Rộn ràng thị trường mùa khuyến mãi
Dịp cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, đây là dịp để các trung tâm mua sắm, siêu thị, chợ bán lẻ và các cửa hàng đồng loạt tung ra những chương trình khuyến mãi, giảm giá sâu nhằm khích cầu tiêu dùng.
Năm nay, số lượng mặt hàng tham gia giảm giá nhiều hơn và mức giảm giá sâu hơn so với năm trước.
Giảm giá sâu, chất lượng thật
Ghi nhận tại Hà Nội, kể từ đầu tháng 12, sức mua các loại thực phẩm đóng gói, đồ hộp, bánh kẹo, đồ trang trí... tăng lên từng ngày. Đặc biệt, càng về đến gần tuần Giáng sinh, các mặt hàng này càng bán chạy tại nhiều siêu thị, cửa hàng, người qua lại tấp nập.
Các chương trình khuyến mãi được triển khai vào nhiều dịp trong suốt cả năm. Tuy nhiên, khoảng thời gian cuối năm là thời điểm khuyến mãi rầm rộ với mức giảm giá sâu nhất.
Dọc các tuyến phố lớn của Hà Nội như Kim Mã, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy…, những cửa hàng trang trí đẹp mắt, rộn tiếng nhạc với các chương trình ưu đãi, giảm giá đến 50%, 70% hay mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 1… thu hút một lượng lớn khách hàng.
Cùng với đó, hàng loạt các siêu thị cũng triển khai giảm giá như siêu thị Hapro, Fivimart... Vốn nổi tiếng với loạt chương trình ưu đãi xuyên suốt cả năm, những ngày này, sắc xanh, đỏ truyền thống của hệ thống siêu thị Big C càng rực rỡ hơn với ánh đèn và tiếng nhạc mừng Giáng sinh, năm mới.
Quầy hàng Giáng sinh nằm gọn ở góc cuối siêu thị nhưng vẫn nhộn nhịp người đến mua sắm, nhất là vào các buổi tối và ngày cuối tuần.
Các mặt hàng được bày bán tại đây chủ yếu là hàng quà trặng, đồ trang trí như cây thông nhựa, quần áo ông già Noel cho trẻ em, thú bông,...
Hầu hết đều được giảm giá, từ những sản phẩm trang trí nhỏ như ngôi sao nhựa giảm từ 8.900 đồng còn 6.900 đồng, dây kim tuyến giảm từ 25.900 đồng xuống còn 18.900 đồng, mũ Noel giảm từ 29.900 đồng còn 19.900 đồng… tới những cây thông nhựa cao 0,9m giảm từ 114.900 đồng còn 79.900 đồng, cây thông nhựa cao 1,2m giảm từ 169.900 đồng còn 119.900 đồng…
Chị Nguyễn Trang Thư, nhân viên bán hàng của siêu thị Big C cho biết, so với năm trước, số lượng mặt hàng tham gia giảm giá nhiều hơn và mức giảm giá sâu hơn do có sự chủ động chuẩn bị từ trước. Các sản phẩm phục vụ Giáng sinh và năm mới được bày bán từ rất sớm và đa số đều được áp dụng khuyến mãi nên hấp dẫn hơn, thu hút được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo khách hàng.
Không chỉ hàng thời trang, đồ trang trí, thực phẩm, các sản phẩm điện tử cũng tham gia vào “cuộc đua” ưu đãi cuối năm như siêu thị điện máy HC với chuỗi chương trình “Đón Giáng sinh, rinh quà đỉnh”, giảm giá đến 50% giá trị sản phẩm; hệ thống siêu thị điện máy Pico với chương trình ưu đãi cuối năm cho đơn hàng trên 5 triệu cùng rất nhiều siêu thị điện máy khác trên toàn thành phố.
Chị Lê Thị Hoa (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) cho biết: “Gia đình tôi chi khá mạnh tay cho mỗi đợt mua sắm cuối năm. Chúng tôi mua đồ gia dụng, quần áo, thực phẩm,… và mua khá nhiều hàng khuyến mãi. Các chương trình khuyến mãi khá hợp lý và sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm tặng kèm nhìn chung đều là các sản phẩm hữu dụng trong gia đình”.
Vẫn còn những "con sâu"
Không thể phủ nhận rằng, trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, các chương trình khuyến mại có ý nghĩa lớn, mang lại lợi ích thiết thực, thể hiện sự chia sẻ của doanh nghiệp với người tiêu dùng. Cùng với đó, người tiêu dùng ngày càng tin tưởng hơn vào các sản phẩm khuyến mãi, tặng kèm.
Tuy nhiên, bên cạnh các doanh nghiệp lớn, làm ăn lâu năm và có uy tín, trên thị trường hiện cũng có rất nhiều các cửa hàng, cơ sở buôn bán nhỏ lẻ đưa ra các chương trình khuyến mãi, giảm giá “sốc” để thu hút khách hàng. Không phải tất cả những trường hợp này đều xấu, nhưng thực tế có không ít trường hợp người tiêu dùng “dở khóc dở cười” với các chương trình khuyến mãi của các cửa hàng này.
Chị Nguyễn Kim Ngân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) cho biết: “Tôi rất bức xúc vì trên đường thấy nhiều cửa hàng quần áo treo biển giảm giá với mức giảm rất sâu, đến 50%.
Tuy nhiên, khi chọn xong đồ và ra tính tiền, họ lại cho biết sản phẩm tôi chọn là mẫu mới ra mắt, chỉ được áp dụng mức giảm hời hợt 5%.
Họ giải thích rằng biển quảng cáo ghi “Giảm đến 50%” tức là có sản phẩm giảm 50%, cũng có những sản phẩm giảm ít hơn.
Bức xúc hơn nữa là chữ “giảm đến” của họ viết rất nhỏ, còn số 50% thì chiếm đến nửa già diện tích biển quảng cáo, giống như đang đánh lừa khách hàng vậy”.
Chiêu trò với biển quảng cáo như chị Ngân nhắc tới là điều không lạ ở nhiều cửa hàng tại Hà Nội hiện nay. Lợi dụng tâm lý ham rẻ của người dân, nhiều cửa hàng đưa ra các chương trình giảm giá “ảo” để lôi kéo khách hàng, tăng doanh thu mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm.
Chị Phạm Thị Phương (quận Nam Từ Liêm) chia sẻ: “Thấy một cửa hàng giày dép giảm giá hàng loạt nên tôi cùng bạn bè rủ nhau đi mua. Đôi dép tôi mua trong hóa đơn có giá hơn 300.000 đồng, họ giảm cho tôi hơn 200.000 đồng, chỉ còn 100.000 đồng.
Chưa kịp vui vì mua được hàng với giá hời thì tôi phát hiện ở mặt dưới đôi dép vẫn chưa tháo tem, giá trên tem chỉ có 190.000 đồng. Như vậy, đúng là tôi đã mua được hàng giảm giá, nhưng mức giảm hoàn toàn không như quảng cáo. Họ nâng giá lên để giảm xuống, đó là hành vi gian lận”.
Nhu cầu chính đáng của người tiêu dùng là mua sản phẩm chất lượng tốt với giá cả phải chăng, còn nhu cầu của các doanh nghiệp, cửa hàng là tăng thu nhập, doanh số bán hàng.
Trong khi đó, doanh số bán hàng phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm cuối năm, vào các chương trình kích cầu tiêu dùng. Chính vì thế, dịp cuối năm là cơ hội để người tiêu dùng tiếp cận nhiều chủng loại hàng hóa với mức giảm giá hấp dẫn nhưng cũng có thể trở thành những cái “bẫy” bủa vây người tiêu dùng để giải quyết hàng tồn kho, hàng sắp hết hạn sử dụng, hàng lỗi mốt…
Để tránh “bẫy” của người bán hàng và mua được hàng chất lượng, xứng đáng với số tiền bỏ ra, trước hết mỗi người dân phải tỉnh táo, thận trọng khi mua hàng giảm giá.
Người tiêu dùng phải xác lập rõ mục tiêu, danh sách những sản phẩm cần thiết để tránh tình trạng mua thừa rồi bỏ phí. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần chủ động đối chiếu giá sản phẩm giữa các cửa hàng, siêu thị khác nhau để mua được sản phẩm với mức giá tốt nhất. Có là người tiêu dùng thông minh, sản phẩm khuyến mãi mua về mới phát huy hết giá trị./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng,... sẽ không bắn pháo hoa Tết 2017
15:18' - 26/12/2016
Nhiều địa phương lần lượt công bố sẽ không bắn pháo hoa trong dịp Tết, sau khi Ban Bí thư ra Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017.
-
Kinh tế & Xã hội
Cần Thơ: Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 385 triệu đồng
20:32' - 23/12/2016
Một doanh nghiệp dân doanh tại Cần Thơ thưởng Tết Âm lịch 385 triệu đồng, cao nhất trên địa bàn thành phố.
-
Thị trường
Không để tăng giá đột biến trong dịp Tết
09:25' - 23/12/2016
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 06/CT-BTC về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
-
Kinh tế Việt Nam
Ban Bí thư ra chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2017
21:07' - 22/12/2016
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh vừa ký ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017.
-
DN cần biết
Thưởng Tết cao nhất gần 400 triệu đồng
19:41' - 22/12/2016
Nhiều doanh nghiệp đã công bố mức thưởng Tết, trong đó, đáng chú ý là tại Cần Thơ, một doanh nghiệp thưởng Tết cao nhất tới gần 400 triệu đồng, gấp đôi năm trước và cao nhất từ trước đến nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu gần mức thấp nhất hai tháng khi dư cung lấn át căng thẳng địa chính trị
08:45'
Giá dầu thế giới đi ngang quanh vùng thấp nhất trong gần hai tháng, khi triển vọng dư cung trên thị trường lấn át tác động từ các căng thẳng địa chính trị gia tăng.
-
Hàng hoá
Giá dừa khô ở Vĩnh Long giảm 180.000 đồng/chục
11:37' - 14/12/2025
Giá dừa khô tại tỉnh Vĩnh Long từ đầu tháng 12 đến nay tiếp tục giảm sâu, các hộ trồng dừa trên địa bàn tỉnh đang bị thất thu nặng.
-
Hàng hoá
Indonesia kỳ vọng xuất khẩu tăng gần 30% giai đoạn 2026–2029
09:16' - 14/12/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia đang đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 315 tỷ USD vào năm 2026 và tăng lên khoảng 406 tỷ USD vào năm 2029.
-
Hàng hoá
Iran tăng giá xăng đối với khách hàng sử dụng nhiều
14:28' - 13/12/2025
Ngày 12/12, truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này sẽ tăng giá xăng, vốn đang được trợ cấp, đối với các khách hàng sử dụng nhiều từ ngày 13/12, nhằm kiềm chế nhu cầu nhiên liệu đang tăng mạnh.
-
Hàng hoá
Thị trường đồng nguyên liệu nóng lên trước làn sóng AI và chuyển đổi năng lượng
12:22' - 13/12/2025
Tính từ đầu năm đến nay, giá đồng đã tăng 35%, hướng tới mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2009, do gián đoạn hoạt động khai thác và xu hướng đẩy mạnh dự trữ tại Mỹ.
-
Hàng hoá
Giá hàng nhập khẩu ở Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 19 tháng
10:57' - 13/12/2025
Tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đồng USD ở mức cao trung bình trên 1.450 won trong tháng 11/2025 dẫn đến giá hàng nhập khẩu hàng hóa ở Hàn Quốc tăng mạnh nhất trong 19 tháng.
-
Hàng hoá
Giá dầu thế giới giảm 4% trong tuần qua do lo ngại dư cung
10:55' - 13/12/2025
Giá dầu thế giới khép lại phiên giao dịch cuối tuần 12/12 với mức giảm nhẹ, đánh dấu tuần giảm giá khoảng 4% đối với cả hai loại dầu chủ chốt.
-
Hàng hoá
Khai mạc Lễ hội cam Cao Phong và hội chợ triển lãm sản phẩm đặc trưng
22:12' - 12/12/2025
Lễ hội cam Cao Phong 2025 khai mạc tối 12/12 tại Phú Thọ với khoảng 120 gian hàng, giới thiệu nông sản, sản phẩm OCOP và các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm quảng bá thương hiệu cam địa phương.
-
Hàng hoá
Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển ngành chè Thái Nguyên
18:29' - 12/12/2025
Thái Nguyên trở thành tỉnh có diện tích, năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập từ cây chè, cũng như giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng chè lớn nhất cả nước.

Rộn ràng thị trường mùa khuyến mãi. Ảnh: TTXVN
Nhiều mặt hàng bày bán trong dịp Tết. Ảnh minh họa: TTXVN.
Khách hàng nên cẩn thận quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Ảnh: Quang Thành