Quốc hội Nhật Bản sẽ thảo luận về gói kích thích kinh tế

16:30' - 26/11/2021
BNEWS Quốc hội Nhật Bản dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp bất thường từ ngày 6/12 để thảo luận về nguồn vốn tài trợ cho gói kích thích kinh tế mà nội các nước này vừa thông qua để vực dậy nền kinh tế sau đại dịch.

Vào ngày đầu tiên của kỳ họp, Thủ tướng Fumio Kishida sẽ có bài phát biểu chính sách và trả lời các câu của lãnh đạo các đảng khác trước khi Quốc hội bắt đầu thảo luận về dự thảo ngân sách bổ sung của tài khóa 2021 có tổng trị giá lên tới 36.000 tỷ yen (314 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay.

Dự thảo này sẽ được sử dụng để tài trợ một phần cho gói kích thích kinh tế của Chính phủ.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp này, Quốc hội Nhật Bản sẽ thảo luận và thông qua dự luật sửa đổi để duy trì quy định cắt giảm 20% kinh phí cho các nghị sỹ trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo hãng tin Kyodo, ngày 26/11, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno đã thông báo kế hoạch tổ chức kỳ họp bất thường của Quốc hội tới các thành viên cấp cao của tất cả các ủy ban thường vụ của Hạ viện và Thượng viện./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục