Khi phụ nữ "bắt trend" làm giàu, xóa nghèo

  • Văn Sĩ/vnanet.vn

BNEWS Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Thị Ngọc Dung cho biết, hội có gần 724.000 hội viên, chiếm hơn 66% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh.

Chị Lê Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát tư vấn bán hàng cho khách- Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN

Những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, nhiều hội viên phụ nữ tỉnh An Giang phát huy tinh thần siêng năng, nhạy bén, không ngừng nỗ lực lao động sản xuất, xây dựng thành công các mô hình kinh tế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Chị Lê Thị Kim Thoa, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát (xã Vĩnh Phong, tỉnh An Giang) là một trong những hội viên phụ nữ tiêu biểu của tỉnh về tinh thần nhạy bén, năng động trong phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều hội viên phụ nữ trong và ngoài xã.

Trước đây gia đình chị Thoa làm nghề thu mua tôm và một số loại cá của nông dân địa phương để bán lại cho vựa; chế biến tôm khô, cá khô, mắm… để bán lẻ cho khách hàng. Với sự khéo léo, tâm huyết làm ra những sản phẩm đặc trưng của địa phương, các sản phẩm của gia đình chị Thoa ngày càng được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh đặt mua, thương hiệu vang xa. Công việc thuận lợi, cuối năm 2019, chị Thoa thành lập Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát.

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát do chị Lê Thị Kim Thoa quản lý, điều hành góp phần tạo việc làm, thu nhập cho hơn 50 hội viên phụ nữ địa phương. ẢNh: Văn Sĩ-TTXVN

Hợp tác xã bên cạnh thu mua tôm, cá của nông dân để chế biến tôm khô, cá khô, mắm… còn tổ chức dạy nghề đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình; ký kết với công ty thu mua tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 50 phụ nữ từ 150.000 đến 200.000 đồng/ngày.

Chị Thoa cho hay, hợp tác xã đã có 7 sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao là tôm khô, khô cá lóc, khô cá kèo, mắm lóc, mắm tôm chua, dưa bồn bồn, nõn bồn bồn. Đây là những sản phẩm đã được chuẩn hóa về quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm để cung ứng cho thị trường trong nước như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Nai... Trung bình mỗi tháng, hợp tác xã bán ra thị trường khoảng 6 tấn tôm khô, cá khô, mắm các loại và dưa bồn bồn.

“Bên cạnh bỏ sỉ cho các cơ sở, đại lý, tôi tranh thủ các mạng xã hội như Tiktok, Zalo, Facebook để giới thiệu bán hàng, nhờ đó thị trường tiêu thụ các sản phẩm đa dạng, số lượng hàng bán được nhiều đồng nghĩa với việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần tiêu thụ tôm, cá nguyên liệu của nông dân. Đây cũng chính là mục tiêu mà Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát hướng tới”, chị Thoa nói.

Nghề đan sản phẩm thủ công mỹ nghệ ở An Giang tạo thu nhập ổn định từ 150.000 đến 200.000 đồng mỗi ngày, góp phần giảm nghèo bền vững ở địa phương. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát có 10 lao động thường xuyên thu mua tôm, cá, chế biến, đóng gói, vận chuyển hàng hóa với thu nhập từ 250.000 đến 400.000 đồng/ngày. Bà Trần Thị Thu Ba (65 tuổi) ấp Ruộng Sạ, xã Vĩnh Phong cho biết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vì vậy vợ chồng bà cùng người cháu gái sống chủ yếu nhờ vào nghề đan các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình, nhận gia công sản phẩm từ Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Hiểu Phát; đồng thời, nhận làm thêm một số công đoạn chế biến tôm khô, cá khô cho hợp tác xã để tăng thêm thu nhập.

Theo bà Ba, không chỉ gia đình bà mà hàng chục hộ dân trong và ngoài ấp Ruộng Sạ có được việc làm, thu nhập, ổn định cuộc sống nhờ hợp tác xã của chị Lê Thị Kim Thoa. Chị Thoa là một Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ năng động, tâm huyết, trách nhiệm chăm lo cho hội viên phụ nữ. Chị còn thường xuyên thăm hỏi tình hình đời sống, tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau bệnh tật, các dịp lễ, Tết.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ lục bình ở An Giang xuất khẩu nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN

Gia đình bà Võ Thị Tiên, xã Gò Quao vừa thoát khỏi danh sách hộ cận nghèo của xã trong năm 2025. Theo bà Tiên, trước đây gia đình thuộc hộ cận nghèo, thu nhập chủ yếu từ công việc làm thuê. Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, hơn 5 năm trước, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã tư vấn bà Tiên học nghề đan thủ công mỹ nghệ, đồng thời hỗ trợ vốn vay ưu đãi chăn nuôi lợn, gia cầm, thuê đất trồng cây lát tạo nguồn nguyên liệu tại chỗ.

“Những năm gần đây, công việc đan đồ thủ công mỹ nghệ, bán dây lát phơi khô cho những người làm nghề đan đát ở địa phương và chăn nuôi lợn, gà, vịt giúp gia đình có nguồn nhập ổn định, lo cho các con được đi học đàng hoàng. Thời gian tới, vợ chồng tôi tiếp tục phát huy nguồn vốn, chăm chỉ lao động để vươn lên trong cuộc sống”, bà Tiên chia sẻ.

Các mô hình phát triển kinh tế hội viên phụ nữ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Văn Sĩ-TTXVN

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Lê Thị Ngọc Dung cho biết, hội có gần 724.000 hội viên, chiếm hơn 66% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên trong tỉnh. Thời gian qua, các cấp hội luôn đồng hành với phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tập trung khai thác các nguồn lực để phát huy tính chủ động của hội viên, phụ nữ trong phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giải quyết việc làm, tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Hội tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giúp phụ nữ thoát nghèo... Các cấp hội đang quản lý tốt nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ hơn 4.000 tỷ đồng, cho hơn 100.000 hộ vay phát triển kinh tế gia đình.

Các cấp hội còn chủ động làm cầu nối, phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn phụ nữ nhân rộng những mô hình mới, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, giúp hội viên tăng thu nhập, lợi nhuận.

Thời gian tới, hội đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ trong ứng dụng khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích liên kết, liên doanh thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã, giúp chị em tiếp cận, tham gia phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình, có việc làm và thu nhập ổn định.

Văn Sĩ/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục