BNEWS Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện tỷ phú Elon Musk với cáo buộc ông đã thực hiện hành vi gian lận chứng khoán vào năm 2022.
Ngày 14/1, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã đệ đơn kiện tỷ phú Elon Musk với cáo buộc ông đã thực hiện hành vi gian lận chứng khoán vào năm 2022 khi không công khai quyền sở hữu của ông trên mạng xã hội Twitter và mua cổ phiếu với “giá thấp giả tạo”.
Ông Musk, đồng thời là Giám đốc điều hành của hãng xe điện Tesla và công ty công nghệ vũ trụ SpaceX, đã mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, sau đó đổi tên mạng xã hội này thành X. Trước khi mua lại, ông Musk đã nắm giữ một lượng cổ phần lớn hơn 5% tại công ty, và theo quy định, ông phải công khai việc nắm giữ này. Theo đơn kiện của SEC được đệ trình lên tòa án tại Washington, D.C., ông Musk đã che giấu thông tin quan trọng nói trên và điều này đã giúp ông trả thiếu ít nhất 150 triệu USD cho các cổ phiếu mà ông đã mua sau thời điểm phải công khai quyền sở hữu tài chính. SEC đã tiến hành điều tra xem liệu ông Musk, hoặc bất kỳ ai khác làm việc với ông, có thực hiện hành vi gian lận chứng khoán vào năm 2022 hay không, khi CEO của Tesla bán cổ phiếu trong công ty xe điện của mình và tăng cổ phần tại Twitter trước khi thực hiện thương vụ mua lại. Tháng trước, ông Musk cho biết trên X rằng, SEC đã đưa ra "yêu cầu dàn xếp", gây sức ép buộc ông phải đồng ý một thỏa thuận, bao gồm một khoản tiền phạt trong vòng 48 giờ, nếu không sẽ đối mặt với các cáo buộc về nhiều tội danh liên quan đến việc mua cổ phiếu. Ông Alex Spiro, luật sư của ông Musk, đã tuyên bố qua email rằng, hành động trên là một sự thừa nhận của SEC rằng họ không thể đưa ra một vụ kiện có căn cứ. Ông Spiro cũng nói rằng, ông Musk không làm gì sai. Chỉ còn một tuần nữa, ông Musk có thể sẽ đảm nhận một vai trò có ảnh hưởng trong chính phủ, khi nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống đắc cử Donald Trump bắt đầu vào ngày 20/1. Ông Musk, người ủng hộ tài chính lớn cho ông Trump trong chiến dịch tranh cử, được cho là sẽ dẫn đầu một nhóm cố vấn, tập trung một phần vào việc giảm các quy định, bao gồm cả những quy định ảnh hưởng đến các công ty khác nhau của ông Musk. Vào tháng Bảy, ông Trump đã cam kết sẽ cho Chủ tịch SEC Gary Gensler nghỉ việc. Tuy nhiên, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông Trump, ông Gensler đã thông báo rằng ông sẽ từ chức thay vì bị sa thải. Trong một vụ kiện dân sự riêng biệt liên quan đến thỏa thuận Twitter, Hệ thống Hưu trí và Phòng cháy chữa cháy Oklahoma đã kiện ông Musk, cáo buộc ông cố tình che giấu các khoản đầu tư tăng dần của mình vào mạng xã hội này, cũng như ý định mua lại. Các luật sư của quỹ hưu trí lập luận rằng, việc ông Musk không tiết lộ rõ ràng các khoản đầu tư của mình đã gây ảnh hưởng đến quyết định của các cổ đông khác và khiến họ rơi vào thế bất lợi. SEC cho biết, ông Musk đã vượt ngưỡng sở hữu 5% vào tháng 3/2022. Theo quy định ông phải công khai việc nắm giữ của mình trước ngày 24/3. Đơn khiếu nại của SEC nêu rõ rằng, vào ngày 4/4/2022, mười một ngày sau khi báo cáo đến hạn, ông Musk cuối cùng đã công khai quyền sở hữu của mình trong một báo cáo với SEC, tiết lộ rằng ông đã mua được hơn 9% cổ phần đang lưu hành của Twitter. Vào ngày đó, giá cổ phiếu của Twitter đã tăng hơn 27% so với giá đóng cửa của ngày hôm trước. SEC cáo buộc rằng, ông Musk đã chi hơn 500 triệu USD để mua thêm cổ phiếu của Twitter trong khoảng thời gian giữa thời điểm công bố theo quy định và ngày ông thực sự nộp hồ sơ. Theo SEC, điều đó đã cho phép ông mua cổ phiếu với giá thấp giả tạo. Họ cho rằng, ông Musk đã "trả thiếu" các cổ đông của Twitter hơn 150 triệu USD trong giai đoạn này. Trong đơn khiếu nại, SEC đang yêu cầu một phiên tòa xét xử với bồi thẩm đoàn, đồng thời yêu cầu ông Musk phải "hoàn trả lại những khoản làm giàu bất chính" và nộp thêm một khoản tiền phạt dân sự.Tin liên quan
Trung Quốc cân nhắc bán TikTok tại Mỹ cho tỷ phú Elon Musk
Hiện giá trị ước tính của TikTok tại Mỹ dao động trong khoảng 40-50 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ đưa lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách
Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.
-
Kinh tế và pháp luậtBan hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản: Định giá tài sản tăng gần 4 lần
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.
-
Kinh tế và pháp luậtXét xử 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10 từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không
Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, bắt nguồn từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy qua Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh mở rộng vòng tay an ninh từ sự đồng lòng của nhân dân
Từ cơ sở đến cấp tỉnh, những cách làm thiết thực cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân đang tạo sức lan tỏa cho phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tây Ninh.
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.











