BNEWS Ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 bị can về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngày 12/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã công bố quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 bị can, bao gồm: Đặng Gia Dũng, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Đắk Nông; Hồ Sĩ Điệp, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Trần Quốc Đạt, Trưởng phòng Dự án 1, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng (theo quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự 2015).
Cơ quan chức năng cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc đối với hai ông Hồ Sĩ Điệp, Trần Quốc Đạt.
Theo kết quả điều tra, quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ tại Dự án Cơ sở hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Nhân Cơ (gọi tắt là dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ), các bị can Hồ Sĩ Điệp, Trần Quốc Đạt đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện phê duyệt đề cương nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát công tác khảo sát, thiết kế; bị can Đặng Gia Dũng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, chỉ đạo cán bộ Sở Xây dựng Đắk Nông thực hiện thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục san nền và bảo vệ mái dốc thuộc dự án. Các đơn vị thi công đã sử dụng bản vẽ thiết kế này và xảy ra 5 lần sự cố sụt trượt.
Liên quan tới vụ việc, ngày 1/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng, bao gồm: Phạm Văn Cửu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đường Việt, Chủ nhiệm đồ án thiết kế bản vẽ thi công dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ; Nguyễn Thanh Hà, nguyên Trưởng phòng Thiết kế thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đường Việt về hành vi “vi phạm các quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” (theo quy định tại Điều 298, Bộ luật Hình sự 2015). Bị can Đặng Thái Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil, nguyên công chức Phòng Quản lý Chất lượng Công trình thuộc Sở Xây dựng Đắk Nông, là người được phân công chủ trì thẩm định bản vẽ thi công, dự toán công trình bị khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (theo quy định tại điều 360, Bộ luật Hình sự 2015).
Dự án hạ tầng Khu công nghiệp Nhân Cơ có tổng mức đầu tư 993 tỷ đồng, được khởi công xây dựng vào tháng 12/2015. Khu vực xảy ra sự cố thuộc gói thầu san lấp và gia cố mái taluy lô Nhà máy luyện nhôm (gói thầu số 02XL). Đáng chú ý, gói thầu này đã xảy ra 5 lần sụt lún, sạt trượt, lần mới nhất là vào tháng 10/2020. Tổng thiệt hại cho ngân sách Nhà nước được cơ quan điều tra xác định là trên 55 tỷ đồng.
Các nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Đường Việt (thành phố Đà Nẵng). Nhà thầu thi công xây dựng là liên danh ba công ty, bao gồm: Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh); Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (tỉnh Ninh Bình) và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Dương Đạt Gia Lai (tỉnh Gia Lai).
Đơn vị giám sát là Ban quản lý dự án giao thông, dân dụng, công nghiệp tỉnh Đắk Nông, nay là Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông.
Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.
Tin liên quan
Thao túng thị trường chứng khoán, Chủ tịch Louis Holdings lĩnh 5 năm 6 tháng tù
Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên hình phạt bổ sung, cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ, công việc có liên quan đến chứng khoán trong thời gian 1 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtNgày 7/10 sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác
Trước những tình tiết mới tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luậtHọp báo Bộ Công an: Khởi tố 7 bị can liên quan sai phạm xây dựng quanh hồ Đồng Đò
Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi "Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ".
-
Kinh tế và pháp luậtĐã khởi tố 41 bị can trong vụ án gian lận thi tốt nghiệp THPT ở Tuyên Quang
Vụ án này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của Kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành Giáo dục và Đào tạo.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.








