Tìm kiếm, cứu nạn thành công hơn 1.000 người trên vùng biển Việt Nam

  • Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

BNEWS Tại Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải đóng vai trò nòng cốt trong công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, ứng phó với các tình huống sự cố, tai nạn trên biển.

Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát
Tính từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã chủ trì, phối hợp triển khai hiệu quả các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trên biển, qua đó đã cứu và hỗ trợ 1.039 người bị nạn, góp phần kịp thời bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân và thuyền viên.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam là đơn vị sự nghiệp hoạt động nhân đạo, trực thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, thực hiện chức năng chủ trì phối hợp hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên vùng biển Việt Nam, trừ vùng nước cảng biển, thủy nội địa, vùng cấm và vùng hạn chế trên biển; tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ Luật Quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Mới nhất, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II vừa phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng tổ chức cứu nạn, cấp cứu kịp thời hai bệnh nhân nguy kịch bị cô lập tại vùng biển khu vực xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng) khi khu vực này bị cô lập do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Tàu SAR 631 khẩn trương hành trình đến xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) để cứu nạn. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Cụ thể, vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 12/9/2026, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin khẩn cấp từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng về việc hai bệnh nhân có tình trạng nguy kịch tại xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), thành phố Đà Nẵng. Trong khi ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vùng biển xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) bị cô lập trong điều kiện sóng cao trên 3 m, gió cấp 7 - 8 đi kèm mưa lớn, biển động mạnh; không có phương tiện đủ khả năng hoạt động.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của hai bệnh nhân diễn biến nghiêm trọng, điều kiện y tế tại đảo không đủ khả năng để điều trị cho 2 bệnh nhân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng khẩn trương liên lạc với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương liên lạc, xác minh tình trạng bệnh nhân và phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng nắm tình trạng bệnh nhân. Qua trao đổi chuyên môn giữa đội ngũ bác sỹ Trung tâm Cấp cứu và các bác sỹ tại đảo đã nhận định hai bệnh nhân trong tình trạng cấp cứu nguy hiểm, cần được đưa về cơ sở y tế chuyên khoa trong thời gian sớm nhất, nếu không có thể dẫn đến tử vong.

Các lực lượng phối hợp triển khai phương án cấp cứu người bị nạn trên biển. Ảnh: Bnews/vnanet.vn phát

Trước tình trạng bệnh nhân nguy kịch, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, lúc 14 giờ 6 phút ngày 12/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng cử ekip bác sĩ chuyên khoa cùng trang thiết bị y tế đi cùng, đồng thời điều động tàu SAR 631 khẩn trương thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu thuyền viên.

Với tinh thần khẩn trương, lúc 15 giờ 20 phút ngày 12/9, tàu SAR 631 đã đến xã Tân Hiệp (Cù Lao Chàm). Ngay lập tức, lực lượng cứu nạn cùng ekip y bác sĩ được triển khai hỗ trợ đưa 2 hai bệnh nhân từ đảo lên tàu SAR 631 để cấp cứu và tiếp tục chăm sóc y tế tích cực.

Tại thời điểm được đưa lên tàu SAR 631, hai bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch với triệu chứng và biểu hiện không có tiến triển. Các bác sĩ yêu cầu nhanh chóng đưa bệnh nhân về bờ để phẫu thuật.

Tàu SAR 631 chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng với tốc độ cao nhất, đồng thời duy trì các biện pháp chăm sóc, theo dõi y tế liên tục cho bệnh nhân trong suốt hành trình.

Đến 17 giờ 30 phút ngày 12/9/2026, tàu SAR 631 đã đưa bệnh nhân Trần Tư và Nguyễn Tư về đến Đà Nẵng an toàn và phối hợp bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng theo quy định. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục thăm khám và điều trị.

Nhờ được phát hiện, hỗ trợ y tế và tổ chức cấp cứu, vận chuyển kịp thời, bệnh nhân đã bước đầu vượt qua tình trạng nguy kịch, tính mạng được bảo toàn.

Hiện nay, tại Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải đóng vai trò nòng cốt trong công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng hải, ứng phó với các tình huống sự cố, tai nạn trên biển. Sự phối hợp giữa Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển và ngành y tế trong việc triển khai cấp cứu ngoại viện kịp thời các trường hợp gặp sự cố về sức khỏe tại các vùng hải đảo góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.
Diệp Anh/Bnews/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục