BNEWS Sau gần 9 tháng tạm ngưng biểu diễn, các sân khấu kịch nói, hát bội và cải lương cùng các loại hình văn hóa truyền thống tại Tp Hồ Chí Minh đã sẵn sàng trở lại trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Theo đó, các sân khấu tại Thành phố Hồ Chí Minh chọn diễn lại các vở kịch đã chuẩn bị từ năm trước. Đa số các sân khấu đều lên lịch khoảng 2 suất/ngày từ mùng 1 đến mùng 6-7 Tết.
Trong đó, sân khấu Hoàng Thái Thanh diễn luân phiên các vở “Bạch Hải Đường”, “Chờ thêm chút nữa”, “Nửa đời ngơ ngác”, “Sài Gòn có một ngã tư”, “Bao giờ sông cạn”... Sân khấu Hồng Vân có vở “Thân sâu hồn bướm”, “Ngôi nhà trên thuyền”, “Điềm báo”, “Ngã rẽ”...
Ngoài ra, dù thời gian chuẩn bị mùa kịch Tết khá cập rập nhưng có hai sân khấu cũng mạnh dạn chuẩn bị những vở diễn mới. Nhà hát Kịch Sân khấu Nhỏ giới thiệu đến khán giả chương trìn; đạo diễn: Chánh Trực).Chương trình có hai tiểu phẩm hài là “Giã từ thần men” và “Sui gia đối đầu” với sự tham gia của Nghệ sỹ Ưu tú Mỹ Uyên, các nghệ sỹ Chánh Trực, Tô Thiên Kiều, Tuyền Mập, Võ Ngọc Tân, Tuấn Kiệt...
Nhà hát cũng mang đến những vở kịch cũ nhưng được nhiều khán giả yêu thích như “Rồi mắc cái gì cười”, “Đẹp lắm nha”, “Tía ơi con lấy chồng”...
Trước đó, Sân khấu Thế giới Trẻ đã chuẩn bị vở diễn mới có tên“Bật công tắc là yêu” (tác giả: Lê Hoàng, đạo diễn: Nghệ sỹ nhân dân Trần Ngọc Giàu) nhưng do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên vở kịch chưa thể ra mắt. Hiện sân khấu này đang tất bật cho kịp lịch phúc khảo để có thể gặp gỡ khán giả mùa kịch Tết. Bên cạnh các vở “Bao giờ mẹ lấy chồng”, “Ngược gió”, “Lò võ tiếu lâm”, “Cuộc chiến sắc đẹp”..., Sân khấu Sen Việt mang đến hai kịch bản mới, vừa tham gia Liên hoan Kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh là “Chuyện làng” diễn vào mùng 10-11 tháng Giêng, vở “Mảnh vỡ” sẽ diễn vào 12 và 14, vào 13 tháng Giêng là chương trình “Nghệ sĩ mừng xuân”. Dù thời gian bán vé kịch Tết cập rập nhưng nhiều đại diện sân khấu bày tỏ vui mừng khi mới chỉ đăng bán vé được vài ngày đã có sự phản hồi khả quan từ phía khán giả. Trong đó, Sân khấu Kịch Idecaf đã bán gần hết vé vở “Cậu Đồng” cho các suất diễn, vở “Ngũ quý kỳ phùng” cũng đã bán được 90% số vé. Theo nghệ sỹ Ái Như, Giám đốc Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, mọi năm, sân khấu thường bán vé trước 3 tuần, năm nay chỉ có thể chuẩn bị trong 1 tuần nên lượng vé bán ra ở mức tương đối.Trong dịp trở lại này, Sân khấu Hoàng Thái Thanh tri ân lực lượng y, bác sỹ bằng việc trong mỗi suất diễn từ mùng 1 đến mùng 7 Tết sẽ gửi tặng 10 vé xem kịch cho khán giả đang hoạt động trong ngành y. Ngoài ra, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 sẽ có hoạt động thầy đồ tặng chữ cho khán giả.
Tương tự, Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Vân, Giám đốc hai Sân khấu Kịch Hồng Vân và Phú Nhuận cho biết, dù lượng khán giả mua vé không bằng mọi năm, nhưng theo tình hình thực tế lượng vé bán ra sau một năm dịch bệnh hoành hành thì đây là tín hiệu đáng mừng. Bên cạnh các đơn vị sân khấu kịch nói, các sân khấu cải lương cũng rộn ràng, sôi nổi với hàng loạt chương trình chúc xuân; các vở diễn được các đơn vị nghệ thuật công lập và xã hội hóa đầu tư tổ chức biểu diễn. Tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, tối mùng 3 Tết, Đoàn 1 nhà hát biểu diễn chương trình tổng hợp Nghệ sỹ mừng xuân, mùng 7 tháng Giêng sẽ là lịch diễn của Đoàn 2 với vở diễn đặc sắc như “Đứa con họ Triệu”. Đến mùng 8 tháng Giêng, đoàn Cải lương Vũ Luân diễn vở “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”, mùng 9 là lịch diễn vở “Dương Quý Phi”. Bên cạnh đó, mùng 8-9 tháng Giêng, Đoàn Tuồng cổ Huỳnh Long diễn vở “Mạnh Lệ Quân kỳ án” tại rạp Hồng Liên. Đến ngày 12, đoàn cải lương Chí Linh - Vân Hà diễn vở “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vở mà đoàn chuẩn bị để kỷ niệm 5 năm thành lập đoàn diễn vào ngày 12/6/2021 nhưng do vướng dịch bệnh nên phải rời lịch. Trong 2 ngày 23 và 29/1, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh chọn diễn các trích đoạn phục vụ tại Lễ hội Tết Việt tổ chức ở Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh.Vào tối Giao thừa, các nghệ sỹ của đoàn hát bội sẽ biểu diễn phục vụ người dân tại huyện Hóc Môn; Đoàn Nghệ thuật Hát bội tuồng cổ Ngọc Khanh diễn tại Lăng Lê Văn Duyệt vào mùng 7 Tết với các tiết mục đặc sắc như “Lễ xây chầu đại bội”, “Ngọc Huỳnh Lân xuất thế” và “Đức Thượng công Lê Văn Duyệt”.
Ở góc độ chuyên môn, Nghệ sỹ nhân dân Trần Minh Ngọc, nguyên Hiệu trưởng Trường Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc tổ chức Liên hoan Sân khấu Kịch nói toàn quốc vào đầu năm 2022 có tác động rất tốt đối với các văn, nghệ sỹ phía Nam.Liên hoan như một cú hích để những người làm sân khấu có thêm động lực làm nghề. Bên cạnh đó, hàng loạt vở diễn, chương trình chào xuân mới được các đơn vị nghệ thuật xây dựng, đầu tư, càng khẳng định thực lực của lực lượng làm sân khấu, dù phải trải qua nhiều khó khăn nhưng sân khấu vẫn luôn có một đội ngũ làm nghề nhiệt huyết.
Tuy nhiên, theo Nghệ sỹ nhân dân Trần Minh Ngọc, để phát triển mạnh mẽ hơn, lĩnh vực sân khấu tại Thành phố Hồ Chí Minh cần phải có sự đầu tư của Nhà nước về cơ sở hạ tầng, cơ sở kỹ thuật để người làm sân khấu đủ điều kiện làm nghề, thêm không gian biểu diễn tốt hơn kèm các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ công tác dàn dựng.Bên cạnh đó, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người hoạt động sân khấu cũng cần đẩy mạnh hơn vai trò của Hội trong nhịp sống chung của sân khấu thành phố./.
>>>Vũ đạo ‘ngoáy mũi’ làm nóng sân khấu “Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022”
Tin liên quan
Thành phố Hồ Chí Minh "đi trước đón đầu” trong phòng, chống dịch
Tp Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine, góp phần để Việt Nam trở thành 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngSơn Đoòng qua góc nhìn của The Telegraph
Có những vẻ đẹp lớn đến mức, khi lần đầu bắt gặp, ta không tin nổi vào mắt mình, chỉ biết đứng lặng, nhỏ bé và rưng rưng.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 13/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 13/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 13/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngLễ hội Việt Nam tại Kanagawa (Nhật Bản) 2026: "Gắn kết trái tim, hướng tới tương lai"
Ngày 12/9, Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2026 đã khai mạc tại thành phố cảng Yokohama, cách thủ đô Tokyo khoảng 50 km.
-
Đời sốngKhi ẩm thực Việt - Nhật trở thành nhịp cầu văn hóa
Giữa không gian xanh của Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều), TP Cần Thơ, Chương trình giao lưu, trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản trở thành cầu nối văn hóa giữa 2 quốc gia.
-
Đời sốngPhố cổ Hà Nội rộn ràng “Lưu trăng” mùa Trung thu
Lễ hội Trung thu Phố cổ là hoạt động văn hóa được duy trì hằng năm tại Hoàn Kiếm, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với khu phố cổ Hà Nội.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 12/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 12/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 12/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngTrình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 7 ngày liên tiếp
Tết năm 2027 được nghỉ 7 ngày liên tục, từ thứ Năm ngày 4/2/2027 đến hết thứ Tư ngày 10/2/2027.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 11/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 11/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 11/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngKhi Hội Phụ nữ Cần Thơ chuyển mình sau hợp nhất
Thành phố Cần Thơ sau hợp nhất có số lượng phụ nữ lớn với 106 đơn vị trực thuộc, 1.230 chi hội ấp, khu vực; trên 930.100 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên và hơn 647.600 hội viên.











