Sáng 15/11, giá dầu châu Á đi xuống do đồn đoán nguồn cung gia tăng

11:13' - 15/11/2021
BNEWS Sáng 15/11, giá dầu châu Á đi xuống do đồn đoán nguồn cung gia tăng trong khi nhu cầu suy yếu.

Vào lúc 8 giờ 51 phút giờ Việt Nam, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 58 xu Mỹ (0,7%) xuống 81,59 USD/thùng, còn giá dầu ngọt nhẹ New York giảm 58 xu Mỹ (0,7%) xuống 80,21 USD/thùng.

Giá hai mặt hàng trên đã giảm trong ba tuần qua, do sự mạnh lên của đồng USD và đồn đoán Chính phủ của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể gia tăng nguồn cung dầu mỏ từ nguồn dự trữ dầu chiến lược của nước này để hạ nhiệt giá “vàng đen”.
Các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một báo cáo rằng Nhà Trắng đang tranh luận về biện pháp đối phó với tình hình lạm phát và một số quan chức kêu gọi sử dụng nguồn dự trữ chiến lược hoặc ngừng hoạt động xuất khẩu .
Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes Co cho biết trong tuần tính đến ngày 12/11 số giàn khoan dầu khí tại Mỹ đã tăng thêm 6 lên 556 giàn khoan, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.
Trong khi đó, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) tuần trước đã hạ dự báo nhu cầu dầu thế giới trong quý IV/2021 với mức giảm 330.000 thùng/ngày so với dự báo của tháng trước, do giá năng lượng cao cản trở sự phục hồi kinh tế từ đại dịch COVID-19./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục