Sản lượng ô tô của Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1956

09:51' - 26/11/2021
BNEWS Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô của Anh (SMMT) ngày 26/11 thông báo sản lượng ô tô của nước này giảm 41,4% trong tháng 10/2021, xuống mức thấp nhất trong tháng 10 hàng năm kể từ năm 1956.

Hiệp hội Các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô của Anh (SMMT) ngày 26/11 thông báo sản lượng ô tô của nước này giảm 41,4% trong tháng 10/2021, xuống mức thấp nhất trong tháng 10 hàng năm kể từ năm 1956 giữa bối cảnh ngành công nghiệp này bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng thiếu chip bán dẫn trên toàn cầu và nhiều nhà máy đóng cửa.

Theo SMMT, lượng ô tô rời khỏi dây chuyền sản xuất ở Anh trong tháng 10 đạt 64.729 chiếc.

Sự sụt giảm sản lượng ô tô trong tháng vừa qua phản ánh sự gián đoạn của chuỗi cung ứng toàn cầu và việc hãng sản xuất ô tô Honda của Nhật Bản đóng cửa vĩnh viễn nhà máy tại “xứ sở sương mù” vào cuối tháng Bảy.

Tính từ tháng 1-10/2021, sản lượng ô tô ở Anh giảm 2,9% so với năm 2020, ở mức 721.505 chiếc khi nhiều nhà máy phải đóng cửa trong nhiều tháng do bùng phát dịch COVID-19.

SMMT dự báo sản lượng ô tô con và xe tải cả năm 2021 sẽ dưới 1 triệu chiếc trong năm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, sản lượng ô tô sẽ phục hồi về mức cao hơn mức này vào năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục