SEA Games 29: Điền kinh Việt Nam có thêm huy chương vàng thứ 15

16:50' - 26/08/2017
BNEWS Với thành tích 13 giây 40, vận động viên Trần Thị Yến Hoa đã về đích đầu tiên ở nội dung chạy 100m rào nữ, giành Huy chương Vàng.
VĐV Nguyễn Thị Oanh (Việt Nam) đã xuất sắc đoạt HCV nội dung chạy 5.000m nữ của môn điền kinh tại SEA Games 29. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Đây là tấm Huy chương Vàng đầu tiên của đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày hôm nay - ngày thi đấu chính thức thứ 7 của SEA Games 29.

Huy chương Bạc và Huy chương Đồng ở nội dung này lần lượt thuộc về vận động viên Raja Nursheena (người Malaysia) và Nur Izlyn Zaini (người Singapore).

Đây là chiếc Huy chương Vàng thứ 15 của tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games năm nay.

Đáng chú ý, Yến Hoa đã mang về Huy chương Vàng đầu tiên ở nội dung 100m rào nữ sau 22 năm cho Việt Nam, kể từ thời của "đàn chị" Vũ Bích Hường.

Trong khi đó trên sân đấu taekwondo, các võ sĩ Hồ Thanh Phong, Lê Hiếu Nghĩa và Nguyễn Thiên Phụng đã giành Huy chương Đồng ở nội dung quyền đồng đội nam, với 8,29 điểm./.

Xem thêm:

>>>SEA Games 29: Mục tiêu 10 HCV đặt ra cho Ánh Viên là nhiệm vụ bất khả thi

>>>SEA Games 29: Thành công rực rỡ của các nữ vận động viên

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục