Số người Canada ủng hộ TPP đang tăng lên
Phóng viên TTXVN tại Canada dẫn kết quả của cuộc thăm dò được Quỹ châu Á – Thái Bình Dương (AFP) mới đươc công bố cho thấy hiện tỷ lệ người dân ủng hộ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) nhỉnh hơn đôi chút so với tỷ lệ phản đối, lần lượt là 41% và 38%.
Về tác động của TPP đối với nền kinh tế, 33% số người được hỏi cho rằng hiệp định thương mại tự do này sẽ đem lại lợi ích cho kinh tế Canada, cao hơn so với 31% số người cho ý kiến ngược lại. Có 15% người dân Canada nghĩ rằng TPP mang lại cả mặt tích cực và tiêu cực, trong khi 61% cho rằng TPP sẽ khiến người lao động Canada mất cơ hội việc làm.
Cũng theo cuộc thăm dò, có 53% số người được hỏi cho rằng người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ việc giá hàng hóa giảm, 60% tin tưởng TPP sẽ giúp Canada bớt phụ thuộc vào thị trường Mỹ và 65% hy vọng quốc gia Bắc Mỹ này sẽ có mối quan hệ thân thiện hơn với các nước thành viên khác trong TPP.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy có tới 66% ý kiến ủng hộ chính phủ ký các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các quốc gia thành viên trong TPP. 52% số người được phỏng vấn cũng bày tỏ tin tưởng thương mại quốc tế sẽ có lợi cho nền kinh tế trong khi chỉ có 33% ý kiến trái chiều. Những nước được người dân Canada ủng hộ ký FTA nhất gồm Mỹ (77%), Australia (77%) và Nhật Bản (70%).
Một điểm đáng chú ý khác rút ra từ cuộc thăm dò trên là đa số người dân Canada hiểu biết rất hạn chế về TPP. Cứ trong 4 câu hỏi kiểm tra hiểu biết về TPP thì có tới 3 câu nhận được câu trả lời “Không biết”. Đặc biệt, chỉ 20% số người được hỏi nắm được kiến thưc về những quốc gia tham gia đàm phán TPP.
Trong hơn 10 năm qua, AFP thường xuyên tiến hành các cuộc thăm dò ý kiến người dân Canada về quan hệ với khu vực châu Á. Năm nay, quỹ này đã thuê công ty EKOS tiến hành khảo sát quan điểm của người Canada về TPP.
TPP chính thức hoàn tất đàm phán vào ngày 5/10/2015 và được xem là hiệp định thương mại thế kỷ, mang tính lịch sử, lớn nhất trong vòng 20 năm qua, hình thành khu vực thương mại tự do với 800 triệu dân, chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu và gần 40% sản lượng kinh tế thế giới.
TPP có sự tham gia của 12 nước gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.
Các nước cũng kỳ vọng thỏa thuận này sẽ giúp nâng cao mức sống của người dân, giảm nghèo, khuyên khích sự minh bạch, hiệu quả điều hành cũng như cải thiện việc bảo vệ người lao động, môi trường. Hiệp định cũng được xem là bước quan trong việc tiến gần tới mục tiêu thúc đẩy thương mại tự do trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương./.
Phương Oanh
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khởi động quá trình phê chuẩn Hiệp định TPP
08:11' - 06/11/2015
Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman cho biết Chính quyền Tổng thống Obama cam kết phối hợp với Quốc hội Mỹ về TPP.
-
Kinh tế Thế giới
12 nước thành viên đồng loạt công bố toàn văn hiệp định TPP
21:43' - 05/11/2015
Chiều 5/11 (theo giờ Hà Nội), văn bản bằng tiếng Anh của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được đồng loạt 12 nước thành viên, trong đó có Việt Nam, công bố.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Nhật Bản cam kết dẫn đầu thiết lập các quy tắc quốc tế về AI
20:55' - 02/05/2024
Ngày 2/5, Thủ tướng Nhật Bản cam kết nước này sẽ đi đầu trong việc thiết lập những quy định toàn cầu về việc sử dụng phù hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.
-
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc: Xuất khẩu tăng tháng thứ bảy liên tiếp
07:36' - 02/05/2024
Trong tháng 4/2024, xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng 13,8% và đây là tháng thứ 7 liên tiếp xuất khẩu của quốc gia này đạt mức tăng liên tục nhờ nhu cầu chip mạnh và doanh số bán ô tô cao kỷ lục.
-
Kinh tế Thế giới
Các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm sau cuộc họp của Fed
03:01' - 02/05/2024
Các chỉ số chứng khoán Mỹ phiên 1/5 đồng loạt tăng điểm sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25%-5,50%.
-
Kinh tế Thế giới
Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ sáu liên tiếp
02:25' - 02/05/2024
Ngày 1/5 (theo giờ địa phương, tức rạng sáng 2/5 theo giờ Việt Nam), sau cuộc họp chính sách thường kỳ, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại 5,25%-5,50%.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Ấn Độ: "Trăm sự" nhờ đầu tư công
16:05' - 01/05/2024
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong năm tài chính hiện tại từ 6,5% (được đưa ra hồi tháng 1) lên mức 6,8%, chủ yếu nhờ đầu tư công.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ sập cao tốc tại Trung Quốc: Ít nhất 19 người thiệt mạng
13:37' - 01/05/2024
Đoạn video trên mạng xã hội được các hãng tin địa phương chia sẻ cho thấy lửa và khói bốc lên từ một hố sâu và dường như nhiều ô tô đã rơi xuống hố này.
-
Kinh tế Thế giới
AI và tương lai việc làm
13:19' - 01/05/2024
AI đã giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc, trở thành “trợ thủ” đắc lực của người lao động trong nhiều công đoạn song cũng đi kèm với những nguy cơ.
-
Kinh tế Thế giới
Lao động nhập cư Hàn Quốc gặp khó khăn do chậm lương
09:27' - 01/05/2024
Tính đến năm 2022, các nhà tuyển dụng Hàn Quốc nợ nhân viên nước ngoài của họ 122,3 tỷ won (88,7 triệu USD).
-
Kinh tế Thế giới
Tăng trưởng kinh tế quý I/2024 của Eurozone đạt 0,3%
21:08' - 30/04/2024
Kinh tế trong khu vực Eurozone, gồm 20 quốc gia, đạt mức tăng trưởng 0,3% trong quý I/2024 so với quý trước đó.