tế & Xã hội
Tổng thống Trump khuyến cáo Đại học Havard giới hạn tỷ lệ sinh viên nước ngoài nhập học
08:08'
Tổng thống Trump cho rằng có nhiều người muốn theo học tại Havard và các trường đại học khác, nhưng họ không thể vào, vì ở đó có sinh viên nước ngoài.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 29/5/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 29/5, sáng mai 30/5 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc dừng cấp thị thực du học mới
21:46' - 28/05/2025
Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc đã tạm dừng lịch phỏng vấn xin thị thực du học mới trong khi Nhật Bản vào cuộc hỗ trợ du học sinh Harvard bị ảnh hưởng.
-
Kinh tế & Xã hội
Đã kiểm soát được hiện tượng trào bùn khi khoan hầm metro Nhổn - Ga Hà Nội
21:24' - 28/05/2025
Hiện tượng trào bùn tại phố Cát Linh do khoan hầm metro đã được xử lý triệt để, không gây thiệt hại. Người dân bị ảnh hưởng được hỗ trợ, mặt bằng đã hoàn trả sạch sẽ.