Senegal đặt mục tiêu tăng sản lượng ngũ cốc và cây công nghiệp

07:43' - 06/05/2021
BNEWS Senegal có mục tiêu tăng sản lượng ngũ cốc, đạt mục tiêu 4 triệu tấn, so với khoảng 3,64 triệu tấn trong năm nay.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Thiết bị Nông thôn Senegal, ông Moussa Baldé, đã công bố tham vọng của nước này đạt 4 triệu tấn ngũ cốc và 2 triệu tấn cây công nghiệp trong mùa vụ nông nghiệp tiếp theo.

Theo Bộ trưởng Moussa Baldé, đối với mùa vụ sắp tới, Senegal có mục tiêu tăng sản lượng ngũ cốc, đạt mục tiêu 4 triệu tấn, so với khoảng 3,64 triệu tấn trong năm nay.

Cũng theo ông Moussa Bald, về cây công nghiệp (bông, lạc, vừng), Senegal dự kiến tăng sản lượng từ 1,9 triệu tấn lên 2 triệu tấn. Theo số liệu thống kê, trong vụ nông nghiệp 2020-2021, Senegal đã sản xuất hơn 1,349 triệu tấn gạo, hơn 1,144 triệu tấn hạt kê, 377.323 tấn cao lương, 761.883 tấn ngô....

Trong cùng thời gian này, Senegal cũng sản xuất hơn 1,797 triệu tấn lạc, 253.897 tấn đậu đũa, 36.110 tấn vừng, hơn 1.346 triệu tấn sắn, 20.163 tấn bông và 1.677.476 tấn dưa hấu.

Ông Moussa Baldé nói thêm: "Trong mùa vụ năm nay, Tổng thống Senegal đã đồng ý phân bổ khoảng 111 triệu USD đầu tư cho ngành nông nghiệp và thiết bị nông thôn”./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục