Roche ghi nhận doanh thu tăng 10% trong quý I/2022

09:05' - 26/04/2022
BNEWS Doanh số bán hàng trong quý I/2022 của Roche đã tăng 10% do nhu cầu tăng mạnh đối với các xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19 và các loại thuốc đặc trị tại Mỹ.

Tuy nhiên, nhà sản xuất thuốc Thụy Sỹ này cho hay nhu cầu liên quan đến dịch bệnh sụt giảm sẽ tác động đến triển vọng tăng trưởng doanh số.

 

Giám đốc điều hành Roche Severin Schwan dự báo doanh thu từ các sản phẩm liên quan đến dịch COVID sẽ thấp hơn nhiều, chủ yếu là từ các xét nghiệm và điều trị kháng thể Ronapreve, kể từ bây giờ.

Tuy vậy, công ty sẽ vẫn chuẩn bị cho một kịch bản có thể xảy ra vào mùa Đông, tùy thuộc vào diễn biến dịch COVID-19.

Doanh thu quý I/2022 của Roche đã tăng lên 16,44 tỷ franc Thụy Sỹ (17,17 tỷ USD), tăng so với mức 14,93 tỷ franc Thụy Sỹ trong cùng kỳ năm 2021. Con số này cao hơn một chút so với dự báo của thị trường là khoảng 16 tỷ franc.

Bộ phận chẩn đoán y tế chiếm phần lớn mức tăng doanh thu này, với doanh số tăng 24% lên 5,3 tỷ franc nhờ việc sử dụng các xét nghiệm COVID-19 và kiểm tra sức khỏe tim mạch.

Doanh thu bán thuốc Ocrevus, điều trị bệnh đa xơ cứng, của Roche đã tăng 18% lên 1,45 tỷ franc và thuốc Hemlibra, điều trị bệnh máu khó đông, đã tăng 30% lên 853 triệu franc, bù đắp cho sự sụt giảm của các loại thuốc điều trị ung thư chưa được cấp bằng sáng chế Herceptin, Avastin và Rituxan do các sản phẩm của đối thủ rẻ hơn.

Tuy vậy, Roche dự đoán doanh thu từ chẩn đoán và bán thuốc điều trị COVID-19 sẽ giảm khoảng 2 tỷ franc Thụy Sỹ xuống còn khoảng 5 tỷ franc Thụy Sỹ (5,23 tỷ USD) trong năm nay.

Giá cổ phiếu của Roche đã giảm 1,6% trong phiên sáng 25/4 do một số loại thuốc, bao gồm cả liệu pháp miễn dịch ung thư Tecentriq, có mức tăng trưởng doanh thu chậm hơn dự kiến./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục