Sân bay quốc tế Vân Đồn chính thức khai trương

11:19' - 30/12/2018
BNEWS Sân bay Vân Đồn sẽ có 9 tuyến bay với khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày và 1.250 khách/giờ vào thời gian cao điểm.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khai trương 3 dự án: Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long và đường cao tốc Hạ Long Vân Đồn. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Sáng 30/12, Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sungroup tổ chức lễ khai trương Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn, Cảng tàu hành khách Quốc tế Hạ Long và cao tốc Hạ Long – Vân Đồn

Phát biểu tại buổi lễ khai trương 3 công trình trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong lúc nguồn lực nhà nước hạn chế, tỉnh Quảng Ninh đã  xây dựng được những công trình quan trọng. Đặc biệt những công trình này đã được thực hiện nhanh, đẹp, chất lượng tốt, giá thành xây dựng hợp lý. Điều quan trọng là các dự án trên đều được đầu tư vào những lĩnh vực trọng yếu như cơ sở hạ tầng, du lịch….

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm của tỉnh Quảng Ninh trong việc phát triển hạ tầng của tỉnh. Thủ tướng cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm xã hội của Tập đoàn Sungroup trong việc tiên phong thực các dự án lớn có ý nghĩa trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, sân bay quốc tế Vân Đồn là cảng hàng không dùng chung dân dụng và quân sự, có đường băng dài 3,6 km, rộng 45 m, hệ thống đèn tiếp cận hạ cánh hiện đại bậc nhất Việt Nam, đảm bảo khai thác loại máy bay Boeing 777, 787, Airbus A350 và tương đương. Nhà ga tại đây có công suất 2,5 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm, với 2 khu vực quốc tế – nội địa riêng biệt.

Sân bay sẽ có 9 tuyến bay với khả năng đón tiếp khoảng 7.000 lượt khách mỗi ngày và 1.250 khách/giờ vào thời gian cao điểm. Đến năm 2020, công suất tiếp nhận hành khách ước đạt 2,5 triệu khách/năm, đến năm 2030 là 5 triệu khách/năm.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được đầu tư chuỗi trang thiết bị hiện đại với hệ thống đèn hiệu đường băng và sân đỗ đạt tiêu chuẩn CAT II, xuất xứ Bỉ, đảm bảo nguồn điện cấp đáp ứng tiêu chuẩn ICAO sau 1 giây mất điện; 

Máy bay có thể cất và hạ cánh ở hai đầu đường băng; Hệ thống trả khay tự động Ilane của hãng Smiths (Đức) được tích hợp máy soi đa chiều đáp ứng tiêu chuẩn dò chất nổ lỏng Euro Standand 3 tiên tiến nhất khu vực châu Á, lần đầu tiên được lắp đặt tại Việt Nam…

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đánh giá, “Khi sân bay Vân Đồn được vận hành sẽ góp phần hoàn chỉnh hơn hệ thống giao thông quốc gia, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Hiện nay đang có sân bay Cát Bi nhưng lại nằm trong trung tâm đô thị Tp. Hải Phòng, dự kiến trong 5 -10 năm nữa sân bay này có thể quá tải.

Khi mở rộng có thể phải di dời sân bay này, ảnh hưởng rất lớn đến việc phục vụ hành khách. Trong khi Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên thế giới, thu hút lượng lớn du khách không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài. Với cự ly Vân Đồn - Hạ Long hay Cát Bi - Hạ Long, nếu chúng ta có một chính sách tốt chắc chắn du khách có thể đến với Hạ Long thông qua sân bay quốc tế Vân Đồn".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận định, cả nước có 21 sân bay nhưng mỗi sân bay có đặc thù riêng, riêng vùng Đông Bắc chỉ có Cát Bi, nên khi sân bay quốc tế Vân Đồn vận hành sẽ hỗ trợ giao thông hàng không khu vực Đông Bắc Bộ.

Hiện UBND tỉnh Quảng Ninh đã có những chính sách ưu đãi cho hành khách đến với Vân Đồn, trong đó có việc vận chuyển hành khách từ Hạ Long đến Vân Đồn miễn phí, ngoài ra còn một số dịch vụ thăm quan khác.

Một số hình ảnh về Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn:

Chào đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đi trên chuyến bay VN9716 của Vietnam Airlines từ Hà Nội hạ cánh tại sân bay Vân Đồn lúc 08h50 ngày 30/12/2018. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Tp. Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines vừa đáp xuống sân bay Vân Đồn sáng 30/12. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn xây tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Tập đoàn Sun Group đầu tư theo hình thức BOT với số vốn khoảng 7.700 tỷ đồng. Đây là sân bay quốc tế đầu tiên do tư nhân đầu tư trên cả nước. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Điểm nhấn của sân bay Vân Đồn là không gian mở, nhiều cảnh quan cây xanh, có hồ cá Koi và có vị trí mát mẻ, không khí trong lành cho khách nghỉ chân. Đây cũng là sân bay đầu tiên trên thế giới đưa hồ cá Koi vào làm điểm nhấn cho kiến trúc cảnh quan. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Những bình phong kính giới thiệu vẻ đẹp của vịnh Hạ Long trở thành điểm nhấn về nội thất của khu nhà ga sân bay tại lối đi tới sảnh quốc tế và nội địa, khu vực đảo hành lý. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn lấy cảm hứng từ chính biểu tượng của vùng biển Quảng Ninh, khiến công trình kiến trúc này mang đậm dấu ấn bản địa và trở thành nhà ga ấn tượng nhất Việt Nam cũng như trong khu vực. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Hệ thống đèn hiệu (đèn đêm) đạt tiêu chuẩn CAT II, toàn bộ 1303 bộ đèn Full led, thiết bị của hãng ADB xuất xứ từ Bỉ đáp ứng được tiêu chuẩn ICAO. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Hệ thống mái vòm lam gỗ lấy sáng tự nhiên – tiết kiệm năng lượng điện, bổ sung thêm hệ lam gỗ vừa giảm bức xạ nhiệt, vừa tiết kiệm điều hòa mà vẫn đem lại nét đẹp cho không gian kiến trúc nội thất. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Vị trí phòng chờ hạng thương gia tại sân bay Vân Đồn được bố trí tại hai tầng lửng của khu cách ly Quốc nội và Quốc tế. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN
Vườn sinh thái là điểm nhấn ấn tượng và độc đáo của nhà ga cảng hàng không, vừa là nơi du khách có không gian thư giãn, ngắm cảnh, vừa bố trí một khu vực hút thuốc riêng cho những người hút thuốc ngoài trời. Ảnh: Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục