Số người di cư bất hợp pháp đến EU cao nhất trong 7 năm
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 11/12, Cơ quan Biên giới châu Âu (Frontex) cho biết tuyến đường xuyên tâm Địa Trung Hải từ Bắc Phi đến Italy vẫn là tuyến di cư bất hợp pháp "bận rộn" nhất trong năm 2023, với 152.211 trường hợp được quốc gia này báo cáo trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022 và là mức cao nhất kể từ năm 2016.
Tuyến đường xuyên tâm Địa Trung Hải nối từ các nước Libya, Tunisia, Guinea và Côte d'Ivoire đến Italy. Trong tháng 11 vừa qua, số người di cư bất hợp pháp đến Italy qua Địa Trung Hải đã giảm 24% so với tháng trước, xuống còn gần 7.900 người, tương ứng với mức giảm trên tất cả các tuyến đường di cư bất hợp pháp khác.
Nhìn chung, trong 11 tháng đầu năm nay, 355.300 người di cư trái phép đã đến Liên minh châu Âu (EU), tăng 17% so với cùng kỳ năm 2022 và là con số cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2016.
Gia tăng cao nhất ghi nhận ở tuyến đường Tây Phi đến Quần đảo Canary của Tây Ban Nha, nơi số người di cư đến đã tăng hơn gấp đôi lên 32.422.
Trong khi đó, tuyến di cư Tây Balkan ghi nhận sự sụt giảm 28% và mức giảm của Tuyến Tây Địa Trung Hải từ Maroc đến Tây Ban Nha là 2%. Số người di cư đến EU qua biên giới đất liền phía Đông đã giảm 10%.
Frontex cảnh báo rằng số liệu của họ không đầy đủ vì chúng chỉ bao gồm những người di cư được các cơ quan chức năng xử lý chứ không bao gồm những người đã vào EU mà không bị phát hiện. Phần lớn người di cư đến tư các nước Syria, Guinea và Afghanistan.
- Từ khóa :
- di cư
- người di cư
- Liên minh châu Âu
- EU
Tin liên quan
-
Đời sống
Số người di cư đến Anh năm 2022 cao kỷ lục
07:00' - 25/11/2023
Tổng Cục Thống kê Anh (ONS) cho biết số người di cư ròng đến Anh trong năm 2022 ở mức cao kỷ lục.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Hướng dẫn đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị
21:54'
Tại Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 22/5/2026, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung về việc đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị.
-
Kinh tế xã hội
Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố thêm 3 bị can vụ trốn thuế tại bar Revo
21:44'
Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố thêm 3 bị can trong vụ án tại bar Revo, bước đầu xác định doanh nghiệp này che giấu hơn 35 tỷ đồng doanh thu để trốn thuế giá trị gia tăng hơn 2,9 tỷ đồng.
-
Kinh tế xã hội
Quảng Trị: Khống chế thành công vụ cháy rừng giáp ranh Quảng Ninh - Ninh Châu
21:32'
Sau nhiều giờ huy động khoảng 300 người tham gia chữa cháy, lực lượng chức năng đã dập tắt vụ cháy rừng tại khu vực giáp ranh hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu vào tối 25/5.
-
Kinh tế xã hội
Mất cắp hàng loạt thiết bị chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
21:27'
Ngày 25/5, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) đã có văn bản gửi ngành chức năng Đồng Nai trình báo việc mất cắp vật tư, thiết bị điện chiếu sáng tại Dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
-
Kinh tế xã hội
TP. Hồ Chí Minh muốn thí điểm mô hình vận tải theo nhu cầu
21:02'
Đây được xem là loại hình xe buýt cỡ nhỏ vận hành linh hoạt theo nhu cầu đi lại thực tế của người dân.
-
Kinh tế xã hội
Ngân hàng chung tay thúc đẩy tăng trưởng Cà Mau
20:35'
Cà Mau và ngành ngân hàng tăng cường kết nối, tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn, thúc đẩy tín dụng xanh, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.
-
Kinh tế xã hội
Điện lực miền Bắc khuyến nghị tiết kiệm điện khi phụ tải tiệm cận mức kỷ lục
20:26'
Đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc những ngày qua khiến nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, đẩy phụ tải điện khu vực lên mức rất cao và tiệm cận kỷ lục từng ghi nhận trong năm 2025.
-
Kinh tế xã hội
Huy động nguồn điện LNG, dầu ứng phó cao điểm nắng nóng
20:20'
Ngày 25/5, phụ tải điện tiếp tục leo thang khi nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều khu vực.
-
Kinh tế xã hội
World Cup 2026: Sàn diễn thời trang của bóng đá thế giới
19:51'
Khi World Cup 2026 khởi tranh vào mùa Hè này, khu vực Bắc Texas (Mỹ) sẽ không chỉ là nơi diễn ra những trận cầu đỉnh cao, mà còn trở thành “sàn catwalk” lớn nhất hành tinh của bóng đá thế giới.

Ảnh tư liệu: Lực lượng bảo vệ bờ biển giải cứu người di cư ở ngoài khơi Italy ngày 10/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN