BNEWS 71% số công ty được khảo sát cho rằng quy định bảo vệ dữ liệu cần điều chỉnh cho phù hợp với thời đại AI và 63% cho rằng các công ty AI đang bị đẩy ra khỏi EU do luật bảo vệ dữ liệu quá cứng nhắc.
Theo một cuộc khảo sát do Bitkom công bố ngày 3/12, ngày càng nhiều công ty Đức không hài lòng với luật bảo vệ dữ liệu vốn nổi tiếng nghiêm ngặt của nước này và cho rằng luật này đang cản trở quá trình số hóa và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đức.
Cuộc khảo sát đã được tiến hành với 603 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Kết quả khảo sát cho thấy, 72% công ty cho rằng Đức đang đi quá xa trong việc bảo vệ dữ liệu, tăng so với mức 64% trong khảo sát năm ngoái. 77% cho rằng Đức đang làm chậm quá trình số hóa, tăng so với mức 70% cách đây 1 năm.
71% số công ty được khảo sát cho rằng quy định bảo vệ dữ liệu cần được điều chỉnh cho phù hợp với thời đại AI và 63% cho rằng các công ty AI đang bị đẩy ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) do luật bảo vệ dữ liệu quá cứng nhắc. 85% kêu gọi cần có các hướng dẫn bảo vệ dữ liệu rõ ràng hơn và 69% phàn nàn rằng các hướng dẫn đang được thực thi quá nghiêm ngặt.
Cũng theo khảo sát này, 79% công ty kêu gọi Chính phủ Đức thúc đẩy cải cách các quy tắc bảo vệ dữ liệu ở cấp độ EU. Chuyên gia Susanne Dehmel ở Bitkom cho biết: "Trí tuệ nhân tạo là công nghệ quyết định tương lai và AI cần dữ liệu. Các quy định về bảo vệ dữ liệu nên được xem xét lại dựa trên vị thế của Đức trong thế giới AI tương lai". Phóng viên TTXVN tại Đức trích dẫn một nghiên cứu của tập đoàn kiểm toán toàn cầu KPMG hồi tháng Năm cho thấy, khoảng 2/3 dân số Đức sử dụng AI, nhưng chỉ khoảng 1/3 tin tưởng vào công nghệ này.- Từ khóa:
- số hóa
- trí tuệ nhân tạo
- kinh tế Đức
Tin liên quan
Trí tuệ nhân tạo mở dư địa xuất khẩu số cho doanh nghiệp
Chuyển đổi số toàn diện, phát triển thương mại điện tử và ứng dụng AI là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới mô hình kinh doanh, hình thành hệ sinh thái số hiệu quả và bền vững.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThuế quan Mỹ đặt "luật chơi" mới cho các nền kinh tế dựa vào xuất khẩu
Mức thuế 10%-12,5% mà Mỹ chính thức áp dụng từ ngày 24/7 đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại có thể không tạo ra cú sốc lớn như những đợt tăng thuế trước đây.
-
Kinh tế Thế giớiHơn 1.000 trường công lập tại Mỹ đóng cửa tác động tiềm tàng đến thị trường nhà ở
Hơn 1.000 trường công lập tại khoảng 700 cộng đồng trên khắp nước Mỹ đã đóng cửa trong vòng một năm qua, phản ánh xu hướng sụt giảm số lượng học sinh và thay đổi cơ cấu dân số.
-
Kinh tế Thế giớiDiễn biến ở eo biển Hormuz dội về từng cây xăng tại Anh
Từ các trạm xăng ở Anh cho tới dòng chảy dầu thô đang co lại nơi eo biển Hormuz, thị trường năng lượng toàn cầu bộc lộ rõ sự mong manh sau nhiều tháng căng thẳng chưa có hồi kết.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Lãi suất vay thế chấp tăng vọt lên mức cao nhất trong một năm
Lãi suất vay thế chấp tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong một năm, giáng thêm một đòn vào thị trường nhà ở vốn đã đình trệ kéo dài và chưa cho thấy nhiều dấu hiệu phục hồi.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát Eurozone tăng trở lại củng cố kỳ vọng ECB nâng lãi suất
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) tăng nhẹ trong tháng 7/2026, do giá năng lượng leo thang sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran tái bùng phát.
-
Kinh tế Thế giớiNgành dầu khí Mỹ đạt lợi nhuận khổng lồ trong bối cảnh xung đột Trung Đông
Các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trong quý II trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu mỏ và đẩy giá năng lượng tăng cao.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 31/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 31/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 5 tháng
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), hoạt động sản xuất của nước này bất ngờ giảm lần đầu tiên sau 5 tháng và ngành xây dựng giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu.
-
Kinh tế Thế giớiNhững đồn đoán về khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá trước thềm cuộc họp BoJ
Các nguồn tin thị trường ngày 31/7 nhận định chính phủ Nhật Bản nhiều khả năng đã tiến hành can thiệp khi mua vào đồng yen và bán ra đồng USD trên thị trường New York vào đêm hôm trước (30/7).









