Sinh viên Đại học Việt Đức vô địch quốc tế DS2S Hackathon 2026

  • Trần Trung/Bnews/vnanet.vn

BNEWS Vượt qua gần 100 đội tuyển đến từ 3 quốc gia, nhóm bốn sinh viên Trường Đại học Việt Đức (VGU) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi quốc tế DS2S Hackathon 2026.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Việt Đức và thầy hướng dẫn (ở giữa)

Mới đây, cuộc thi quốc tế DS2S Hackathon 2026 đã chính thức công bố kết quả chung cuộc. Vượt qua gần 100 đội tuyển đến từ 3 quốc gia, nhóm bốn sinh viên Trường Đại học Việt Đức (VGU) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân với giải pháp công nghệ mang tính nhân văn sâu sắc.

DS2S Hackathon 2026 là cuộc thi lập trình và phân tích dữ liệu quy mô lớn, được tổ chức bởi dự án Kỹ năng số để thành công tại châu Á (DS2S). Đây là dự án được ủy thác bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), nhằm nâng cao kỹ năng số cho sinh viên đại học, đặc biệt là nữ giới, tại ba quốc gia Bangladesh, Ấn Độ và Việt Nam, từ đó tạo bệ phóng giúp các bạn thành công trong thị trường việc làm thời kỳ số hóa.

Cuộc thi năm nay đã thu hút 800 sinh viên tham gia giải quyết bốn nhóm chủ đề lớn bao gồm: AI vì lợi ích xã hội (AI for Social Good), Giải pháp dựa trên dữ liệu (Data Driven Solutions), Khởi nghiệp số (Digital Entrepreneurship), và Công nghệ hòa nhập & đạo đức (Inclusive & Ethical Technology).

Để bước vào vòng tranh tài nghẹt thở này, các thí sinh đã phải trải qua một lộ trình nghiêm ngặt: hoàn thành các chứng chỉ tiểu học (micro-credentials) bắt buộc kéo dài khoảng 15 giờ từ GIZ, IBM hoặc Cisco, sau đó tham gia bootcamp định hướng để thành lập đội nhóm từ 3-4 thành viên.

Ứng dụng AI giải quyết bài toán thiên tai tại Đông Nam Á

Với đề tài “Disaster Relief Resource Coordination Platform” (Nền tảng điều phối nguồn lực cứu trợ thiên tai ứng dụng AI), đội sinh viên VGU đã thuyết phục hoàn toàn hội đồng ban giám khảo quốc tế để mang về chiếc huy chương Vàng danh giá cho Việt Nam.

Sau một quá trình chấm điểm vô cùng kịch tính, danh sách các đội tuyển xuất sắc nhất đã được lộ diện:

HạngTrường Đại họcQuốc giaDự án
Giải NhấtĐại học Việt Đức (VGU)🇻🇳Nền tảng điều phối nguồn lực cứu trợ thiên tai
Giải NhìĐại học Mở Quốc gia Indira Gandhi🇮🇳Nhận diện sớm tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em nông thôn
Giải BaĐại học Mở Quốc gia Indira Gandhi🇮🇳Giám sát tiêu thụ năng lượng thông minh cho văn phòng
Giải TưĐại học Khoa học và Công nghệ Ahsanullah🇧🇩Nền tảng phổ cập kiến thức số cho người cao tuổi

Chia sẻ về ý tưởng đoạt giải, Ngô Tuấn Kiệt (Trưởng nhóm Trường Đại học Việt Đức) bộc bạch: "Một phần động lực đến từ việc theo dõi những đợt lũ lụt ở miền Trung. Nhóm nhận thấy trong các tình huống thiên tai, khó khăn nhiều khi không nằm ở việc thiếu nguồn lực hoàn toàn mà ở việc phân bổ nguồn lực đúng nơi, đúng thời điểm. Từ đó, nhóm quyết định phát triển một nền tảng ứng dụng AI để hỗ trợ con người đưa ra quyết định nhanh hơn và có cơ sở hơn, chứ không phải thay thế con người."

Điểm khác biệt giúp dự án của VGU vượt qua các đối thủ nằm ở quy trình hoàn chỉnh: từ thu thập dữ liệu, đánh giá mức độ ưu tiên đến đề xuất phương án phân bổ.

Đặc biệt, nhóm còn tinh tế thiết kế tính năng hoạt động ngoại tuyến (offline) cho các chức năng cốt lõi, đảm bảo người dân vùng lũ vẫn có thể gửi thông tin cứu trợ ngay cả khi Internet bị gián đoạn.

Một điểm vô cùng thú vị của đội quán quân VGU chính là sự giao thoa liên ngành. Đội hình gồm 4 thành viên: Ngô Tuấn Kiệt (BBA - Quản trị Kinh doanh), Trần Thị Ngọc Ngân (BFA - Tài chính Kế toán), Hoàng Xuân Phước (BFA - Tài chính Kế toán) và duy nhất Hoàng Đức Tài thuộc ngành Khoa học Máy tính (CSE).

Thực tế này phản ánh xu hướng mới của thị trường lao động: AI đã trở thành công cụ tối ưu hóa cho mọi ngành nghề.

Ông Lê Duy Hùng, giảng viên ngành Khoa học máy tính tại VGU, đồng thời là mentor của đội thi, nhận định: “Ban giám khảo không tìm kiếm một sản phẩm kỹ thuật phức tạp nhất, mà quan tâm đến việc đội thi có hiểu vấn đề xã hội đang tồn tại hay không, giải pháp có khả thi hay không và tác động thực tế là gì. Đây cũng là những năng lực mà sinh viên cần khi bước vào môi trường làm việc quốc tế”.

Sự đa dạng về chuyên môn đã tạo nên "vũ khí bí mật" cho nhóm. Sinh viên khối ngành kinh tế liên tục đặt ra các câu hỏi phản biện về tính khả thi, chi phí vận hành và trải nghiệm người dùng để hoàn thiện sản phẩm; trong khi thành viên kỹ thuật chịu trách nhiệm hiện thực hóa công nghệ. Bên cạnh đó, môi trường học tập bằng 100% tiếng Anh tại VGU đã giúp nhóm tự tin giao tiếp, bảo vệ ý tưởng trước các chuyên gia quốc tế mà không gặp bất kỳ rào cản nào.

Hành trình vươn ra biển lớn rộng mở vào tháng 10

DS2S Hackathon chưa bao giờ chỉ dừng lại ở việc thắng thua, đó là hành trình xây dựng kỹ năng số thực tế, thắt chặt sự hợp tác xuyên biên giới và kết nối giảng đường với doanh nghiệp.

Và hành trình của nhóm sinh viên VGU vẫn chưa dừng lại ở đây. Với tư cách là nhà vô địch, cả 4 thành viên cùng các đội thắng cuộc sẽ được ban tổ chức đài thọ tham dự Hội nghị Khu vực DS2S lần thứ 3 diễn ra tại Việt Nam vào tháng 10 sắp tới. Tại đây, các bạn sẽ có cơ hội trình bày giải pháp của mình trước các nhà lãnh đạo trong ngành, các nhà hoạch định chính sách và các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên toàn khu vực.

Thành tích xuất sắc của đội tuyển VGU không chỉ là niềm tự hào của nhà trường mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực, bản lĩnh và khát vọng mang công nghệ phụng sự cộng đồng của thế hệ trẻ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Trần Trung/Bnews/vnanet.vn


Tin cùng chuyên mục