Số cặp đôi kết hôn ở Hàn Quốc lần đầu tăng trong 12 năm

10:07' - 20/03/2024
BNEWS Theo hãng tin Yonhap, khoảng 194.000 cặp đôi ở Hàn Quốc đã kết hôn trong năm 2023, tăng 1% so với năm 2022 và là lần tăng đầu tiên tăng trong 12 năm.

Số liệu Cơ quan Thống kê Hàn Quốc công bố cho thấy, trong năm 2022, số cặp đôi kết hôn giảm xuống mức kỷ lục là 192.000 cặp. Trong những thập kỷ qua, số cặp đôi kết hôn ở Hàn Quốc đã giảm từ 435.000 cặp vào năm 1996 xuống dưới 200.000 cặp vào năm 2021. Mặc dù năm 2023 ghi nhận số cặp đôi kết hôn tăng, song vẫn ở mức dưới 200.000 cặp trong 3 năm liên tiếp.

 

Theo giới chức Hàn Quốc, xu hướng kết hôn tăng lên trong năm ngoái là do gia tăng số cặp đôi tổ chức hôn lễ từ nửa sau năm 2022 đến nửa đầu năm 2023 sau khi phải trì hoãn do đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc trong quý IV/2023 đã giảm xuống mức thấp nhất theo quý là 0,65. Số trẻ sinh ra tại Hàn Quốc trong năm ngoái đã giảm 7,7% so với năm 2022 xuống còn 229.970 trẻ, mức thấp nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đã liên tục giảm trong những năm qua, khi số trẻ em sinh ra lần đầu tiên giảm xuống dưới 400.000 trẻ vào năm 2017, dưới 300.000 trẻ vào năm 2020 và dưới 250.000 trẻ vào năm 2022.

Các chuyên gia cho rằng số lượng cặp đôi kết hôn giảm là nguyên nhân tác động đến sự sụt giảm của tỷ lệ sinh. Ngoài ra, những lo lắng về thăng tiến trong sự nghiệp, gánh nặng tài chính trong việc nuôi dạy trẻ là nguyên nhân khiến phụ nữ Hàn Quốc trì hoãn hoặc không muốn sinh con.

Theo kết quả khảo sát gần đây đối với 500 người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19 - 23, có hơn 50% số người được hỏi nói rằng họ không có kế hoạch kết hôn hoặc sinh con. Phần lớn người dân Hàn Quốc cho rằng chi phí nhà ở cao là rào cản lớn nhất đối với hôn nhân.

Trước tình hình này, Chính phủ Hàn Quốc cam kết sẽ tăng cường các chính sách và biện pháp nhằm tăng tỷ lệ sinh. Trong chiến dịch vận động tranh cử trước thềm bầu cử Quốc hội vào tháng 4 tới, các đảng chính trị cũng cam kết xây thêm nhà ở có mức giá phải chăng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên Hàn Quốc tiếp cận các khoản vay.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục