Sản xuất khí đốt và than ở Australia sẽ giảm 35% vào năm 2050

07:20' - 28/10/2021
BNEWS Do tác động của xu hướng toàn cầu này, sản lượng nhiên liệu hóa thạch của Australia được dự báo sẽ giảm trong giai đoạn đến năm 2050 và sẽ thấp hơn 35% so với mức của năm 2020.
Sản lượng khí đốt và than của Australia sẽ giảm hơn 35% vào năm 2050 khi nhu cầu toàn cầu về các mặt hàng này giảm trong bối cảnh thế giới đạt mục tiêu trung hòa carbon, trong khi giá trị xuất khẩu lithium, nickel và đồng tăng lên 84 tỷ AUD (59 tỷ USD)/năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, báo cáo về Kế hoạch giảm phát thải dài hạn của Chính phủ Australia dự báo nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch của nước này sẽ giảm khi các đối tác thương mại quốc tế “chuyển hướng sang các công nghệ, nhiên liệu và hàng hóa phát thải thấp”.
Do tác động của xu hướng toàn cầu này, sản lượng nhiên liệu hóa thạch của Australia được dự báo sẽ giảm trong giai đoạn đến năm 2050 và sẽ thấp hơn 35% so với mức của năm 2020. Báo cáo cho biết thêm, nhu cầu quốc tế về than sẽ giảm nhanh hơn so với khí đốt tự nhiên.
Mặt khác, theo phân tích từ Bộ Khoa học, Công nghiệp Năng lượng và Tài nguyên Australia, xuất khẩu lithium có thể tăng từ 1 tỷ AUD (700 triệu USD) trong năm 2020 lên 10 tỷ AUD (7 tỷ USD), hay thậm chí có thể lên tới 34 tỷ AUD (23,8 tỷ USD), nếu nước này “tiếp tục tinh chế tất cả lithium được khai thác”, vào năm 2050.
Chính phủ Australia cũng tin rằng nhờ nhu cầu pin, xuất khẩu nickel của nước này có thể tăng từ 4 tỷ AUD (2,8 tỷ USD) trong năm 2020 lên hơn 30 tỷ AUD (21 tỷ USD) vào năm 2050, trong khi xuất khẩu đồng tăng từ 7 tỷ AUD (4,9 tỷ USD) lên 19 tỷ AUD (13,3 tỷ USD) trong cùng kỳ.
Nhìn chung, kế hoạch cho thấy tổng kim ngạch xuất khẩu ba loại tài nguyên này của Australia có thể tăng từ 12 tỷ AUD (8,4 tỷ USD) trong năm 2020 lên tới 84 tỷ AUD (58,8 tỷ USD) sau 30 năm nữa. Các nghiên cứu khác cũng chỉ ra những cơ hội cho Australia trong việc mở rộng hơn nữa chuỗi giá trị khoáng sản pin. Ví dụ, 34.700 việc làm có thể được tạo ra vào năm 2030 nếu Australia xây dựng năng lực trong lĩnh vực tinh chế, sản xuất và tích hợp pin và dịch vụ hạ nguồn. Trong khi đó, sản xuất khí hydro có thể tạo ra 16.000 việc làm vào năm 2050 trong các khu vực khai khoáng truyền thống.
Hiện ngành khai thác than ở Australia sử dụng 50.000 lao động, với xuất khẩu than dự kiến sẽ mang lại hơn 50 tỷ AUD (35 tỷ USD) trong năm tài chính 2021-2022. Xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) dự kiến cũng sẽ đem lại cho Australia hơn 50 tỷ AUD (35 tỷ USD) trong năm tài chính này./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục