Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ hơn 20 tỷ USD

21:03' - 18/08/2020
BNEWS Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy (SWFN), quỹ đầu tư lớn nhất thế giới, đã lỗ 188 tỷ kroner (khoảng 21 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay, giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu lao đao vì đại dịch COVID-19.

Quỹ được đầu tư bằng nguồn thu từ dầu mỏ này bị thiệt hại nặng nề do giá cổ phiếu giảm mạnh vì cổ phiếu chiếm tới 69,6% các khoản đầu tư của quỹ.

Danh mục đầu tư vào cổ phiếu của quỹ đã ghi nhận mức lợi nhuận âm 6,8% trong sáu tháng đầu năm. Dù vậy, tính đến cuối tháng Sáu, SWFN được định giá ở mức 10.400 tỷ kroner (989 tỷ euro), cao hơn so với mức 9.980 tỷ kroner vào cuối quý I/2020.
Phó Giám đốc điều hành SWFN, Trond Grande, nhận định năm 2020 bắt đầu với sự lạc quan, nhưng triển vọng của thị trường chứng khoán nhanh chóng xấu đi khi đại dịch COVID-19 bắt đầu lây lan trên toàn cầu. Tuy nhiên, đà giảm mạnh của thị trường chứng khoán trong quý I đã được kiềm chế nhờ phản ứng về chính sách tài chính và tiền tệ quy mô lớn.
Các khoản đầu tư vào bất động sản, chiếm 2,8% danh mục đầu tư, cũng ghi nhận mức lợi nhuận âm 1,6%. Trong khi đó, các khoản đầu tư trái phiếu, chiếm 27,6% danh mục đầu tư, lại có lợi nhuận tăng 5,1%.
Theo ông Grande, dù thị trường phục hồi tốt trong quý II, song tình hình vẫn còn rất bấp bênh./.

>>Giá trị tài sản của các quỹ đầu tư bền vững lần đầu tiên vượt 1.000 tỷ USD


 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục