BNEWS Chiều 11/6, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp báo, cung cấp thông tin liên quan đến việc Công ty TNHH Mỹ Hưng bị khám xét và “đại gia xăng dầu” Trịnh Sướng bị bắt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu chủ trì buổi họp báo. Cùng dự có lãnh đạo các Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở thông tin và Truyền thông.
Cơ quan chức năng đã thông tin về kết quả rà soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng xăng dầu của Ban chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) tỉnh Sóc Trăng.Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cũng thông tin về Công ty TNHH Mỹ Hưng của ông Trịnh Sướng ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên mới bị phát hiện làm xăng giả tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.
Trước đó, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một đường dây sản xuất, mua bán hàng giả là xăng dầu trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh thành, thành phố với phương thức, thủ đoạn tinh vi và đã lập chuyên án để đấu tranh. Đến ngày 13/3, sau một thời gian điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố 9 bị can về hành vi sản xuất, mua bán hàng giả. Từ ngày 31/5 đến ngày 2/6, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp cùng lực lượng từ Bộ Công an tổ chức khám xét kho xăng dầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng của ông Trịnh Sướng. Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 23 bị can, trong đó có ông Trịnh Sướng Từ năm 2017 đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Phòng Cảnh sát kinh tế tỉnh kiểm tra trên 110 cơ sở xăng, dầu trên địa bàn tỉnh; phát hiện 27 trường hợp vi phạm về chất lượng và phương tiện đo sai số vượt giới hạn cho phép; đã ra quyết xử phạt trên 1 tỷ đồng. Cụ thể năm 2017, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Phòng Cảnh sát Kinh tế tiến hành thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường xăng dầu và các quy định về đo lường đối với 32 cơ sở kinh doanh xăng dầu.Kết quả có 8 cơ sở vi phạm. Cơ quan chức năng cũng thanh tra tại Chi nhánh 6 - Công ty TNHH Mỹ Hưng (chuỗi hệ thống xăng dầu của ông Trịnh Sướng, ở tỉnh lộ 8, ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) kết quả "không vi phạm".
Đến năm 2018, cơ quan chức năng tiến hành thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng của 59 cơ sở kinh doanh xăng dầu, kết quả có 15 cơ sở vi phạm. Từ đầu năm 2019 đến nay, Thanh tra Sở cũng thanh tra về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với 30 cơ sở kinh doanh xăng dầu, phát hiện 4 cơ sở vi phạm trong đó 3 cơ sở vi phạm về trị số Octan và về tiêu chuẩn đo lường, ra quyết định xử phạt trên 250 triệu đồng. Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng cho biết, việc kiểm tra kho xăng của Công ty Mỹ Hưng cuối năm 2018, ngành chức năng đã tiến hành thu mẫu theo đúng quy trình, quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ, sau đó gửi đi kiểm nghiệm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra chưa phát hiện được sai phạm nên không tiến hành xử lý. Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng là nhà phân phối xăng dầu lớn cho nhiều đại lý ở Đồng bằng sông Cửu Long, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên... Sau khi ông Trịnh Sướng bị bắt tạm giam, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, nhiều cây xăng do nguồn xăng dầu của ông Trịnh Sướng cung cấp đã tháo dỡ bảng hiệu xăng dầu liên quan đến công ty này.Trong khi đó, một số cửa hàng xăng dầu của ông Trịnh Sướng cũng ngưng buôn bán. Theo Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng, ngoài nhiều cửa hàng của công ty, tại Sóc Trăng ông Sướng nhận phân phối xăng dầu cho trên 80 cửa hàng.
Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đã đặt nhiều câu hỏi xoay quanh những vấn đề như: Trách nhiệm của cơ quan chức năng trong vụ việc này? Có hay không sự dung túng bao che cho doanh nghiệp làm ăn gian dối? Tại sao nhiều lần kiểm tra các cây xăng của doanh nghiệp mà không phát hiện?...
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Lê Văn Hiểu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng: Liên quan đến vụ việc này, Bộ Công an đang mở rộng điều tra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng đang chỉ đạo phối hợp với cơ quan điều tra và sẽ xử lí trách nhiệm nếu phát hiện cơ quan, cán bộ sai phạm.“Tuy nhiên, đây là thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý của tỉnh. Chúng tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm thiếu sót này trước Chính phủ và bà con nhân dân Sóc Trăng. Chúng tôi xem đây là bài học lớn trong công tác quản lý, sắp tới tỉnh sẽ chấn chỉnh và có những giải pháp điều hành, quản lý chặt chẽ”, ông Lê Văn Hiểu khẳng định.
Công ty TNHH MTV Mỹ Hưng thành lập từ tháng 3/1996, đã có gần 20 lần thay đổi giấy phép kinh doanh, vốn điều lệ thể hiện là 60 tỉ đồng và chỉ có một thành viên. Giữa năm 2015, một trong những công ty thuộc hệ thống xăng dầu của ông Trịnh Sướng bị phạt 50 triệu đồng vì "Mua bán xăng, dầu với các đối tượng ngoài hệ thống phân phối".Vụ này liên quan đến 2 triệu lít xăng A92 trị giá trên 40 tỉ đồng do một công ty trong hệ thống của ông Sướng mua trái quy định từ một doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh./.
>>> Thủ đoạn sản xuất, buôn bán xăng giả quy mô đặc biệt lớn
- Từ khóa:
- sóc trăng
- xăng giả
- dầu giả
- trịnh sướng
- công ty mỹ hưng
Tin liên quan
Tổng cục Quản lý thị trường chống gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu
Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý thị trường, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu và đã đạt được một số kết quả nhất định.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtPhú Thọ khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.
-
Kinh tế và pháp luậtHàn Quốc điều tra 41 doanh nghiệp bị nghi trốn thuế khoảng 1.000 tỷ won
Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 14/9 cho biết đã tiến hành điều tra thuế đối với 41 doanh nghiệp bị nghi có hành vi trốn thuế với tổng số tiền khoảng 1.000 tỷ won.
-
Kinh tế và pháp luậtNhật Bản ghi nhận kỷ lục 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền
Trong nửa đầu năm 2026, Nhật Bản đã ghi nhận 123 vụ tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) - mức cao nhất từ trước đến nay.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205
Điểm mới của Nghị quyết 205 không chỉ nằm ở việc trao thêm quyền khởi kiện vụ án dân sự cho Viện Kiểm sát mà còn đặt ra yêu cầu thay đổi cách thực hiện nhiệm vụ.
-
Kinh tế và pháp luậtThành phố Hồ Chí Minh: Điều tra vụ án mạng khiến 3 người thương vong tại xã Phước Hải
Tối 13/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Phước Hải khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương nặng.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới
Đồn Biên phòng Cầu Muống đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”, theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 4 bị can trong các vụ đổ, chôn lấp trái phép chất thải rắn xây dựng quy mô lớn
Sáng 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 21 đối tượng trong vụ dàn cảnh cướp giật ở khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp
Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Loan và Nguyễn Văn Chiều (sinh năm 1987), cùng thường trú tại xã Đông Thái, tỉnh An Giang, về tội “Cướp giật tài sản”.











