BNEWS Singapore triển khai tính năng nhận diện khuôn mặt người dùng, thông qua ứng dụng nhận dạng kỹ thuật số quốc gia/Singpass trước khi công cụ xác thực cho phép giao dịch ngân hàng, giao dịch trực tuyến.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, một nhóm đặc trách chống gian lận khó nắm bắt tại Cơ quan Công nghệ chính phủ Singapore (GovTech) sẽ cung cấp thông tin làm cơ sở để tính năng này kích hoạt ngẫu nhiên hoặc khi nghi ngờ xâm nhập mạng. Tính năng nhận diện bảo vệ tài khoản trực tuyến của công dân bằng cách khớp khuôn mặt của họ với hồ sơ của chính phủ trong thời gian thực, giúp ngăn chặn các hoạt động trực tuyến từ xa trên tài khoản của người dùng, bao gồm cả việc lây nhiễm phần mềm độc hại, mà người dùng có thể không biết.
Việc kiểm tra tăng cường diễn ra sau một loạt các vụ lừa đảo lừa đảo vào năm 2021 và 2022 nhắm vào khách hàng của ngân hàng OCBC gây thiệt hại khoảng 13,7 triệu SGD (10,6 triệu USD). Cơ quan chức năng cũng phát hiện tội phạm lừa đảo đã nhắm mục tiêu vào các tài khoản Singpass.
Điều nàythúc đẩy GovTech bắt đầu xây dựng nhóm chống gian lận của mình vào năm 2022. Kể từ đó, nhóm này với các chuyên gia ứng phó gian lận, nhà phân tích và khoa học dữ liệu đã tìm kiếm các hoạt động bất thường của và cảnh báo cảnh sát. Ngược lại, cảnh sát có thể chỉ đạo GovTech đình chỉ các tài khoản Singpass bị xâm phạm.
Tài khoản Singpass bị đánh cắp đã được sử dụng để mở tài khoản ngân hàng và đăng ký đường dây di động để thực hiện các hoạt động gian lận. Hàng nghìn tài khoản tài chính và thẻ SIM (điện thoại) gian lận đã bị chấm dứt vào năm 2024.
Ông Woo Chia Hann, thuộc nhóm đặc trách chống gian lận Singpass, cho biết: “Những kẻ lừa đảo luôn tìm cách vượt qua các ngân hàng và biện pháp phòng thủ của chúng tôi để tạo ra các tài khoản ngân hàng gian lận. Vì vậy, chúng tôi phải đi trước họ”. Nhóm cũng đã giúp cảnh sát làm gián đoạn các hoạt động lừa đảo và dẫn đến các vụ bắt giữ.
“Các cuộc tuần tra trên mạng” diễn ra khi Singpass trở nên phổ biến với hơn 5 triệu cư dân sử dụng để tiếp cận hơn 2.700 dịch vụ - từ ngân hàng và bảo hiểm đến chăm sóc sức khỏe và thương mại điện tử, cho phép ký ảo các tài liệu. Singpass cũng đảm bảo quyền truy cập vào 300.000 giao dịch được thực hiện hàng ngày bằng cách sử dụng MyInfo, một dịch vụ cho phép người dùng điền vào các biểu mẫu kỹ thuật số với dữ liệu cá nhân của họ được lấy từ cơ sở dữ liệu của chính phủ.
GovTech cũng khuyến cáo người dân không tiết lộ thông tin liên quan Singpass dưới mọi hình thức. Tại Singapore, việc tiết lộ thông tin của chính mình hoặc lấy thông tin đăng nhập Singpass của người khác để tạo điều kiện cho một hành vi phạm tội là bất hợp pháp, có thể bị phạt tù và tiền hoặc cả hai. Cảnh sát đã tiến hành chiến dịch truy quét gần đây và bắt giữ 15 người liên quan tội danh nêu trên.
Vào năm 2024, nạn nhân tại Singapore đã thiệt hại với con số kỷ lục 1,1 tỷ SGD (800 triệu USD). Trong 6 tháng đầu năm 2025, thiệt hại ở mức 456,4 triệu SGD, giảm so với 522,4 triệu SGD bị lừa đảo trong cùng kỳ năm 2024. Ngày 1/9, Lực lượng Cảnh sát Singapore cho biết đã có ít nhất 384 trường hợp lừa đảo mạo danh chính phủ gia tăng. Tổng thiệt hại từ các trường hợp được báo cáo lên tới ít nhất 20,2 triệu SGD tính từ tháng 6/2025.
- Từ khóa:
- Singpass
- lừa đảo trên mạng
- singapore
Tin liên quan
Các chuyên gia nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Singapore năm 2025
Các chuyên gia kinh tế đã nâng dự báo tăng trưởng cả năm 2025 của Singapore lên 2,4% từ mức 1,7% trước đó, sau khi nền kinh tế nước này ghi nhận kết quả tốt hơn dự kiến trong quý II/2025.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị cáo khác xin nộp thêm tiền khắc phục hậu quả
Luật sư bào chữa và các bị cáo có đề xuất Tòa tạm dừng để họ có thêm thời gian chuẩn bị tiền khắc phục hậu quả chung.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị đề nghị phạt 20 năm tù
Đối với nhóm bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường (cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương) mức án 20 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Mâu thuẫn trong lời khai môi giới, đưa và nhận hối lộ
Ngày 29/9, phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luậtTòa án Tối cao Mỹ tạm cho phép trục xuất người nhập cư sang nước thứ ba
Tòa án Tối cao Mỹ cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời tiếp tục đưa người nhập cư bị trục xuất đến các nước thứ ba, trong khi xem xét tính hợp pháp của chính sách này.
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái (cũ) bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại Yên Bái (cũ).
-
Kinh tế và pháp luậtGoogle kháng cáo yêu cầu chia sẻ dữ liệu của EU
Google đã kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu tập đoàn này hỗ trợ các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ tìm kiếm tiếp cận một số dịch vụ, dữ liệu của Google.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh đổi cách thanh tra: Không chờ sai phạm mới xử lý
Nếu phát hiện và xử lý vi phạm là một nhiệm vụ quan trọng thì việc tổ chức thực hiện đầy đủ kết luận, kiến nghị thanh tra đang là vấn đề cần được Tây Ninh tập trung tháo gỡ.
-
Kinh tế và pháp luậtLàm rõ hành vi của 6 cựu giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, việc quản lý và sử dụng số tiền đã được thanh toán để xử lý vụ án theo quy định pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtHOSE cảnh báo tình trạng giả mạo giấy phép, hợp đồng để lừa đảo nhà đầu tư
Theo HOSE, một số đối tượng đang sử dụng trái phép tên, hình ảnh và logo của Sở; đồng thời làm giả con dấu, chữ ký của lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước để tạo lập văn bản, tài liệu giả mạo










