BNEWS Sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phục vụ 750 chuyến bay với khoảng 125.000 lượt khách mỗi ngày trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 - 1/5.
Ngày cao điểm nhất, sân bay phục vụ khoảng 130.000 lượt khách.
Theo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ 30/4 – 1/5 (từ ngày 24/4 đến 3/5), mỗi ngày sân bay phục vụ trung bình 750 chuyến bay, tăng khoảng 12% so với ngày thường (670 chuyến); trong đó có 450 chuyến bay quốc nội và 300 chuyến bay quốc tế. Trung bình mỗi ngày, sân bay đón khoảng 125.000 lượt khách, tăng 14% so với lượng khách hiện tại. Khách quốc nội vẫn chiếm phần lớn với khoảng 75.000 lượt khách mỗi ngày, trong khi quốc tế có 50.000 lượt khách. Dự kiến 3 ngày cao điểm nhất là ngày 24/4 và 29/4 (cao điểm quốc nội đi), ngày 3/5 (cao điểm quốc nội đến), sân bay có 770 chuyến bay. Các ngày này, sân bay dự kiến phục vụ 130.000 lượt khách/ngày. Hiện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp các bên liên quan xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn khai thác trong dịp lễ. Thông tin chuyến bay sẽ thường xuyên được cập nhật nhằm bố trí nguồn lực, phục vụ khai thác trong các khung giờ cao điểm. Đoàn thanh niên của cảng cũng tăng cường lực lượng hỗ trợ hành khách vào khung giờ cao điểm (từ 5 – 10 giờ). Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân, đọc kỹ các quy định của hãng hàng không về các yêu cầu vận chuyển; không mang các vật cấm theo quy định của ngành hàng không. Hành khách chủ động đến sớm trước giờ bay để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ “vàng”. Hành khách cũng được khuyến khích sử dụng phương tiện vận tải công cộng thay cho phương tiện cá nhân để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại các cảng hàng không; làm thủ tục trực tuyến hoặc tự làm thủ tục tại các ki-ốt của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy làm thủ tục. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đi và đến sân bay, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết, hiện tuyến xe buýt số 152 đã được chuyển đổi từ phương tiện sử dụng năng lượng diesel sang phương tiện sử dụng điện, đồng thời tăng số chuyến khai thác từ 110 chuyến/ngày lên 144 chuyến/ngày. Sở Xây dựng đã yêu cầu các tuyến xe buýt có lộ trình kết nối sân bay Tân Sơn Nhất phải đảm bảo tổ chức hoạt động đúng theo các thông số kỹ thuật và biểu đồ chạy xe đã được ban hành, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách.Tin liên quan
Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5
Đối tượng áp dụng là toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 128 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThuế TP. Hồ Chí Minh thu ngân sách hơn 400.000 tỷ đồng, tăng 36%
Thuế TP. Hồ Chí Minh ước thu ngân sách đạt hơn 400.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, hoàn thành gần 64% dự toán được giao.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 30/6/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 30/6 có các tin nổi bật như truy xuất nguồn gốc nông sản; Bộ Tài chính bác tin thu thuế vàng 0,1% cùng nhiều chính sách mới về đa cấp, giao thông, đầu tư, thủy sản và hàng không.
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.










